Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
06:53 | 15/11/2022 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo 3 tỉnh miền Trung Argentina

aa
Chiều ngày 14/11/2022, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đoàn lãnh đạo 3 tỉnh miền Trung Argentina gồm Cordoba, Santa Fe và Entre Rios. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ: Ngoại giao, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 17 Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 17
Sáng 13/11, tại Phnom Penh (Campuchia), trong khuôn khổ chương trình làm việc của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 17, cùng Lãnh đạo các nước ASEAN và các Đối tác EAS.
Chùm ảnh: Thủ tướng Đức Olaf Scholz cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính dạo bộ đêm Hồ Gươm Chùm ảnh: Thủ tướng Đức Olaf Scholz cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính dạo bộ đêm Hồ Gươm
Hai Thủ tướng đã đi dạo hồ Gươm, thăm đền Ngọc Sơn và tại đây Thủ tướng Đức được một thầy đồ tặng bức thư pháp với dòng chữ: “Hòa bình, hữu nghị cùng phát triển”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo 3 tỉnh miền Trung Argentina - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo 3 tỉnh miền Trung Argentina (Nguồn: VGP).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh ông Gustavo Eduardo Bordet, Thống đốc tỉnh Entre Rios cùng Đoàn lãnh đạo chính quyền và doanh nghiệp 3 tỉnh miền Trung Argentina thăm Việt Nam và tham gia Hội chợ thực phẩm Việt Nam 2022 (FoodExpo 2022) tại Thành phố Hồ Chí Minh; tin tưởng rằng chuyến thăm của Đoàn sẽ tiếp tục góp phần quan trọng trong việc tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Argentina, hướng tới 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (23/10/1973 – 23/10/2023).

Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện với Argentina, trong đó hợp tác ở cấp địa phương giữ vai trò quan trọng, đặc biệt trong kết nối thương mại- đầu tư, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng hoan nghênh lãnh đạo 3 tỉnh và doanh nghiệp tháp tùng Đoàn tham gia Việt Nam FoodExpo 2022 và có các hoạt động xúc tiến thương mại song phương tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng đây sẽ là cơ hội tốt để các địa phương, doanh nghiệp Argentina tiếp cận và tìm hiểu cơ hội hợp tác, kết nối với các đối tác Việt Nam cũng như khu vực Đông Á, góp phần vào việc phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Thủ tướng hoan nghênh lãnh đạo 3 tỉnh và doanh nghiệp tháp tùng Đoàn có các hoạt động xúc tiến thương mại song phương tại Việt Nam. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Thủ tướng hoan nghênh lãnh đạo 3 tỉnh và doanh nghiệp tháp tùng Đoàn có các hoạt động xúc tiến thương mại song phương tại Việt Nam (Nguồn: VGP).

Thủ tướng Chính phủ cho rằng lợi thế của ba tỉnh Cordoba, Santa Fe và Entre Rios là những trung tâm sản xuất và xuất khẩu lương thực, thực phẩm chủ chốt của Argentina và khu vực Mỹ Latinh sẽ tạo tiền đề thuận lợi để hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này. Thủ tướng mong muốn các tỉnh thúc đẩy các hoạt động gắn kết chuỗi cung ứng với Việt Nam, đồng thời tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất trồng trọt, chăn nuôi và chế biến để tạo ra hàng hóa giá trị cao, qua đó góp phần bảo đảm an ninh lương thực trong bối cảnh thế giới chịu tác động của biến đổi khí hậu và bất ổn chuỗi cung ứng.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đã đề nghị Thống đốc, lãnh đạo và doanh nghiệp 3 tỉnh miền Trung Argentina cũng như Chính phủ Argentina cùng phối hợp triển khai các biện pháp tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi và xúc tiến thương mại và đầu tư song phương; thiết lập cơ chế hợp tác với các tỉnh/thành phố của Việt Nam và Argentina, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, kết nối giao thương; tạo điều kiện kết nối vận tải hàng không, đường biển và hậu cần, qua đó thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương của Argentina tạo điều kiện nhập khẩu các mặt hàng chất lượng cao của Việt Nam như gạo, cà phê, cao su, dệt may, hạt điều, máy móc, thiết bị điện tử..., hướng tới xây dựng cán cân thương mại bền vững, cùng có lợi.

Thay mặt lãnh đạo 3 tỉnh Miền Trung Argentina, Thống đốc tỉnh Entre Rios Gustavo Eduardo Bordet bày tỏ vui mừng được trở lại Việt Nam sau chuyến thăm năm 2018 và trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp Đoàn; chúc mừng những thành tựu của Việt Nam trong chương trình phát triển phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Thống đốc khẳng định chuyến thăm của Đoàn thể hiện sự coi trọng vai trò, tiềm năng hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư với Việt Nam, cũng như vai trò của Việt Nam trong kết nối kinh tế khu vực.

Thống đốc bày tỏ mong muốn tìm hiểu kỹ hơn thị trường Việt Nam và các cơ hội hợp tác, từ đó thúc đẩy kết nối trực tiếp doanh nghiệp hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, công nghiệp thực phẩm… là những thế mạnh của 3 tỉnh, đồng thời thắt chặt hơn nữa hợp tác văn hóa, du lịch, thể thao với các địa phương Việt Nam.

Lãnh đạo 3 tỉnh bày tỏ hoàn toàn nhất với ý kiến chỉ đạo và gợi mở của Thủ tướng về các biện pháp mở rộng và làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam và Argentina nói chung và hợp tác ở cấp địa phương hai nước nói riêng.

* Trong thời gian ở Hà Nội, Đoàn lãnh đạo 3 tỉnh Miền Trung Argentina cũng có các cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo Tập đoàn VinGroup. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn dự kiến sẽ gặp gỡ với lãnh đạo UBND thành phố, cùng trên 30 doanh nghiệp Argentina tham gia hội chợ FoodExpo 2022.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 10 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 10
Chiều 12/11/2022, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 10.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Hai nhà lãnh đạo khẳng định coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước; nhất trí tăng cường trao đổi, đối thoại ở tất cả các cấp, đặc biệt là cấp cao.
Theo Báo TG&VN
Nguồn: baoquocte.vn

Tin bài liên quan

Báo chí Uruguay và Argentina khẳng định ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ

Báo chí Uruguay và Argentina khẳng định ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ

Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), trang El Popular của Đảng Cộng sản Uruguay và tờ Resumen Latinoamericano của Argentina đã đăng bài phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt, trong đó khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử; là chiến thắng của đường lối kháng chiến, đường lối quân sự độc lập, đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động