Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
07:14 | 17/04/2022 GMT+7

Thúc đẩy hợp tác giữa quận Phú Nhuận (TP HCM) và thành phố Saint Petersburg

aa
Chiều 16/4, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn tiếp đoàn công tác của Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) do Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Vyacheslav Kalganov làm trưởng đoàn đến thăm, trao đổi về các cơ hội hợp tác.
Thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo giữa Việt Nam với Thụy Sĩ, CHLB Đức Thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo giữa Việt Nam với Thụy Sĩ, CHLB Đức
Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Peru Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Peru

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg đã giới thiệu về thành phố với các trung tâm xử lý các tình huống của thành phố và trung tâm lưu trữ thông tin, đặc biệt có trung tâm dự báo về kinh tế - xã hội của thành phố…

Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn tiếp đoàn công tác của Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg. Ảnh: Văn Minh
Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn tiếp đoàn công tác của Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg. Ảnh: Văn Minh

Saint Petersburg là thành phố số hóa hàng đầu của Liên bang Nga, ứng dụng công nghệ thông tin rất mạnh mẽ, đặc biệt có khoảng 80% người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên các cổng…

Ông Vyacheslav Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg cho biết, buổi làm việc sẽ là tiền đề để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, giáo dục, y tế, kinh tế… giữa quận Phú Nhuận với các quận của thành phố Saint Petersburg trong thời gian tới.

Bày tỏ về cơ hội cũng như tiềm năng hợp tác trong thời gian tới, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn cho biết, quận sẽ tăng cường làm việc, trao đổi thông tin để thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực như chuyển đổi số, y tế, giáo dục…

Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn tặng quà cho ông Vyacheslav Kalganov. Ảnh: Văn Minh
Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn tặng quà cho ông Vyacheslav Kalganov. Ảnh: Văn Minh

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận Nguyễn Thị Kiều Nhi đã giới thiệu về quận Phú Nhuận (TPHCM) và thông tin về tình hình kinh tế - xã hội. Trong đó, năm 2021 quận thu ngân sách đạt 2.600 tỷ đồng, xếp thứ 6 trong số các quận huyện của TPHCM. Trong thời gian tới, quận định hướng sẽ tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang hướng dịch vụ - thương mại.

Theo bà Nguyễn Thị Kiều Nhi, thời gian tới, quận Phú Nhuận đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Trong đó, quận tập trung triển khai dự án xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh quận Phú Nhuận và ưu tiên thực hiện chuyển đổi số trong một số lĩnh vực: Giáo dục, y tế, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường…

TP.HCM mong muốn tăng cường hợp tác với Cuba về đầu tư, thương mại và du lịch TP.HCM mong muốn tăng cường hợp tác với Cuba về đầu tư, thương mại và du lịch
Anh mong muốn thúc đẩy hợp tác sâu rộng với TP.HCM trong nhiều lĩnh vực Anh mong muốn thúc đẩy hợp tác sâu rộng với TP.HCM trong nhiều lĩnh vực
Hồng Vân (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Bình Thuận và các địa phương của Lào

Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Bình Thuận và các địa phương của Lào

Đây là khẳng định của bà Khamphao Ernthavan - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Thuận ngày 26/3.
Thành phố Turin (Italy) mong muốn hợp tác với Việt Nam trong bảo tồn di sản, văn hóa, du lịch

Thành phố Turin (Italy) mong muốn hợp tác với Việt Nam trong bảo tồn di sản, văn hóa, du lịch

Thành phố Turin mong muốn hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực bảo tồn di sản, văn hóa và du lịch... Bà Michela Favaro, Phó Thị trưởng thành phố Turin cho biết như vậy tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp đoàn có chuyến công tác Italy.
JICA nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam thông qua hợp tác ODA

JICA nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam thông qua hợp tác ODA

JICA sẽ nỗ lực hơn nữa để đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam thông qua hoạt động hợp tác ODA, thúc đẩy việc kết nối giữa con người với con người, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hai nước.

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Ngày 24/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Chiều 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) Hua Liu đang có chuyến thăm Việt Nam.

Đọc nhiều

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển ...
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp tuyên truyền thời gian tới giữa Bộ Tư lệnh Vùng 3 và Ban Tuyên giáo các tỉnh.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động