Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chiều 10/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, những "cô gái kim cương" vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.
aa
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chăm sóc, bảo vệ tốt nhất trẻ em không chỉ vì tương lai đất nước Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chăm sóc, bảo vệ tốt nhất trẻ em không chỉ vì tương lai đất nước
Dự lễ công bố chương trình sức khỏe học đường quy mô lớn nhất từ trước đến nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chăm sóc, bảo vệ tốt nhất trẻ em không chỉ vì tương lai của đất nước mà còn hơn thế nữa. "Ấm no, hạnh phúc của mỗi trẻ em, của mỗi người dân là mục đích tự thân, mục đích cuối cùng trong sự nghiệp của chúng ta".
Đội tuyển nữ Việt Nam về nước sau hành trình lịch sử giành vé dự World Cup Đội tuyển nữ Việt Nam về nước sau hành trình lịch sử giành vé dự World Cup
Sáng nay (10/2), ĐT nữ Việt Nam đã trở về nước trên chuyến chuyên cơ của Bamboo Airways, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với cuộc hành trình đầy vinh quang tại VCK Asian Cup nữ 2022, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử ghi danh vào VCK FIFA World Cup nữ 2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ và tuyên dương ĐT nữ Việt Nam (ảnh VGP)

Cùng dự buổi gặp mặt có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; các đồng chí lãnh đạo: Bộ VHTT&DL, Tổng cục Thể dục Thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, cùng Trưởng đoàn, HLV trưởng, các HLV, bác sĩ và toàn thể các cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia.

Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, với thành tích đầu tiên trong lịch sử giành quyền dự World cup thì các cầu thủ xứng đáng “là những cô gái kim cương" và huấn luyện viên Mai Đức Chung là "huấn luyện viên kim cương”.

“Chiến thắng này là món quà may mắn đầu năm mới, lan tỏa năng lượng tích cực đến người hâm mộ cả nước”, Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, trong điều kiện khó khăn, không được đầu tư như các nước phát triển, đi thi đấu trong khi dịch bùng phát, điều kiện không bình thường như phải thi đấu vào buổi trưa… nhưng đội tuyển nữ “trong khó khăn đã vươn lên và khẳng định được mình là càng đáng trân trọng”.

“Tôi biết có cầu thủ đã khóc khi không đoàn tụ với gia đình trong dịp tết. Nhiều cầu thủ mắc Covid-19 trong khi phải luyện tập, thi đấu với áp lực cao… Nhưng lửa thử vàng gian nan thử sức, các cầu thủ đã mang về vinh quang cho Tổ quốc, niềm vui cho người hâm mộ, truyền cảm hứng cho mọi người dân. Hình ảnh các cô gái bé nhỏ trước đối thủ to cao vẫn in đậm trong mỗi chúng ta”, Thủ tướng trải lòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam
Huấn luyện viên Mai Đức Chung đại diện Đội bóng đá nữ Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Thủ tướng Phạm Minh Chính (ảnh VGP).

Thủ tướng khẳng định, huấn luyện viên Mai Đức Chung có công lớn, được lịch sử bóng đá ghi danh khi đưa bóng đá nữ Việt Nam lên bản đồ bóng đá thế giới.

Đặc biệt, ông Mai Đức Chung là hình ảnh của một huấn luyện viên trưởng tài năng, gần gũi, kiên trì, luôn trăn trở với vất vả của học trò khi cuộc sống còn khó khăn.

“Hình ảnh một người thầy cần mẫn, kiên trì theo bóng đá. Đó có lẽ là hình ảnh đẹp nhất của bóng đá Việt Nam. Anh Chung đã 71 tuổi, cái tuổi đáng ra đã được nghỉ hưu, nên việc dẫn dắt đội là cố gắng lớn, trong khi sức khoẻ có vấn đề”, Thủ tướng bày tỏ và không quên nhắc nhở cả đội “không ngủ quên trong chiến thắng”, sớm trở lại tập luyện thi đấu đạt thành tích cao, trước hết là SEA Games 31 sắp tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tặng Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam (ảnh VGP).

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao tặng Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia và Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.

Các vận động viên khác của Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia là: Chương Thị Kiều, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Các vận động viên Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh và Phạm Hải Yến được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Thủ tướng cũng đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 29 thành viên của Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam gồm Trưởng đoàn Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam, các vận động viên, bác sĩ, và cán bộ của Đoàn.

Tại buổi gặp mặt, HLV Mai Đức Chung chia sẻ, sau khi được tập huấn tại Tây Ban Nha, chất lượng và thể lực đội tuyển đã có nhiều tiến chuyển, với nhiều thành công đạt được. “Sau khi có nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19, tình thế diễn ra rất gay go, từ trưởng đoàn, ban huấn luyện liên tục gọi điện về xin chỉ thị, giải quyết vấn đề, đồng thời toả ra siêu thị, làm sao mua được tỏi, gừng, nước muối mang về cho vận động viên chữa trị”, ông Chung chia sẻ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam
HLV Mai Đức Chung chia sẻ những khó khăn và hành trình đến World Cup của ĐT nữ Việt Nam với Thủ tướng Chính phủ (ảnh VGP).

Bước vào giải, theo huấn luyện viên Mai Đức Chung, đội tuyển Việt Nam gặp ngay nhiều đội mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản trong khi nhiều cầu thủ nhiễm COVID-19, sức khỏe không tốt, lại thi đấu trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, “với tinh thần đoàn kết, ý chí của người phụ nữ Việt Nam, chúng ta đã giành chiến thắng lịch sử. Chúng ta đã kiên cường đánh bại đối phương có thể hình, thể lực tốt. Qua từng trận đấu, chúng ta đã trưởng thành”, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ.

“Chúng tôi sẽ nhanh chóng trở về mặt đất, tiếp tục tập luyện tập để tiếp tục giành chiến thắng”, ông Chung cam kết và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của các cô gái vàng và các đại biểu tham dự.

Thay mặt các cầu thủ, đội trưởng Huỳnh Như hứa sẽ tiếp tục tập luyện, thi đấu thật tốt để giành nhiều thắng lợi trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam (ảnh VGP).
Cũng tại buổi gặp mặt, đại diện Văn phòng Chính phủ trao 4,5 tỷ đồng (từ nguồn xã hội hóa); Ủy ban Olympic Việt Nam trao 3,6 tỷ đồng; Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam trao 2 tỷ đồng; Tập đoàn TH trao 1,5 tỷ đồng (bao bồm 1 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật) tặng Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chăm sóc, bảo vệ tốt nhất trẻ em không chỉ vì tương lai đất nước Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chăm sóc, bảo vệ tốt nhất trẻ em không chỉ vì tương lai đất nước
Dự lễ công bố chương trình sức khỏe học đường quy mô lớn nhất từ trước đến nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chăm sóc, bảo vệ tốt nhất trẻ em không chỉ vì tương lai của đất nước mà còn hơn thế nữa. "Ấm no, hạnh phúc của mỗi trẻ em, của mỗi người dân là mục đích tự thân, mục đích cuối cùng trong sự nghiệp của chúng ta".
Đội tuyển nữ Việt Nam về nước sau hành trình lịch sử giành vé dự World Cup Đội tuyển nữ Việt Nam về nước sau hành trình lịch sử giành vé dự World Cup
Sáng nay (10/2), ĐT nữ Việt Nam đã trở về nước trên chuyến chuyên cơ của Bamboo Airways, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với cuộc hành trình đầy vinh quang tại VCK Asian Cup nữ 2022, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử ghi danh vào VCK FIFA World Cup nữ 2023.
Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đội tuyển nữ Việt Nam Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đội tuyển nữ Việt Nam
HLV Mai Đức Chung cùng đội tuyển nữ Việt Nam đã được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup 2023.
Vi Di
Nguồn:

Tin bài khác

Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Việc hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 được nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá là bước đổi mới quan trọng trong tư duy quản trị. Tuy nhiên, quá trình tích hợp cần bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý, không làm gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng và tránh hình thành một “siêu chương trình” phức tạp, cồng kềnh.
Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" tại Singapore: Bản hòa ca 3 thế hệ và dấu ấn văn hóa Việt giữa đảo quốc Sư tử

Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" tại Singapore: Bản hòa ca 3 thế hệ và dấu ấn văn hóa Việt giữa đảo quốc Sư tử

Vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa UCC (Đại học Quốc gia Singapore - NUS), Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" do Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Singapore (VBAS) tổ chức đã diễn ra trong không khí thăng hoa và đong đầy xúc cảm. Trở thành một dấu ấn nghệ thuật rực rỡ tại Đảo quốc Sư tử, sự kiện không chỉ là một chương trình biểu diễn đỉnh cao mà còn là nhịp cầu văn hóa kết nối tình đoàn kết, chào mừng Quốc khánh 2/9 của kiều bào xa xứ.
Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Ngày 3/9, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố số liệu cho thấy Việt Nam đón khoảng 1,99 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 8/2026, nâng tổng lượng khách quốc tế trong 8 tháng đầu năm lên 15,9 triệu lượt, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.
UNESCO: Văn hóa đóng vai trò trung tâm đối với vị thế và sự phát triển bền vững của Việt Nam

UNESCO: Văn hóa đóng vai trò trung tâm đối với vị thế và sự phát triển bền vững của Việt Nam

Nỗ lực ngoại giao văn hóa của Việt Nam đang ngày càng phát huy vai trò thiết thực trong tăng cường hiểu biết quốc tế, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế và thúc đẩy phát triển lấy con người làm trung tâm. Đây là nhận định của ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam khi trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...