Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
14:16 | 07/05/2022 GMT+7

Thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh giữa Việt Nam - New South Wales (Australia)

aa
Vừa qua, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành đã có chuyến thăm chính thức bang New South Wales (NSW), chào xã giao Thống đốc Margaret Beazley, Chủ tịch Hạ viện Jonathan O’Dea, Phó Chủ tịch Thượng viện Wes Fang và lãnh đạo đối lập Chris Minns.
Việt Nam, Thái Lan thúc đẩy tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số và xã hội số Việt Nam, Thái Lan thúc đẩy tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số và xã hội số
Thúc đẩy triển khai các chương trình, hoạt động giao lưu hợp tác Đà Nẵng - Armenia Thúc đẩy triển khai các chương trình, hoạt động giao lưu hợp tác Đà Nẵng - Armenia
Thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh giữa Việt Nam - New South Wales (Australia)
Đại sứ Nguyễn Tất Thành chào xã giao Thống đốc bang New South Wales Margaret Beazley (Ảnh: Thế giới & Việt Nam)

Trong chuyến thăm lần này, Đại sứ Nguyễn Tất Thành đã gặp gỡ Chánh án Andrew Bell, Phó Thị trưởng Sydney Jess Scully, CEO đa văn hóa Joseph La Posta, làm việc với đại diện Cơ quan đầu tư, một số doanh nghiệp và thăm Đại học New South Wales (UNSW), Đại học Công nghệ Sydney (UTS).

Tại buổi tiếp, Thống đốc Margaret Beazley đánh giá cao những thành quả trong nhiều lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam với Australia bất chấp khó khăn do đại dịch Covid-19, tạo đà cho việc nâng cấp quan hệ hai nước và mở rộng cơ hội hợp tác giữa NSW với Việt Nam.

Thống đốc nhấn mạnh, bang NSW coi trọng hợp tác với Việt Nam và nhất trí phối hợp chặt chẽ nhằm kỷ niệm 50 quan hệ ngoại giao hai nước, đặc biệt là sẵn sàng đón đoàn cấp cao của Việt Nam thăm bang, cũng như sớm thăm các địa phương của Việt Nam để đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa hai bên.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành ấn tượng trước việc NSW luôn là đầu tàu kinh tế của Australia, đề nghị bang quan tâm các lĩnh vực tiềm năng về thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, khoa học-công nghệ, đổi mới, khởi nghiệp.

Đại sứ kỳ vọng lãnh đạo bang sớm khởi động và triển khai chương trình hành động thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác với TP. Hồ Chí Minh (năm 2019), đồng thời nghiên cứu mở rộng hợp tác với các địa phương khác của Việt Nam.

Tiếp Đại sứ Nguyễn Tất Thành, các lãnh đạo Quốc hội Australia đều tỏ vui mừng trước những bước phát triển quan trọng của quan hệ Australia và Việt Nam, trong đó có kênh hợp tác, trao đổi giữa Quốc hội hai nước với đóng góp của Hội nghị sĩ hữu nghị hai bên.

Chủ tịch Hạ viện Jonathan O’Dea nhấn mạnh giữa hai nước cơ bản có nhiều điểm chung và sẽ tiếp tục xu hướng phát triển toàn diện, tạo nền tảng cho hợp tác hiệu quả giữa NSW với Việt Nam.

Lãnh đạo đối lập Chris Minns quan tâm đến tình hình phát triển của Việt Nam và tin tưởng việc hai nước mở cửa biên giới sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương, đầu tư và du lịch.

Phó Chủ tịch Thượng viện Wes Fang cho biết Quốc hội hai nước hợp tác tốt trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc hội châu Á-Thái Bình Dương và ủng hộ việc kết nối, trao đổi giữa nghị sĩ Quốc hội NSW với địa phương của Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh giữa Việt Nam - New South Wales (Australia)
Đại sứ Nguyễn Tất Thành chào xã giao Chủ tịch Hạ viện Jonatha O'Dea (Ảnh: Thế giới & Việt Nam)

Trong cuộc gặp Phó Thị trưởng Sydney Jess Scully, CEO đa văn hóa Joseph La Posta, Đại sứ Nguyễn Tất Thành ghi nhận những đánh giá tích cực của lãnh đạo bạn về đóng góp của cộng đồng người Việt đối với kinh tế-xã hội NSW cũng như tạo nên nét đặc sắc riêng trong cộng đồng đa văn hóa của Australia.

Đại sứ bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo bạn đối với cộng đồng người Việt, đề nghị bạn quan tâm hỗ trợ, khuyến khích thế hệ trẻ giữ gìn văn hóa, ngôn ngữ và bản sắc Việt tại NSW.

Riêng cuộc gặp đặc biệt với Chánh án Andrew Bell, Đại sứ chúc mừng ngài Chánh án mới được bổ nhiệm và được chia sẻ về hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ Hội nghị Chánh án các nước châu Á-Thái Bình Dương.

Chánh án Andrew Bell thể hiện mong muốn và sẵn sàng đón đoàn Việt Nam dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước và chia sẻ kinh nghiệm về xử lý các vấn đề pháp lý của tòa án.

Tại cuộc gặp với Cơ quan đầu tư và đại diện một số doanh nghiệp, Đại sứ nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với NSW.

Đại sứ chia sẻ đầu tư giữa hai nước còn khiêm tốn, nên mong đợi bang NSW với thế mạnh đa dạng trên nhiều lĩnh vực sẽ tăng cường kết nối và mở rộng các cơ hội hợp tác, đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới, góp phần triển khai Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Đại sứ đặc biệt ấn tượng về cuộc thăm làm việc tại UNSW và UTS. Lãnh đạo hai trường đã giới thiệu với Đại sứ về các thế mạnh của trường, nổi bật là Trung tâm Đổi mới và Trung tâm nghiên cứu thành phố thông minh cho tương lai của UNSW và Cơ sở thí nghiệm công nghệ cao của UTS.

Đại sứ kỳ vọng hai bên sẽ thúc đẩy triển khai hợp tác trong lĩnh vực thế mạnh về khoa học-công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm với các trường đại học của Việt Nam. Đại sứ cũng mong muốn mô hình hợp tác ba bên giữa đại học của Australia, đại học của Việt Nam và doanh nghiệp của của một trong hai nước sẽ được triển khai và nhân rộng trong tương lai.

Nhân dịp này, Đại sứ cũng đã gặp mặt, giao lưu với trí thức, lưu học sinh Việt Nam tại hai trường và mong muốn các thế hệ tri thức, sinh viên Việt Nam sẽ là cầu nối gắn kết cộng đồng người Việt tại Australia, đồng thời động viên khích lệ các em học tập tốt và đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước.

Cần Thơ mong muốn đẩy mạnh hợp tác thương mại, giáo dục với Australia Cần Thơ mong muốn đẩy mạnh hợp tác thương mại, giáo dục với Australia
Khánh Hòa đề nghị Tổng lãnh sự Hoa Kỳ hỗ trợ thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực Khánh Hòa đề nghị Tổng lãnh sự Hoa Kỳ hỗ trợ thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực
Anh Vũ (T/H)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nữ tiến sĩ gốc Việt giảng dạy xuất sắc tại đại học Australia

Nữ tiến sĩ gốc Việt giảng dạy xuất sắc tại đại học Australia

Chị Ngô Tuyết Mai hiện là người châu Á duy nhất đang dạy sư phạm tiếng Anh ở Đại học Flinders, bang Nam Australia vừa giành giải giảng dạy xuất sắc năm 2022 của đại học này.
Một bang ở Australia công bố kế hoạch thông minh ứng phó với COVID-19 tại trường học

Một bang ở Australia công bố kế hoạch thông minh ứng phó với COVID-19 tại trường học

Giới chức bang New South Wales (NSW) đông dân nhất của Australia vừa công bố biện pháp ứng phó với COVID-19 tại các trường học khi mùa Đông đến gần.
Cộng đồng người Việt tại Australia giúp nhau vượt 'bão' đại dịch Covid-19

Cộng đồng người Việt tại Australia giúp nhau vượt 'bão' đại dịch Covid-19

Dịch Covid-19 đã gây ra những ảnh hưởng lớn tới đời sống của người dân Australia, đặc biệt là những lao động nhập cư, du học sinh, người đi theo dạng thị thực ngắn hạn... Trong bối cảnh khó khăn đó, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng người Việt tại Australia đã được lan tỏa mạnh mẽ thông qua các hoạt động thiết thực.

Các tin bài khác

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động