Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
08:00 | 02/10/2019 GMT+7

Thư viện thân thiện Zhishan biến giấc mơ thành hiện thực ở vùng khó Quảng Bình

aa
Gần một tháng sau ngày khai giảng, thầy và trò trường Tiểu học (TH) số 2 Quảng Văn (xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) lại hân hoan đón chào một sự kiện đặc biệt: lễ khánh thành thư viện thân thiện do tổ chức Zhishan trao tặng.
thu vien than thien zhishan bien giac mo thanh hien thuc o vung kho quang binh
Các đại biểu tại lễ khánh thành thư viện thân thiện tại trường TH số 2 Quảng Văn. Ảnh: Zhishan VN

Năm học 2019-2020, trường TH số 2 Quảng Văn (xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn) là một trong số 10 trường TH tại tỉnh Quảng Bình được Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc thông qua tổ chức Zhishan hỗ trợ xây dựng thư viện thân thiện và tổ chức hoạt động đọc sách cho học sinh.

Sau gần ba tháng tích cực chuẩn bị, lễ khánh thành và đưa vào sử dụng thư viện thân thiện đã được tổ chức bởi Văn phòng dự án Zhishan và trường TH số 2 Quảng Văn vào sáng ngày 1/10 vừa qua.

Lễ khánh thành có sự tham dự của gần 100 đại biểu. Về phía Việt Nam có đại diện Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Bình, Hiệu trưởng các trường được tặng thư viện năm 2019, đại diện phụ huynh, học sinh trường TH số 2 Quảng Văn.

Về phía nhà tài trợ, sự kiện được chứng kiến bởi Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam; Giám đốc điều hành và chuyên viên của tổ chức Zhishan tại Đài Loan, Trưởng Văn phòng và cán bộ điều hành dự án Zhishan tại Việt Nam.

thu vien than thien zhishan bien giac mo thanh hien thuc o vung kho quang binh
(Từ trái qua) Giám đốc Zhishan Đài Loan, đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc cùng học sinh trường TH số 2 Quảng Văn đọc sách trong thư viện mới khánh thành. Ảnh: Zhishan VN

Trường TH số 2 Quảng Văn nằm trên vùng đất trũng, thường xuyên phải đối mặt với những điều kiện khắc nghiệt như bão lụt, bom mìn chưa nổ. Từ khi thành lập năm 2014, thầy và trò Nhà trường đã phải nỗ lực hết sức để dạy và học trong điều kiện hạn chế về cơ sở vật chất. Bởi vậy, một thư viện khang trang, hiện đại với diện tích 90m2, trang bị đầy đủ bàn ghế, tủ giá sách, tivi, mạng Internet, và nhất là hàng nghìn đầu sách đa dạng là một món quà “trong mơ” đối với thầy và trò trường TH số 2 Quảng Văn, Hiệu trưởng Nhà trường Đinh Thị Phương Nhạn chia sẻ.

Theo bà Đinh Thị Phương Nhạn, thư viện có vai trò vô cùng quan trọng khi mở ra một không gian để các em học sinh đến gần hơn với sách, góp phần nâng cao nhận thức xã hội, bồi dưỡng tâm hồn, những giá trị trong cuộc sống cũng như tăng sự gắn kết với trường lớp.

Hiệu trưởng trường TH số 2 Quảng Văn nhấn mạnh: Thư viện tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển của Nhà trường trong giai đoan mới, cam kết đẩy mạnh các hoạt động để thư viện thực sự là “trái tim, linh hồn sống của Nhà trường”.

thu vien than thien zhishan bien giac mo thanh hien thuc o vung kho quang binh
Không gian thư viện thân thiện khang trang tại trường TH Quảng Văn. Ảnh: Zhishan VN

Phát biểu tại lễ khánh thành thư viện, Giám đốc tổ chức Zhishan Đài Loan ông Jay Hung bày tỏ sự tâm đắc với dự án Thư viện thân thiện. Ông đánh giá cao tính thiết thực của dự án được khởi xướng và quản lý thực hiện bởi ông Hoàng Trọng Thủy, Trưởng văn phòng dự án Zhishan Việt Nam. Theo ông Jay Hung, tuy kinh phí thực hiện không cao, song dự án Thư viện thân thiện đã mang lại lợi ích lớn, có sức lan tỏa nhanh, mạnh, huy động được sự tham gia đóng góp tích cực của cộng đồng địa phương.

Tổ chức phi chính phủ Zhishan Foundation (Đài Loan) bắt đầu triển khai các dự án viện trợ dài hạn tại Việt Nam từ năm 1995. Hiện tại, Zhishan đang thực hiện nhiều hợp phần dự án hỗ trợ cho trẻ em khó khăn tại Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Ngãi ở hai lĩnh vực giáo dục và y tế.

Từ năm 2003 tổ chức Zhishan bắt đầu triển khai lần lượt các dự án: Phẫu thuật chỉnh hình cho trẻ khuyết tật; Học bổng cho học sinh nghèo; Làm bạn với sách tại tỉnh Quảng Bình với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 25 tỉ đồng. Trong đó Dự án “Làm bạn với sách” triển khai từ năm 2013, đến nay đã hỗ trợ 38 trường tiểu học tại 8 huyện thị xã/thành phố xây dựng thư viện thân thiện với gần 14.000 học sinh được hưởng lợi, tổng kinh phí Dự án đã hỗ trợ gần 3,4 tỉ đồng.

Năm 2018 với những đóng góp to lớn cho hoạt động đọc sách nói riêng và ngành giáo dục nói chung, tổ chức Zhishan Foundation vinh dự là tổ chức duy nhất được trao tặng đồng thời hai giải thưởng “Phát triển văn hóa đọc lần thứ nhất năm 2018” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dành cho tập thể và cá nhân.

Xem thêm: Ngày sách Việt Nam 2019

Phi Yến
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hát Kiều Quảng Bình được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Hát Kiều Quảng Bình được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Mới đây, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật trình diễn dân gian hát Kiều trên địa bàn các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa và thị xã Ba Đồn.
Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài viện trợ hơn 7 triệu USD cho Quảng Bình

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài viện trợ hơn 7 triệu USD cho Quảng Bình

Đây là thông tin được cung cấp tại Chương trình gặp mặt các tổ chức, dự án phi chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Chương trình do UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình phối hợp tổ chức tổ chức ngày 20/3 tại Quảng Bình.
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.

Các tin bài khác

Thanh Hóa tiếp nhận hơn 43 tỷ đồng cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em nghèo ở huyện Quan Hóa do WVI tài trợ

Thanh Hóa tiếp nhận hơn 43 tỷ đồng cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em nghèo ở huyện Quan Hóa do WVI tài trợ

Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định tiếp nhận khoản tiền hơn 43 tỷ đồng do Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam tài trợ nhằm cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em nghèo, trẻ dễ bị tổn thương tại 7 xã mục tiêu trên địa bàn huyện Quan Hóa.
Plan International Việt Nam cùng thanh niên dân tộc thiểu số Hà Giang thoát nghèo

Plan International Việt Nam cùng thanh niên dân tộc thiểu số Hà Giang thoát nghèo

Thông qua những mô hình: chăn nuôi dê nái sinh sản, làm giò lụa lợn đen, vườn sinh thái hữu cơ; xây dựng trung tâm học tập cộng đồng…, đời sống thanh niên dân tộc thiểu số đã được cải thiện đáng kể.
Khởi động dự án 5,2 triệu đô la Mỹ nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khuyết tật

Khởi động dự án 5,2 triệu đô la Mỹ nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khuyết tật

Quỹ Đối tác Toàn cầu về Giáo dục (GPE) và Quỹ Nippon công bố tài trợ khoản ngân sách trị giá 5,2 triệu đô la Mỹ, góp phần cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục chất lượng và hòa nhập cho học sinh dân tộc thiểu số tại Việt Nam.
Khởi động dự án hỗ trợ sinh kế bền vững cho 1500 phụ nữ dân tộc thiểu số trồng cà phê tại Sơn La

Khởi động dự án hỗ trợ sinh kế bền vững cho 1500 phụ nữ dân tộc thiểu số trồng cà phê tại Sơn La

Ngày 21/3, tại Sơn La, CARE tại Việt Nam hợp tác với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La tổ chức lễ khởi động dự án SURE – Phát triển sinh kế bền vững cho phụ nữ dân tộc thiểu số trồng cà phê tại Sơn La.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động