Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt - Trung phát triển bền vững, lành mạnh

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu thăm chính thức Trung Quốc từ 26 - 28/10 theo lời mời của Thượng tướng Nguỵ Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc.
aa

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã hội kiến với Thượng tướng Hứa Kỳ Lượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Thượng tướng Hứa Kỳ Lượng hoan nghênh Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam thăm Trung Quốc, đồng thời bày tỏ cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã ủng hộ và tham dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 8, đánh giá cao bài phát biểu của Đại tướng Ngô Xuân Lịch và cho rằng sự tham gia của Việt Nam đã đóng góp cho thành công của Diễn đàn Hương Sơn lần này.

Thượng tướng Hứa Kỳ Lượng chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu vào vị trí Chủ tịch nước với sự tín nhiệm cao. Về quan hệ hai nước, Thượng tướng Hứa Kỳ Lượng đã điểm lại lịch sử phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt - Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông đặt nền móng và các thế hệ lãnh đạo dày công xây dựng và vun đắp, khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và sẽ cùng Việt Nam làm hết sức mình để giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ này vì lợi ích của nhân dân hai nước.

thuc day hop tac quoc phong viet trung phat trien ben vung lanh manh

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Hứa Kỳ Lượng bắt tay thân mật. Ảnh: Lương Tuấn.

Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hứa Kỳ Lượng cho rằng quan hệ quốc phòng giữa hai nước thời gian qua đạt được những kết quả tốt đẹp và là hình mẫu của quan hệ hai nước. Quân uỷ Trung ương Trung Quốc luôn quan tâm, chỉ đạo để cho mối quan hệ này ngày càng tốt đẹp hơn, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng quân đội với Việt Nam.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ cảm ơn đối với sự giúp đỡ của Trung Quốc đối với Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng đất nước trước đây cũng như xây dựng tổ quốc ngày nay. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định Việt Nam luôn mong muốn phát triển bền vững mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc và coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt - Trung đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, luôn là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cảm ơn đồng chí Hứa Kỳ Lượng trên cương vị Phó Chủ tịch Quân uỷ Trung ương đã chỉ đạo hợp tác quốc phòng Việt - Trung đi đúng hướng, đáp ứng lợi ích của hai bên, đồng thời mong muốn Thượng tướng Hứa Kỳ Lượng tiếp tục chỉ đạo để quan hệ quốc phòng hai nước phát triển hơn nữa, đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực.

Về vấn đề tồn tại, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Hứa Kỳ Lượng đều thống nhất hai bên cần phải tuân thủ các thoả thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được, đặc biệt là “Thoả thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt -Trung”, tránh xảy ra va chạm xung đột, giải quyết hoà bình các tranh chấp, trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau theo luật pháp quốc tế. Quân đội phải đi đầu trong vấn đề này, kịp thời thông tin cho nhau và cùng giải quyết những vụ việc nảy sinh để không ảnh hưởng đến quan hệ hai nước.

* Chiều 27/10, lễ đón Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn đã được tổ chức tại trụ sở Bộ Quốc phòng Trung Quốc theo nghi thức dành cho Bộ trưởng Quốc phòng. Ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Nguỵ Phượng Hoà nhiệt liệt chào mừng Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc và dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh, cho rằng đây là biểu hiện sinh động cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quân đội.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc khẳng định Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, cùng đi theo con đường XHCN, có mối quan hệ hợp tác truyền thống. Trung Quốc luôn mong muốn duy trì và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, trong đó có hợp tác về quốc phòng phát triển bền vững, lành mạnh.

thuc day hop tac quoc phong viet trung phat trien ben vung lanh manh

Hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt - Trung. Ảnh: Vĩnh Hà.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cảm ơn Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, hữu nghị. Đánh giá cao kết quả Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 8 do Bộ Quốc phòng Trung Quốc tổ chức vừa qua, Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Trung Quốc, coi Trung Quốc là đối tác hàng đầu. Chính vì vậy, chuyến thăm lần này của Đoàn nhằm tiếp tục khẳng định sự tin cậy chính trị, triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa hai quân đội nói riêng.

Tại cuộc hội đàm, hai Bộ trưởng trao đổi các vấn đề cùng quan tâm cũng như thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

Về quan hệ quốc phòng, hai bên cùng thống nhất cho rằng hợp tác thời gian qua được lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước quan tâm, chỉ đạo, các đơn vị tích cực triển khai theo các văn bản đã được ký kết bao gồm trao đổi tiếp xúc cấp cao, giao lưu sỹ quan trẻ, đào tạo, tuần tra chung, tham gia các hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc…, đặc biệt là hoạt động hợp tác của quân y hai nước trong việc phối hợp khám chữa bệnh cho nhân dân hai nước ở khu vực giáp biên và giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung. Bên cạnh đó là hoạt động hợp tác của các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước nhằm bảo đảm an ninh, an toàn khu vực biên giới, tạo điều kiện cho nhân dân hai nước phát triển kinh tế, được nhân dân và chính quyền các địa phương hai bên ủng hộ và đánh giá cao. Với kết quả như vậy, hai Bộ trưởng đều cho rằng hợp tác quốc phòng vẫn giữ được vai trò trụ cột trong quan hệ, hợp tác Việt - Trung.

Về hợp tác thời gian tới, trước những diễn biến phức tạp của tình hình, hai Bộ trưởng cùng cho rằng quan hệ quốc phòng vẫn phải là trụ cột trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nhà nước, hợp tác cần phải được đẩy mạnh hơn cả về nội dung lẫn hình thức, mang lại hiệu quả thực chất, góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị, đóng góp cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Trên tinh thần đó, thời gian tới hai bên tiếp tục triển khai đầy đủ nội dung “Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng”, trong đó chú trọng tăng cường tiếp xúc cấp cao; tiếp tục duy trì cơ chế Đối thoại chiến lược quốc phòng, phát huy hiệu quả đường dây nóng, duy trì hiệu quả các hoạt động như: Tuần tra chung và kiểm tra liên hợp nghề cá trên Vịnh Bắc Bộ giữa Hải quân và Cảnh sát biển hai nước; các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu học thuật; nghiên cứu trao đổi nhu cầu, khả năng trong hợp tác về Công nghiệp quốc phòng; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng quân đội, trong đó chú trọng lĩnh vực công tác Đảng - công tác chính trị, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền, góp phần làm cho nhân dân hai nước hiểu rõ về mối quan hệ Việt - Trung, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề còn tồn tại giữa hai nước để gây chia rẽ quan hệ hai nước; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc...

Thời gian tới, hai bên cần phối hợp thật tốt để tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung 2018. Hai Bộ trưởng cho rằng cần triển khai hiệu quả giao lưu biên giới hữu nghị quốc phòng Việt - Trung, trên cơ sở đó mở ra các hình thức giao lưu khác.

Về hợp tác trên các diễn đàn đa phương, hai Bộ trưởng thống nhất cần phải tích cực tham vấn, ủng hộ quan điểm của nhau nhằm duy trì hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Bộ trưởng Nguỵ Phượng Hoà bày tỏ Trung Quốc ủng hộ và sẵn sàng hợp tác để Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2020 và cùng nhau có các sáng kiến thúc đẩy quan hệ ASEAN - Trung Quốc. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho biết Việt Nam ủng hộ Trung Quốc trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là trong việc củng cố hoà bình, ổn định, phát triển chung của khu vực và trên thế giới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc và dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 8, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã gặp gỡ gia đình thân nhân của các đồng chí chuyên gia, cố vấn đã giúp Việt Nam trong công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ Quốc, thăm Đại học Quốc phòng và Sư đoàn 3 Cảnh vệ Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Theo TTXVN

Nguồn:

Tin bài khác

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về an sinh cho lao động Việt Nam nền tảng số

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về an sinh cho lao động Việt Nam nền tảng số

Tại Việt Nam, việc làm trên nền tảng số phát triển nhanh đang đặt ra yêu cầu mở rộng an sinh xã hội cho những lao động có đặc thù khác với mô hình truyền thống. Vấn đề này đã thu hút sự trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp.
Việt - Nga hợp tác giáo dục khoa học và công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp

Việt - Nga hợp tác giáo dục khoa học và công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp

Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục, tổ chức khoa học và doanh nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu, triển khai các dự án chung là những nội dung được trao đổi tại Diễn đàn Nga - Việt “Giáo dục kỹ thuật, khoa học và công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp” diễn ra ngày 23/9 tại Hà Nội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp các doanh nghiệp Hoa Kỳ, nghe báo cáo về Sáng kiến Tìm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp các doanh nghiệp Hoa Kỳ, nghe báo cáo về Sáng kiến Tìm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với doanh nghiệp Hoa Kỳ, thúc đẩy hợp tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng quan hệ đối tác chiến lược.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam sẽ nỗ lực đóng góp tích cực vào các sáng kiến của LHQ thúc đẩy quản trị toàn cầu về khoa học-công nghệ, AI, chuyển đổi đổi xanh, chuyển đổi số.
Xem thêm

Multimedia

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...