Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
14:30 | 05/06/2019 GMT+7

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long là ai?

aa
Ông Lý Hiển Long là con cả của thủ tướng đầu tiên của Singapore Lý Quang Diệu. Vợ của ông Lý Hiển Long, Ho Ching (Hà Tinh) là một doanh nhân, bà hiện đang là Giám đốc điều hành và CEO của công ty quốc doanh Temasek Holdings.
Đại gia xăng dầu Trịnh Sướng là ai? Cầu thủ Martin Lò là ai? HLV Park Hang Seo là ai?

thu tuong singapore ly hien long la ai
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long là ai?

Lý Hiển Long sinh ngày 10/2/1952 là Thủ tướng thứ ba của Singapore, trước khi trở thành thủ tướng, ông từng là Bộ trưởng tài chính. Lý Hiển Long là con cả của thủ tướng đầu tiên của Singapore Lý Quang Diệu và bà Kha Ngọc Chi. Người vợ đầu của ông Lý là một bác sĩ y khoa tên là Wong Ming Yang, năm 1982 bà đã không may qua đời sau một cơn đau tim. Năm 1985, ông kết hôn với Hà Tinh - Giám đốc điều hành và CEO của công ty quốc doanh Temasek Holdings. Như vậy sau hai cuộc hôn nhân, ông Lý Hiển Long tổng cộng có 4 người con.

Thủ tướng Lý Hiển Long tốt nghiệp loại ưu hạng Toán học năm 1974 tại trường Trinity, Đại học Cambridge - Vương quốc Anh đồng thời nhận chứng chỉ Khoa học Vi tính (hạng danh dự). Sau đó, năm 1980, ông lấy học vị Thạc sĩ môn Quản trị Công quyền (MPA) tại trường hành chính Kennedy thuộc Đại học Harvard.

Sự nghiệp chính trị của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Năm 1971 ông Lý Hiển Long gia nhập Lực lượng vũ trang Singapore (SAF), đến năm 1984 ông về hưu với quân hàm chuẩn tướng, cũng trong thời gian đó ông Lý đã đắc cử vào Quốc hội Singapore.

Năm 1984, ở tuổi 32 thủ tướng Lý Hiển Long bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình. Tháng 12/1984 ông được cha mình là cựu thủ tướng Lý Quang Diệu, bổ nhiệm vào chức vụ quốc vụ khanh thuộc Bộ thương mại và công nghiệp và Bộ quốc phòng. Năm 1986 ông bầu vào Ban Chấp hành TW Đảng PAP, trở thành quyền Bộ trưởng thương mại và Công nghiệp và sau đó là Thứ trưởng bộ quốc phòng.

Ông Lý Hiển Long trở thành Phó Thủ tướng khi Goh Chok Tong (Ngô Tác Đống) đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Singapore ngày 28 tháng 11 năm 1990, trong vai trò này, ông chuyên trách các vấn đề kinh tế và dân chính, đồng thời tiếp tục nắm giữ chức vụ bộ trưởng thương mại và công nghiệp đến năm 1992.

Năm 1998, Thủ tướng Singapore được bổ nhiệm vào chức vụ Chủ tịch Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS), và Bộ trưởng Tài chính năm 2001.

Ngày 12/8/2004, ông Lý Hiển Long kế nhiệm Ngô Tác Đống chính thức trở thành vị Thủ tướng thứ ba của Đảo quốc sư tử, đồng thời bàn giao chức vụ Chủ tịch Cơ quan Tiền tệ Singapore cho Ngô Tác Đống.

Tin nên đọc:

thu tuong singapore ly hien long la ai Đại gia xăng dầu Trịnh Sướng là ai?

Mới đây, kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng ở thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng - thuộc sở hữu của gia đình đại gia Trịnh Sướng ...

thu tuong singapore ly hien long la ai Danh hài Hồng Tơ là ai? Vì sao được tại ngoại?

Mới đây công an TP HCM đã quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với danh hài Hồng Tơ. Vậy, nghệ sĩ hài Hồng ...

thu tuong singapore ly hien long la ai Ông Tề Trí Dũng là ai?

Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. HCM, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với ...

thu tuong singapore ly hien long la ai Ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy là ai?

Ông Bùi Quang Huy, người sở hữu chuỗi cửa hàng bán lẻ điện thoại nổi tiếng Nhật Cường mobile - doanh nghiệp vừa bị cơ quan ...

Thu Thùy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thủ tướng Singapore kết thúc thăm Việt Nam: Ký kết 7 văn kiện hợp tác

Thủ tướng Singapore kết thúc thăm Việt Nam: Ký kết 7 văn kiện hợp tác

Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ, sâu sắc và mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới; Singapore coi trọng việc tiếp tục đẩy mạnh quan hệ với Việt Nam.
Thủ tướng Singapore thưởng thức ẩm thực, đi dạo phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm

Thủ tướng Singapore thưởng thức ẩm thực, đi dạo phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm

Tối 27/8, ngay sau khi đặt chân đến Hà Nội, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã có những hoạt động đầu tiên tại Việt Nam với việc thưởng thức ẩm thực Thủ đô và có những phút thư giãn dạo quanh phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.
Việt Nam - Singapore: Tiến tới thành lập cơ chế công tác liên ngành thúc đẩy Đối tác Kinh tế số - Kinh tế xanh

Việt Nam - Singapore: Tiến tới thành lập cơ chế công tác liên ngành thúc đẩy Đối tác Kinh tế số - Kinh tế xanh

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 10/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Các tin bài khác

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm còn gì đang là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng khi muốn sinh con vào năm sau. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.
TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

Dưới đây là những con giáp may mắn đủ đường, làm gì cũng thuận lợi vào cuối tháng 4 này. Cùng xem có tên mình trong danh sách không nhé.
Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Rumani diện Hiệp định năm 2024.
Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát Em yêu cô ấy là tác phẩm mới ra mắt của Double2T nằm trong album đầu tay mang tên 10 năm trước. Theo chia sẻ đây chính là câu chuyện của bản thân Double2T.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động