Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
21:29 | 20/02/2019 GMT+7

Thừa Thiên - Huế: Thanh niên sẵn sàng hăng hái lên đường nhập ngũ

aa
TĐO-Nhờ làm tốt từ khâu vận động nên chất lượng thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019 tại tỉnh Thừa Thiên-Huế tăng lên rõ rệt về sức khỏe cũng như phẩm chất chính trị, trình độ học vấn.

Thanh niên theo tiếng gọi Tổ quốc

Ngày 20/2, hơn 300 thanh niên đã được người thân đưa đến Trung tâm Văn hóa – Thông tin tỉnh Thừa Thiên-Huế để tham dự lễ giao nhận quân lên đường nhập ngũ năm 2019.

Đến tham dự lễ giao nhận quân trên địa bàn TP.Huế có ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; ông Huỳnh Cư, Bí thư Thành ủy Huế cùng đại diện lãnh đạo Quân khu 4, các đơn vị giao nhận quân và các phường trên địa bàn TP. Huế.

thua thien hue thanh nien san sang hang hai len duong nhap ngu

thua thien hue thanh nien san sang hang hai len duong nhap ngu

thua thien hue thanh nien san sang hang hai len duong nhap ngu

thua thien hue thanh nien san sang hang hai len duong nhap ngu

Không khí buổi giao nhận quân đầy rộn ràng

Được biết, đợt giao nhận quân năm nay tại TP. Huế có 319 thanh niên lên đường tham gia nghĩa vụ tại các đơn vị như: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Trung đoàn 1-Sư đoàn 324, Trung đoàn BB19-Sư đoàn 968, Lữ đoàn 206 và Tổng cục Kỹ thuật… Trong đó, có khối quân sự có 286 thanh niên, khối Công an có 33 thanh niên.

Tự hào khi được lên đường làm nghĩa vụ quân sự đợt này, tân binh Nguyễn Văn Tài, huyện Nam Đông chia sẻ: “Tham gia nghĩa vụ quân sự là một vinh dự và cũng là trách nhiệm của chúng em đối với quê hương, đất nước. Trong môi trường quân ngũ, chúng em xin hứa sẽ rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

thua thien hue thanh nien san sang hang hai len duong nhap ngu

thua thien hue thanh nien san sang hang hai len duong nhap ngu

Thanh niên chia tay người thân và bạn bè lên đường nhập ngũ tại các địa phương

Lực lượng xung kích, đi đầu trong các mặt trận

Đáng chú ý, tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục phát huy đơn vị nhiều năm liền hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân, năm 2019 toàn huyện hoàn thành đủ số lượng, đúng chỉ tiêu được giao với tổng số 49 thanh niên và thanh niên là con em người đồng bào dân tộc thiểu số 28.

thua thien hue thanh nien san sang hang hai len duong nhap ngu

thua thien hue thanh nien san sang hang hai len duong nhap ngu

thua thien hue thanh nien san sang hang hai len duong nhap ngu

thua thien hue thanh nien san sang hang hai len duong nhap ngu

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế tặng hoa động viên tân binh hoàn thành tốt nhiệm vụ trước giờ lên đường

Theo đó, chất lượng ngày càng nâng cao về phẩm chất chính trị, văn hóa, sức khỏe. Trong đó, 100% thanh niên viết đơn tình nguyện, trình độ văn hóa từ cấp II trở lên, đặc biệt có 1 đại học và 1 cao đẳng. Ngoài ra, các thanh niên còn được tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp đảng và giao lưu nói chuyện với lãnh đạo huyện về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chính sách hậu phương quân đội và của huyện đối với quân nhân xuất ngũ; được hướng nghiệp, dạy nghề sau khi xuất ngũ… Đây là cơ sở để những tân binh yên tâm lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Qua đó, 49 thanh niên lên đường lần này được giao cho các đơn vị nhận quân là Sư đoàn 324 (30 tân binh) Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (10 tân binh), Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh (5 tân binh) và Công an tỉnh (4 tân binh).

thua thien hue thanh nien san sang hang hai len duong nhap ngu

thua thien hue thanh nien san sang hang hai len duong nhap ngu

Giây phút chia tay quyến luyến trước khi lên đường nhập ngũ

Tại các địa phương khác trong tỉnh, sáng hôm nay đông đảo cán bộ, người dân, người thân cùng bạn bè, và 1.440 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2019.

Cụ thể, trên địa bàn toàn tỉnh có 1.300 thanh niên lên đường nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội gồm: Tổng cục Kỹ Thuật-Bộ quốc phòng, Sư đoàn 968, Sư đoàn 324, Lữ đoàn 206, Lữ đoàn đoàn 16, Lữ đoàn 414 thuộc Quân khu 4, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh, Trung đoàn 6 Bộ CHQS tỉnh và 140 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.

thua thien hue thanh nien san sang hang hai len duong nhap ngu

thua thien hue thanh nien san sang hang hai len duong nhap ngu

thua thien hue thanh nien san sang hang hai len duong nhap ngu


thua thien hue thanh nien san sang hang hai len duong nhap ngu

thua thien hue thanh nien san sang hang hai len duong nhap ngu

Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị nhận quân và giây phút thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của tổ quốc

Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Nhờ làm tốt từ khâu vận động nên chất lượng thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay tăng lên rõ rệt về sức khỏe cũng như phẩm chất chính trị và trình độ học vấn. Trong đó, thanh niên có độ tuổi từ 18 đến 21 là 968 người, đạt 75%; thanh niên đạt sức khỏe loại I,II trên 50%; có 78 thanh niên đã tốt nghiệp các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học; có 99 thanh niên là con em dân tộc ít người; 100% thanh niên đều là đoàn viên và viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Ph.Hoàng-Ng.Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động