Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mishustin thưởng thức âm nhạc Việt - Nga

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Liên bang Mikhail Mishustin, ngày 15/1 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nga do Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam thực hiện.
aa
Đại sứ Bezdetko: Thêm động lực để tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga
Thủ tướng Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức. Trong chương trình, các nghệ sỹ Việt Nam từng học tập tại các ngôi trường âm nhạc danh tiếng của Nga đã trình diễn các bản nhạc Việt Nam và Nga.

Báo điện tử Chính phủ dẫn phát biểu của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tại chương trình cho biết, cùng với sự phát triển của quan hệ hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, hợp tác văn hoá, thể thao và du lịch Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và có những bước phát triển vượt bậc, giao lưu nhân dân ngày càng được tăng cường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mishustin thưởng thức âm nhạc Việt - Nga
Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Bộ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam xác định văn hóa giữ vai trò "cầu nối đặc biệt" kết nối hai đất nước Việt Nam - Liên bang Nga, thông qua văn hóa để nâng cao hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau, làm sâu sắc hơn quan hệ, lòng tin giữa hai quốc gia, đóng góp cho sự phát triển bền vững, hòa bình, ổn định trên thế giới.

Năm 2024, các nghệ sĩ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã tham gia trình diễn chương trình nghệ thuật độc đáo kết hợp âm nhạc cổ điển, dân gian Việt Nam và Nga trong khuôn khổ Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Nga. Tiếp nối thành công của Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Nga năm 2024, chương trình nghệ thuật lần này là sự kiện khởi đầu cho chuỗi các hoạt động văn hóa trong năm 2025 như: Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam, Liên hoan Phim Nga tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Liên bang Nga O.B.Liubimova đánh giá cao Học viện Âm nhạc Quốc gia là cơ sở đào tạo âm nhạc hàng đầu của Việt Nam. Ông khẳng định giáo dục và đào tạo luôn giữ vai trò then chốt trong số phận của mỗi người, không chỉ tạo điều kiện cho chúng ta tìm hiểu thế giới xung quanh, mà còn hình thành nên cốt lõi cho tính cách của mỗi người.

Bộ trưởng cho biết nền giáo dục Liên bang Nga mang đến những cơ hội hiếm hoi để có thể tiếp cận rộng rãi với các di sản văn hóa nghệ thuật, lịch sử và nền văn học phong phú của đất nước Nga, vốn là một phần không thể thiếu của văn hóa thế giới.

"Không phải ngẫu nhiên mà trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam năm 2024 của Tổng thống Nga Vladimir Vladimirovich Putin đã diễn ra cuộc gặp gỡ với những sinh viên đã tốt nghiệp các trường đại học Liên Xô và Nga - những người luôn dành tình yêu chân thành cho đất nước chúng tôi không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng cả trái tim, cũng như mọi việc làm hàng ngày luôn có đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga", Bộ trưởng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mishustin thưởng thức âm nhạc Việt - Nga
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin chụp ảnh chung với các nghệ sĩ tại chương trình. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Nhắc tới những người Việt Nam thành danh từng học tập về âm nhạc tại Liên bang Nga, ông cho biết, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực này giữa Nga và Việt Nam ngày càng được mở rộng, với các thỏa thuận hợp tác với những trường đại học nghệ thuật hàng đầu của Liên bang Nga như Học viện âm nhạc Nga Gnessin, Viện Văn hóa quốc gia Moscow và Học viện Nghệ thuật Sân khấu Nga GITIS, Nhạc viện St. Petersburg mang tên Rimsky-Korsakov.

"Hôm nay, chúng ta sẽ được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật của các sinh viên Việt Nam tốt nghiệp các trường đại học nghệ thuật của Nga, những người sẽ không ngừng thể hiện các kỹ năng đã được mài giũa tại các ngôi trường đào tạo âm nhạc nổi tiếng thế giới của Nga và được nhân lên nhờ công sức và tài năng của chính các nghệ sĩ Việt Nam", Bộ trưởng O.B.Liubimova nói.

Việt Nam và Liên bang Nga ký Chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2025-2027

Ngày 14/1 tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin, các Bộ, ngành, cơ quan hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng, trong đó có lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Liên bang Nga Liubimova Olga đã ký “Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Liên bang Nga giai đoạn 2025-2027” xác định các phương hướng, kế hoạch và những nội dung chính phát triển hơn nữa hợp tác văn hóa Việt Nam – Liên bang Nga giai đoạn tới trong tổng thể quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Theo nội dung ký kết, hai bên dành sự quan tâm đặc biệt đến việc chuẩn bị và tổ chức Những ngày Văn hoá Nga tại Việt Nam, Liên hoan Phim Nga tại Việt Nam và nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật khác tại hai nước trong năm 2025 chào mừng kỷ niệm 75 năm quan thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga. Cùng với đó, việc tổ chức Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Nga, Những ngày Phim Việt Nam tại Nga đã được hai bên lên kế hoạch phối hợp thực hiện vào những năm tiếp theo trong giai đoạn triển khai Chương trình hợp tác văn hóa.

Hai bên thống nhất kế hoạch triển khai nhiều chương trình, hoạt động giao lưu văn hóa, thúc đẩy thiết lập quan hệ trực tiếp giữa các cơ quan và công ty điện ảnh của hai nước, khuyến khích tổ chức trình chiếu phim Việt Nam và Nga, cũng như tham gia các liên hoan phim quốc tế được tổ chức tại lãnh thổ mỗi nước. Tăng cường phát triển hợp tác trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và trao đổi các đoàn nghệ thuật; khuyến khích tham gia vào các liên hoan văn hoá, nghệ thuật quốc tế được tổ chức tại Việt Nam và Liên bang Nga; hỗ trợ phát triển hợp tác trong lĩnh vực nghệ thuật tạo hình, nhiếp ảnh và triển lãm. Hai bên thống nhất trao đổi thông tin, phát huy giá trị các di sản văn hoá, di sản thiên nhiên của hai nước; thiết lập quan hệ trực tiếp giữa các thư viện, bảo tàng, các cơ sở đào tạo về văn hoá và nghệ thuật của hai nước, đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, tăng cường hợp tác giữa các viện nghiên cứu về văn hóa, nghệ thuật của hai bên…

Cần có các giải pháp đột phá nhằm nâng cao giá trị thương mại hai chiều Việt-Nga Cần có các giải pháp đột phá nhằm nâng cao giá trị thương mại hai chiều Việt-Nga
Việt Nam luôn coi Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại Việt Nam luôn coi Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại
Phan Anh (tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ

Nhân dịp tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và triển khai các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 21/9 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Hà Nội lần đầu đăng cai Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Hà Nội lần đầu đăng cai Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế 2026 quy tụ 320 thí sinh đến từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, qua đó mở rộng giao lưu học thuật, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực thiên văn học và vật lý thiên văn.
Việt Nam - Nhật Bản mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu bán dẫn

Việt Nam - Nhật Bản mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu bán dẫn

Ngày 20/9 tại Hà Nội, Hội thảo Bán dẫn Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 2 năm 2026 (VJSS-2026) khai mạc, tạo diễn đàn kết nối các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp hai nước, hướng tới mở rộng hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn.
Đưa quan hệ Việt Nam-Canada bước sang giai đoạn phát triển mới

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada bước sang giai đoạn phát triển mới

Chuyến thăm là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử - lần đầu tiên người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Sự kiện diễn ra đúng thời điểm quan hệ Việt Nam-Canada đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang giai đoạn hợp tác sâu sắc, thực chất hơn.
Xem thêm

Multimedia

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...