Thừa Thiên Huế (Việt Nam) và Ubon Ratchathani (Thái Lan) hợp tác du lịch, liên kết trong chuỗi cung ứng
Đây là phát biểu của ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại buổi làm việc với Đoàn công tác tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan) do ông Supasit Kocharoenyos, Tỉnh trưởng tỉnh Ubon Ratchathani làm trưởng đoàn vào ngày 17/1.
![]() |
| Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương (bên phải) tiếp đón Tỉnh trưởng tỉnh Ubon Ratchathani, ông Supasit Kocharoenyos. (Ảnh: thuathienhue.gov.vn) |
Đề cập hướng hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Phương mong muốn tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất của Thừa Thiên Huế với các doanh nghiệp phân phối, bán lẻ Thái Lan nói chung và tỉnh Ubon Ratchathani nói riêng, đẩy mạnh liên kết trong chuỗi cung ứng. Qua đó tạo thuận lợi tiêu thụ các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản, thủy sản thế mạnh tỉnh Thừa Thiên Huế đến người tiêu dùng và vào hệ thống phân phối, trung tâm thương mại, siêu thị bán lẻ của tỉnh Ubon Ratchathani và ngược lại.
Theo ông Nguyễn Văn Phương, thời gian qua tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nâng cấp cảng Chân Mây với 3 cầu cảng với tổng chiều dài 910m, có khả năng tiếp nhận tàu hàng có trọng tải đến 70 nghìn tấn. Tỉnh đang triển khai một số chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và các đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container đi, đến cảng Chân Mây tỉnh Thừa Thiên Huế. Vì vậy, ông đề nghị tỉnh Ubon Ratchathani thông báo đến các doanh nghiệp có nhu cầu khai thác, sử dụng dịch vụ tại cảng Chân Mây.
Bên cạnh đó, ông cũng đề xuất kết nối các điểm du lịch của mỗi bên thông qua quảng bá điểm đến, khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành phối hợp xây dựng các tuyến du lịch đến mỗi nước. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng và các sản phẩm dịch vụ du lịch của Thừa Thiên Huế cho doanh nghiệp du lịch Ubon Ratchathani trên website và các trang mạng của tỉnh Ubon Ratchathani và ngược lại.
Các doanh nghiệp Ubon Ratchathani có thể nghiên cứu đầu tư trong các lĩnh vực như: hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, quản lý khách sạn, nhà hàng, nông nghiệp và đào tạo nghề, chế biến nông lâm, thủy sản; công nghiệp phụ trợ; sản xuất hàng tiêu dùng.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Supasit Kocharoenyos, Tỉnh trưởng tỉnh Ubon Ratchathani cho biết: từ khi hai tỉnh ký kết bản ghi nhớ về hợp tác hữu nghị vào tháng 11/2021 đã có nhiều hoạt động. Đặc biệt sau khi đại dịch COVID-19 ổn định, nhiều hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, du lịch được tiếp tục xúc tiến, đẩy mạnh, tạo ra nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Nhất trí với những đề xuất của lãnh đạo Thừa Thiên Huế, ông Supasit Kocharoenyos cho rằng sự hợp tác đó sẽ thúc đẩy quan hệ giữa hai tỉnh ngày càng phát triển hơn nữa. Tỉnh Ubon Ratchathani sẵn sàng tham gia các kỳ festival Huế, đồng thời sẽ tuyên truyền vận động người dân tham gia, theo dõi các kỳ festival Huế.
Tin bài liên quan
Học giả Thái Lan: Thành công phát triển của Việt Nam là hình mẫu đáng học hỏi
Việt Nam sẵn sàng phối hợp duy trì hòa bình, ổn định khu vực
Thúc đẩy hợp tác địa phương Việt Nam - Ba Lan
Các tin bài khác
VinFast VF 6, VF 7 đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ Bharat NCAP tại Ấn Độ
Hành trình ngược của bệnh nhân Việt kiều: Về nước điều trị thành công chứng đau dây thần kinh suốt 7 năm
Sản xuất an toàn, kinh doanh hiệu quả - BSR lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Bigo Live hòa cùng nhịp đập Seoul với Lễ trao giải thường niên lần thứ 7 năm 2026
Đọc nhiều
Ghi nhận đóng góp của 2 giáo viên Trường THPT George trong thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt - Mỹ
Đối ngoại nhân dân là cầu nối bền chặt trong quan hệ Việt Nam - Cuba
Đại hội XIV tạo xung lực mới cho Việt Nam phát triển và hội nhập
Hỗ trợ tiền mặt cho hơn 1000 hộ dân tại Đắk Lắk và Gia Lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Quảng Trị thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU trên biển
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập






