Trang chủ Chính trị - Xã hội
20:47 | 15/06/2022 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Ai Cập

aa
Chiều ngày 15/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam Amal Abdel Kader Elmorsi Salama tới chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.
Thúc đẩy giao lưu hữu nghị nhân dân Việt Nam – Ai Cập Thúc đẩy giao lưu hữu nghị nhân dân Việt Nam – Ai Cập
Việt Nam và Ai Cập thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại hậu Covid-19 Việt Nam và Ai Cập thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại hậu Covid-19

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành tựu phát triển của Ai Cập trong thời gian qua và vai trò quan trọng của Ai Cập tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, bày tỏ ấn tượng với bề dày truyền thống văn hóa - lịch sử, nền văn minh sông Nile của Ai Cập.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Ai Cập là một trong những nước Arab đầu tiên có quan hệ với Việt Nam và hiện là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của Việt Nam tại châu Phi.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam Amal Abdel Kader Elmorsi Salama - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam Amal Abdel Kader Elmorsi Salama. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng hoan nghênh những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua, nhất là về chính trị-ngoại giao, thương mại, giáo dục-đào tạo... Hoạt động trao đổi đoàn trên kênh Đảng cũng như Nhà nước diễn ra thường xuyên được duy trì. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Ai Cập (tháng 9/2017) và chuyến thăm Ai Cập của Chủ tịch nước Trần Đại Quang (tháng 8/2018) đã tạo bước ngoặt mới trong lịch sử quan hệ song phương. Hai nước tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Thủ tướng đánh giá Ai Cập là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Phi. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước tiếp tục được thúc đẩy, thể hiện qua cuộc điện đàm cấp Bộ trưởng Ngoại giao và trao đổi thương mại tiếp tục đà tăng trưởng, từ 491,4 triệu USD năm 2019 lên 515 triệu USD năm 2020.

Thủ tướng cũng khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, có nhiều dư địa để phát triển, ngay cả trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp. Hướng tới dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1963-2023), Thủ tướng đề nghị hai bên cần phối hợp chặt chẽ để đưa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả thông qua các nhóm biện pháp như: Tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn, nhất là cấp cao để thắt chặt hơn nữa tin cậy chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho việc đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực, nhất là kinh tế, tích cực phối hợp triển khai các hiệp định, thỏa thuận đã ký kết.

Thủ tướng đề nghị hai nước phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả cơ chế Ủy ban liên Chính phủ song phương; phấn đấu sớm đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên mức 1 tỷ USD mỗi năm như Lãnh đạo cấp cao hai nước đặt ra; thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân, hợp tác về văn hóa, bảo tồn, phát huy các di sản và phát triển du lịch - đây là lĩnh vực mà hai bên đều có thế mạnh và nhiều điểm tương đồng; đề nghị phía Ai Cập ủng hộ Việt Nam phát triển và thúc đẩy hội nhập các môn thể thao võ thuật truyền thống như Vovinam, duy trì cấp học bổng tiếng Arab cho sinh viên Việt Nam và mở rộng đào tạo cán bộ, chuyên gia về tiêu chuẩn Halal cho Việt Nam…

Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực toàn cầu cũng như trên các diễn đàn đa phương; ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về vấn đề Biển Đông; thúc đẩy hợp tác an ninh - quốc phòng và hợp tác tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc, trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các quốc gia, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Thủ tướng mong muốn hai nước hợp tác chặt chẽ, hiệu quả trong ứng phó biến đổi khí hậu với cách tiếp cận công bằng, công lý, sẵn sàng ủng hộ và tin tưởng Ai Cập sẽ phát huy vai trò quan trọng trong tổ chức COP27.

Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực toàn cầu cũng như trên các diễn đàn đa phương. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực toàn cầu cũng như trên các diễn đàn đa phương. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đại sứ Amal Abdel Kader Elmorsi Salama khẳng định Ai Cập luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam; đánh giá cao các thành tựu phát triển và vai trò của Việt Nam trên các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN và Liên Hợp Quốc…, chúc mừng Việt Nam vừa được bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77.

Đại sứ nhất trí cao với những định hướng thúc đẩy hợp tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính; khẳng định trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực hết sức để góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Đại sứ đánh giá cao những quan điểm, cam kết, vai trò tích cực của Việt Nam và cá nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính trong ứng phó biến đổi khí hậu, đề nghị Việt Nam tích cực tham gia, đóng góp cho Hội nghị COP27 do Ai Cập tổ chức. Đại sứ khẳng định tôn trọng quan điểm của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông, ủng hộ lập trường nhất quán của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Thủ tướng chúc mừng và tin tưởng Đại sứ Ai Cập sẽ có một nhiệm kỳ thành công, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển hơn nữa; khẳng định Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành của Việt Nam tiếp tục hợp tác, tạo điều kiện để bà Đại sứ hoàn thành tốt trọng trách của mình.

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ Belarus và Ai Cập trình Quốc thư Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ Belarus và Ai Cập trình Quốc thư
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Ai Cập trên mọi lĩnh vực Thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Ai Cập trên mọi lĩnh vực
Theo Hà Văn/Báo Chính phủ
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Video nhap 20240426085716
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động