Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
19:44 | 26/10/2022 GMT+7

Thực hiện đồng bộ các biện pháp khắc phục "thẻ vàng" IUU

aa
Nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá của ngư dân khai thác trái phép, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thực hiện đồng bộ các biện pháp để khắc phục.
Phát huy vai trò của tổ tàu, thuyền an toàn, nỗ lực góp phần gỡ Phát huy vai trò của tổ tàu, thuyền an toàn, nỗ lực góp phần gỡ "thẻ vàng" IUU
Theo ngư dân Hồ Văn Thu ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, các tổ tàu, thuyền an toàn, hoạt động có quy chế rất rõ ràng, luôn đánh bắt đúng ngư trường theo giấy phép khai thác đã được cấp, không vượt ranh giới ra khai thác ở vùng biển nước ngoài.
Đảm bảo các quy định pháp luật được thực thi trên biển Đảm bảo các quy định pháp luật được thực thi trên biển
Lãnh đạo hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang cùng các ngành chức năng vừa có chuyến kiểm tra thực tế trên vùng biển của hai địa phương về hoạt động khai thác hải sản, đặc biệt trong thực hiện quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) của Ủy ban châu Âu (EC). Ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh, dẫn đầu đoàn công tác tỉnh Cà Mau tham gia chuyến kiểm tra chung này.
Chú thích ảnh
Bộ đội biên phòng Sóc Trăng tăng cường tuần tra phối hợp, tuyên truyền đến ngư dân khai thác xa bờ.

Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng quản lý vùng biển trên 30.000 km2 và đội tàu đánh bắt xa bờ với số lượng 366 tàu, hơn 640 tàu thuyền đánh bắt ở vùng lộng, vùng ven bờ. Qua ghi nhận trong hơn 5 năm qua, từ khi Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo "thẻ vàng" IUU, tàu khai thác xa bờ của ngư dân Sóc Trăng không vi phạm vùng biển nước ngoài; chưa xảy ra tình trạng tham gia môi giới, vận chuyển trái phép người xuất nhập cảnh qua đường biển.

Kết quả đó cho thấy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến đến ngư dân của Bộ đội Biên phòng, ngành Nông nghiệp Sóc Trăng, giúp bà con hiểu và chấp hành tốt pháp luật và các quy định hiện hành. Riêng trong tháng 10/2022, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã triển khai đợt cao điểm tuyên truyền chống khai thác IUU; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát. Lực lượng Biên phòng ở các đồn, hải đội ven biển đã thực hiện quyết liệt, không lơ là, xem đây là nhiệm vụ quan trọng mang tính cấp thiết của đơn vị, tổ chức các đợt kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất.

Theo Thượng tá Hà Thế Hữu, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, thực hiện kế hoạch cao điểm chống khai thác IUU của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp; chỉ đạo các đơn vị cơ sở tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, đặc biệt là phân loại các phương tiện đánh bắt xa bờ có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài. Qua đó, tuyên truyền cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các quy định của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chống khai thác IUU. Đơn vị chủ động phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh và các địa phương, các lực lượng chức năng rà soát những tàu cá còn hoạt động và yêu cầu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Đơn vị thường xuyên trao đổi, phối hợp với Hải quân vùng 2 và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4 để nắm chắc tình hình ngư dân Sóc Trăng hoạt động trên biển; tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong quá trình đánh bắt trên biển.

Chú thích ảnh
Bộ đôi biên phòng Sóc Trăng tăng cường tuần tra phối hợp, tuyên truyền đến ngư dân khai thác xa bờ.

Để thực hiện có hiệu quả tháng cao điểm chống khai thác IUU, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã tập trung tuyên truyền cho ngư dân, đặc biệt là trên các tàu khai thác ở vùng biển xa nắm rõ các ngư trường đang có sự chồng lấn để tránh vi phạm; thông tin đến bà con những cảnh báo, chủ trương xử lý cứng rắn của nước ngoài khi tàu cá Việt Nam vi phạm lãnh hải nước bạn. Các đơn vị vận động ngư dân ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài; đẩy mạnh việc thành lập các tổ, đội khai thác trên biển để hỗ trợ, giám sát lẫn nhau trong quá trình đánh bắt hải sản.

Thiếu tá Thạch Qươl, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Trung Bình (huyện Trần Đề) cho biết: Đơn vị đã quán triệt, chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ Trạm Kiểm soát Biên phòng Trần Đề làm tốt công tác kiểm soát hành chính kết hợp với tuyên truyền cho ngư dân; nhắc nhở thuyền trưởng, ngư phủ chấp hành nghiêm các quy định hiện hành. Các tàu cá khi xuất bến qua Trạm Kiểm soát đi khai thác ở ngư trường xa đều phải trang bị đầy đủ máy thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình và phải mở máy để theo dõi những cảnh báo khi có nguy cơ xâm phạm vùng biển nước ngoài. Nếu không đủ những điều kiện theo quy định, các tàu không được xuất bến.

Ông Lê Văn Công, thuyền trưởng tàu ST 91199 TS cho biết, tàu cá khi đi đánh bắt xa bờ hay đang khai thác ngoài khơi luôn được các chiến sỹ Biên phòng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở qua hệ thống thông tin liên lạc. Nhờ đó, các thuyền viên luôn chấp hành nghiêm quy định, không vi phạm đánh bắt ở vùng biển nước ngoài...

Thực hiện nghiêm pháp luật, các quy định hiện hành, xử lý triệt để tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không chấp hành quy định để lập lại trật tự trong lĩnh lực đánh bắt hải sản trên biển là chủ trương lớn của Nhà nước. Để thực hiện được việc này, ngoài sự nỗ lực của chính quyền địa phương, các sở, ngành, các lực lượng chức năng, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự đồng thuận của ngư dân trong việc tự giác tuân thủ, chấp hành nghiêm các quy định trong lĩnh vực hải sản. Như vậy, hải sản Việt Nam mới gỡ được “thẻ vàng” của EC, tiến tới khai thác bền vững, đúng pháp luật...

Quyết liệt gỡ Quyết liệt gỡ "thẻ vàng" IUU
Theo dự kiến, vào cuối tháng 10 năm nay phái đoàn của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ tới Việt Nam để khảo sát tình hình thực hiện các khuyến nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định - IUU), cũng như sự đầu tư hạ tầng, tình hình nuôi trồng thủy sản. Đây là cơ hội lớn để nước ta gỡ "thẻ vàng" IUU.
Uỷ ban Châu Âu sẽ kiểm tra khắc phục Uỷ ban Châu Âu sẽ kiểm tra khắc phục "thẻ vàng" hải sản Việt Nam
Đoàn thanh tra của Tổng vụ các vấn đề về Biển và Thuỷ sản của Uỷ ban châu Âu (DG MARE) dự kiến sẽ sang Việt Nam kiểm tra kết quả thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Đây là lần thứ ba Uỷ ban châu Âu (EC) sang kiểm tra nhằm tháo gỡ ‘thẻ vàng’ cho hải sản Việt Nam.

Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tái bản 4 cuốn sách cho thiếu nhi về biển đảo Việt Nam

Tái bản 4 cuốn sách cho thiếu nhi về biển đảo Việt Nam

Trong giông gió Trường Sa, Trường Sa kì vĩ và gian lao, Cà Nóng chu du Trường Sa và Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa là 4 cuốn sách được tái bản trong tháng 3, nằm trong tuyển tập các ấn phẩm đặc sắc nhất trong tủ sách Biển đảo Việt Nam dành cho lứa tuổi thiếu nhi.
Vùng 5 Hải quân: giọt nước nghĩa tình "mát lòng" bà con nơi đảo xa

Vùng 5 Hải quân: giọt nước nghĩa tình "mát lòng" bà con nơi đảo xa

Trước tình hình thiếu nước sinh hoạt trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, trong hai ngày 24 và 25/3, tàu chở nước ngọt của Vùng 5 Hải quân đã thực hiện cấp nước miễn phí cho người dân đảo Hòn Chuối. Hoạt động này đã giúp bà con nơi đây vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống trong những ngày hạn hán.
Tiếp bước cha anh, góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc

Tiếp bước cha anh, góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc

Đó là tinh thần của những chiến sĩ mới nhập ngũ mới tại Tiểu đoàn 563, Vùng 5 Hải quân tại buổi tham quan, học tập tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Phú Quốc ngày 23/3.
Lan tỏa tình yêu và trách nhiệm với biển đảo quê hương

Lan tỏa tình yêu và trách nhiệm với biển đảo quê hương

Tình yêu quê hương đất nước, tinh thần sẵn sàng và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, kỷ niệm về những ngày tháng trong quân ngũ, tình đồng đội, đồng chí… đó là những tâm tư, tình cảm người lính Vùng 5 Hải quân gửi gắm qua những bài báo tường gửi đến Hội thi báo tường và bình báo tường chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024) diễn ra ngày 22/3/2024 tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động