Thương vong tăng mạnh trong vụ sở chỉ huy quân đội Ukraine trúng tên lửa
Người dân thị trấn Kramatorsk tìm kiếm các nạn nhân sau vụ trúng tên lửa. (Ảnh: NY Daily News).
Theo Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine Oleksandr Durchynov, trong số 80 người thương vong có ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 63 người bị thương.
Thị trấn Kramatorsk là nơi đặt sở chỉ huy chính của quân đội Ukraine tại miền đông nước này. Ngày 10/2, sở chỉ huy này đã bị trúng một quả rocket dù nằm ở khá xa nơi giao tranh ác liệt giữa quân đội chính phủ Ukraine và phe ly khai thân Nga.
“Trụ sở (quân sự) chính của chúng tôi đã hứng chịu một quả tên lửa Tornado. Quả thứ hai rơi xuống khu vực dân cư gần đó cũng ở thị trấn Kramatorsk”, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko xác nhận.
Nhà lãnh đạo Ukraine tố cáo phe ly khai đã chủ ý nã tên lửa vào sở chỉ huy quân sự trên.
Ông Dmytro Kubela, quan chức Bộ Ngoại giao Ukraine bình luận các quả tên lửa được phóng đi từ hệ thống phóng hiện đại nhất mà phía Ukraine hiện chưa có.
“Các quả rocket được dùng để tấn công thuộc loại Tornado và được bắn đi từ hệ thống phóng rocket đa nòng mới nhất của Nga. Urkraine hoàn toàn không có loại này”, ông Kubela bình luận trên tài khoản Twitter.
Theo chính quyền thị trấn Kramatorsk, hai quả tên lửa được phóng từ vùng Horlivka nằm dưới sự kiểm soát của phe ly khai, cách Kramatorsk khoảng 50 km.
Tuy nhiên, trong tuyên bố ngay sau đó, một đại diện của lực lượng ly khai đã bác bỏ cáo buộc trên.
“Chúng tôi không tiến hành bất cứ cuộc tấn công nào theo hướng Kramatorsk”, hãng tin RIA của Nga dẫn lời đại diện sở chỉ huy quân sự của phe ly khai ở Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk khẳng định.
Quân chính phủ Ukraine giành lại thị trấn Kramatorsk từ quân ly khai hồi tháng 6 năm ngoái nhưng tại đây vẫn thường xảy ra các vụ giao tranh và tấn công giữa hai bên.
Cuộc tấn công tại Kramatorsk và việc quân đội chính phủ Ukraine phát động các cuộc tấn công lớn gần gần thành phố cảng chiến lược Mariupol ở phía đông nam đang đe dọa phủ bóng đen lên hội nghị thượng đỉnh Normandi về hòa bình cho Ukraine sẽ diễn ra trong ngày hôm nay.
Dự kiến, các nhà lãnh đạo 4 nước Nga, Ukraine, Đức và Pháp sẽ tiến hành cuộc họp này tại thủ đô Minsk của Belarus để tìm giải pháp ngừng bắn ở miền Đông Ukraine cũng như thỏa thuận hòa bình toàn diện cho Kiev.
Hội nghị được coi là cơ hội cuối cùng cho cuộc khủng hoảng Ukraine trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra quyết định cuối cùng về việc có cung cấp vũ khí sát thương cho chính quyền Kiev hay không. Theo giới phân tích, việc Mỹ cấp vũ khí cho Ukraine sẽ càng khiến cuộc khủng hoảng tại quốc gia Đông Âu này rơi sâu thêm vào vòng xoáy bất ổn không lối thoát, thậm chí không loại trừ khả năng khơi mào cho một cuộc chiến tranh thế giới mới.
(Dân trí)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Cuba công bố một loạt cải cách kinh tế
Hạ viện Mỹ bác đề xuất gia hạn chương trình giám sát tình báo
EU siết chặt chính sách trục xuất người di cư
Nhật Bản tăng thuế xuất cảnh lên 3.000 yên từ ngày 01/7/2026
Đọc nhiều
Tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại Lai Châu
Kết nối, xúc tiến hợp tác du lịch giữa thành phố Huế và Belarus
Thành lập Câu lạc bộ Giáo viên tiếng Việt tại Thụy Điển
Việt Nam là "chìa khóa" để duy trì sự cân bằng của toàn khu vực ASEAN
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




