Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa thủ đô của Việt Nam và Ai Cập
![]() |
| Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Huy Dũng cùng Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội làm việc với Thống đốc Thủ đô Cairo (Ai Cập), Ngài Khaled Abdel A’al. |
Tại cuộc làm việc với Ngài Khaled Abdel A’al, Thống đốc thủ đô Cairo, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã thông báo những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội cũng như chiến lược phát triển của Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045, đồng thời giới thiệu các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của thành phố. Ông Nguyễn Văn Phong khẳng định Việt Nam và Ai Cập có quan hệ hữu nghị truyền thống và có nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, cho rằng đây là nền tảng vững chắc để Hà Nội và Cairo thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ mong muốn Ngài Thống đốc Cairo quan tâm và ủng hộ hai bên tiến tới ký kết biên bản thiết lập quan hệ hợp tác, thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ai Cập trong năm 2023. Ông Nguyễn Văn Phong đề nghị Hà Nội và Cairo xem xét đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn các cấp giữa hai bên, phối hợp tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa nghệ thuật để nâng tầm hợp tác song phương giữa hai thủ đô trong thời gian tới.
Hoan nghênh và đánh giá cao các ý kiến và đề xuất của thành phố Hà Nội, Ngài Khaled Abdel A’al, Thống đốc Thủ đô Cairo khẳng định Cairo sẵn sàng phối hợp và hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Hà Nội trên các lĩnh vực, đặc biệt là tạo điều kiện để hai bên có thể tiến tới ký kết văn kiện hợp tác chính thức trong năm 2023.
Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ai Cập được củng cố và phát triển trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, hai bên đánh giá cao và khẳng định đó là nền tảng, điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quan hệ hợp tác cấp địa phương giữa Hà Nội và Cairo, góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
Trong thời gian qua, chính quyền hai thành phố đã tích cực trao đổi để thúc đẩy việc ký kết biên bản thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Hà Nội và Cairo. Đây là nội dung quan trọng nhằm triển khai kết quả và nội dung thống nhất tại các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Ai Cập từ năm 2017 - 2019, đồng thời tạo nền tảng để thúc đẩy việc mở rộng và tăng cường quan hệ giữa hai thủ đô trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và giao lưu nhân dân.
Chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tới Ai Cập nhằm khẳng định mong muốn thúc đẩy việc ký kết văn kiện thiết lập quan hệ hợp tác chính thức, đồng thời trao đổi về những cơ hội và phương hướng triển khai hợp tác trong thời gian tới, nhằm khai thác các tiềm năng trên cơ sở nguyện vọng và lợi ích của cả hai bên.
Qua trao đổi thông tin cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của mỗi bên, có thể thấy tiềm năng hợp tác giữa hai thành phố là rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản, văn hóa, du lịch, đầu tư, thương mại,... Bên cạnh đó, trên cơ sở Cairo cũng là thành viên của Mạng lưới Các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN) từ năm 2017 trong lĩnh vực Nghệ thuật truyền thống và Thủ công, hai bên có thể xem xét thúc đẩy các hoạt động chung trong khuôn khổ Mạng lưới, cùng phối hợp tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa - nghệ thuật sáng tạo mang tầm quốc tế,...
Cuối buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Thống đốc Thủ đô Cairo Khaled Abdel A’al đã ký biên bản cuộc họp, trong đó hai bên nhất trí rằng Hà Nội và Cairo có nhiều dư địa và tiềm năng hợp tác cần được khai thác và thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới.
Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Ai Cập, ông Nguyễn Văn Phong cho biết thực hiện chương trình công tác đối ngoại năm 2022 của thành phố Hà Nội, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đến thăm và làm việc tại thủ đô Cairo của Ai Cập với mong muốn bàn hướng hợp tác toàn diện giữa hai Thủ đô hai nước, cũng như tham khảo, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Bên cạnh hợp tác về văn hóa và phát triển du lịch, Hà Nội cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư với Cairo, vì tiềm năng của hai bên là rất lớn.
Tại cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Văn hóa Ai Cập, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giữa Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng với Ai Cập rất lớn. Ai Cập là quốc gia có bề dày về truyền thống văn hóa - lịch sử, phát triển trên một nền văn minh lâu đời, có rất nhiều di sản văn hóa tầm cỡ thế giới. Trong những năm qua, Ai Cập đã luôn làm tốt công tác bảo tồn, khai thác các giá trị di sản văn hóa, đưa Ai Cập trở thành một điểm đến hấp dẫn tại khu vực Bắc Phi.
Hà Nội là thành phố hơn 1.000 năm lịch sử với hệ di sản vật thể và phi vật thể phong phú. Trong những năm trở lại đây, Hà Nội cũng là điểm đến hấp dẫn tại châu Á đối với nhiều du khách. Trong chiến lược phát triển của mình, Hà Nội coi phát triển văn hóa nói chung và công nghiệp văn hóa nói riêng là nội dung quan trọng. Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Văn Phong đề nghị Bộ Văn hóa Ai Cập quan tâm hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động giao lưc, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lịch vực văn hóa giữa hai bên; mời phía Ai Cập tham dự các sự kiện văn hóa tại Hà Nội như: Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội, Liên hoan Múa rối quốc tế, Liên hoan Múa quốc tế, Liên hoan Xiếc quốc tế, Festival Huế. Hà Nội cũng sẵn sàng tạo điều kiện để các cơ quan, địa phương của Ai Cập tổ chức các sự kiện quảng bá văn hóa trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.
Về phần mình, lãnh đạo Bộ Văn hóa Ai Cập khẳng định Ai Cập luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Ai Cập dự kiến thông qua Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa tại Việt Nam, trong đó có việc trình chiếu một số bộ phim Ai Cập. Bộ Văn hóa mong muốn nhận được sự hỗ trợ của phía Việt Nam cũng như thành phố Hà Nội trong việc tổ chức các sự kiện văn hoá trong thời gian tới. Lãnh đạo Bộ Văn hóa Ai Cập khẳng định phía bạn sẵn sàng cử đại diện tham dự các sự kiện văn hoá của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, đồng thời cũng mời phía thành phố Hà Nội tham dự các sự kiện văn hóa quốc tế được tổ chức ở nước bạn.
Hai bên khẳng định khoảng cách địa lí không phải là vấn đề lớn trong việc phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước, đồng thời hy vọng thông qua các hoạt động hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai bên, nhân dân hai nước có điều kiện tìm hiểu lịch sử, đất nước và con người của nhau.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội cũng đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập.
| Sáng 14/10, tại tỉnh Salavan, Lào đã diễn ra Hội đàm thường niên công tác biên giới giữa 2 tỉnh Quảng Trị - Sa La Van (Lào). |
| Ngày 15/10, Ngày hội Văn hóa - một sự kiện quy mô lớn, giới thiệu về văn hóa truyền thống Việt Nam - đã được tổ chức tại thành phố Sydney, bang New South Wales của Australia. |
Tin bài liên quan
Hà Nội tăng cường kết nối, góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Mozambique
Giao hưởng ngân vang giữa không gian hồ Gươm
Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, phấn đấu tăng trưởng GRDP của Thủ đô đạt 11%
Các tin bài khác
Kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp tại TP. Hồ Chí Minh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Đại sứ Marco Farani được trao Huân chương Hữu nghị vì đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Brazil
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phối hợp tỉnh Nghệ An chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Poldi Sosa - Người bạn thủy chung của Việt Nam nơi cuối trời Nam Mỹ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch





