Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
14:05 | 14/03/2023 GMT+7

Thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và các nước Ả Rập

aa
Tối 13/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Saudi Arabia tại Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu với các cựu Đại sứ Việt Nam tại các nước Ả Rập và các Đại sứ Ả Rập tại Việt Nam.
Đường bay thẳng Hà Nội - Kuala Lumpur: Mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy giao lưu nhân dân Đường bay thẳng Hà Nội - Kuala Lumpur: Mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy giao lưu nhân dân
“Việc khôi phục đường bay thẳng Hà Nội - Kuala Lumpur sau dịch Covid-19 tạo ra nhiều cơ hội thúc đẩy ngoại giao nhân dân, tăng cường hơn nữa quan hệ song phương Việt Nam - Malaysia”. Đây là phát biểu của ông Tan Yang Thai, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam tại buổi gặp Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga vào ngày 13/3, tại Hà Nội.
Hàng hóa Việt nhiều triển vọng xuất khẩu sang thị trường UAE trong năm 2023 Hàng hóa Việt nhiều triển vọng xuất khẩu sang thị trường UAE trong năm 2023
Năm 2023, nông sản, thủy sản, một số mặt hàng công nghiệp như dệt may, da giày là những nhóm mặt hàng của Việt Nam được nhận định nhiều tiềm năng xuất khẩu sang thị trường UAE.

Thông tin từ Đại sứ quán Saudi Arabia tại Việt Nam cho biết, tại buổi gặp mặt, Đại sứ Saudi Arabia Mohammed Ismaeil A. Dahlwy nhấn mạnh những nỗ lực của các Đại sứ trong phát triển quan hệ giữa Việt Nam và các nước Ả Rập, đồng thời khẳng định cuộc gặp gỡ là cơ hội tốt để các Đại sứ cùng trao đổi kinh nghiệm và thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và khối Ả Rập.

Theo đại sứ, Việt Nam có quan hệ hữu nghị và ngoại giao tốt đẹp với tất cả các nước trong khu vực, và luôn được các nước đánh giá cao. Saudi Arabia và các nước Ả Rập đánh giá Việt Nam là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế, được nhiều nước, trong đó có khối Ả Rập tin tưởng, coi trọng và muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và các nước Ả Rập
Đại sứ Saudi Arabia Mohammed Ismaeil A. Dahlwy nhấn mạnh những nỗ lực của các Đại sứ trong phát triển quan hệ giữa Việt Nam và các nước Ả Rập (Nguồn: Đại sứ quán Saudi Arabia).

Trong khi đó, các nước Ả Rập có tiềm năng lớn trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, thương mại. Vì vậy, trong thời gian tới, tiềm năng hợp tác giữa hai bên là rất lớn.

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam cho thấy, quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam và các nước Arab đã đạt được những kết quả tích cực thời gian qua.

Kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai bên không ngừng tăng, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và một số nước Arab ước đạt 14,9 tỷ USD vào năm 2022, tăng là 11,34% so với năm 2021; hợp tác trong lĩnh vực lao động cũng đang phát triển tích cực.

Nhiều chuyên gia, người lao động Việt Nam đã và đang có những đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của các nước khu vực...

Thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và các nước Ả Rập
Quang cảnh buổi trò chuyện giữa các cựu Đại sứ Việt Nam và các Đại sứ các nước Ả Rập (Nguồn: Đại sứ quán Saudi Arabia).

Tại cuộc gặp, Đại sứ các nước Ả Rập tại Việt Nam gồm UAE, Ai Cập, Algeria, Palestine, Maroc và các nguyên Đại sứ Việt Nam bày tỏ đánh giá cao sáng kiến tổ chức buổi gặp gỡ của Đại sứ Mohammed Ismaeil A. Dahlwy, coi đây là một sáng kiến độc đáo, thể hiện cách tiếp cận mới của nền ngoại giao Saudi Arabia trong việc thúc đẩy quan hệ với tất cả các quốc gia trên thế giới, cũng như thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và khối Ả Rập.

Đại sứ các nước Ả Rập khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để phát triển hơn nữa quan hệ với Việt Nam; tin tưởng vào vai trò các nguyên Đại sứ Việt Nam như là "sợi dây kết nối" giữa hai bên, đồng thời mong muốn cùng hợp tác, phối hợp và nhận được sự hỗ trợ từ các bạn bè Việt Nam để đưa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam với các nước Ả Rập lên tầm cao mới.

Khẳng định Việt Nam và các nước Ả Rập có mối quan hệ truyền thống hết sức tốt đẹp, trong quá khứ các nước Ả Rập luôn sát cánh với Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, Đại sứ các nước Ả Rập nhấn mạnh Việt Nam là một đối tác quan trọng của các nước Ả Rập tại Đông Nam Á.

Theo các Đại sứ, hiện nay có rất nhiều cơ hội, tiềm năng để phát triển quan hệ giữa Việt Nam và khối Ả Rập, hai bên cần tăng cường quan hệ giao lưu văn hóa, giáo dục và nhân dân, coi đây là kênh ngoại giao tiên phong, mở đường để tạo tiền đề nâng tầm quan hệ hợp tác.

Thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và các nước Ả Rập

Các Đại sứ và đại biểu dự buổi gặp gỡ chụp ảnh chung (Nguồn: Đại sứ quán Saudi Arabia).

Các Đại sứ nhấn mạnh thế hệ trẻ hai bên cần có sự hiểu biết về đất nước của nhau, đồng thời đưa ra nhiều để xuất như thiết lập đường bay thẳng, đẩy mạnh các sự kiện giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, tận dụng các học bổng đào tạo của các nước Arab, tăng cường hợp tác du lịch, thể thao bên cạnh hợp tác chính trị, kinh tế, đầu tư (tổ chức hội thảo kinh tế, kết nối doanh nghiệp hai bên), tăng cường hợp tác địa phương...

Các nguyên Đại sứ Việt Nam ở các nước Arab khẳng định sẵn sàng hợp tác với cộng đồng Arab để phát triển hơn nữa quan hệ song phương, và sẽ làm hết sức mình để tăng cường hợp tác giữa hai bên.

Quan hệ văn hóa, giao lưu nhân dân Việt Nam và Saudi Arabia

Hoạt động trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân đang được mở rộng thông qua nhiều sự kiện giao lưu, trao đổi văn hóa. Sự kiện “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Saudi Arabia” do Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thế giới Quốc vương Abdulaziz tổ chức năm 2020, chương trình biểu diễn nghệ thuật chung giữa các nghệ sỹ Việt Nam và Saudi Arabia tại Triển lãm EXPO Dubai 2020 và tại tiệc Quốc khánh Saudi Arabia do Đại sứ quán Saudi Arabia tổ chức năm 2022...

Đưa doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với thị trường Ả-rập Xê-út Đưa doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với thị trường Ả-rập Xê-út
Ngày 18-19/10, tại thành phố Jeddah thuộc các tỉnh miền Tây, trung tâm kinh tế lớn nhất của Vương quốc Ả-rập Xê-út, Thương vụ Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại Jeddah tổ chức thành công diễn đàn doanh nghiệp, với sự hiện diện của hơn 40 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực kinh doanh thương mại và đầu tư quan tâm đến thị trường Việt Nam.
Ả Rập Xê Út mong muốn tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo tiếng Ả Rập tại Việt Nam Ả Rập Xê Út mong muốn tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo tiếng Ả Rập tại Việt Nam
Ngày 16/12/2022, tại Hà Nội,Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Ả Rập Xê Út đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế tiếng Ả Rập (18/12) và Vòng chung kết cuộc thi “Hùng biện tiếng Ả Rập - ULIS ARABIC CUP 2022” lần thứ nhất.

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) và Quận ủy Tây Hồ đã ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024-2025.
Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động