Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
19:36 | 13/04/2022 GMT+7

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ Belarus và Ai Cập trình Quốc thư

aa
Chiều 13/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ nước Cộng hòa Belarus và Đại sứ Ai Cập trình Quốc thư.
Chủ tịch nước khen ngợi những tấm gương dũng cảm cứu người đuối nước Chủ tịch nước khen ngợi những tấm gương dũng cảm cứu người đuối nước
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Tiếp Đại sứ nước Cộng hòa Belarus, ông Vladimir Baravikov, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Belarus, nhất là trong giai đoạn 30 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Chủ tịch nước tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, Ngài Đại sứ sẽ có nhiều đóng góp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Belarus Uladzimir Baravikov. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Belarus Uladzimir Baravikov. Ảnh: TTXVN

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, Đại sứ Belarus Vladimir Baravikov cho biết sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước phát triển toàn diện. Khẳng định Belarus coi trọng quan hệ truyền thống với Việt Nam, Đại sứ cho biết, sắp tới lãnh đạo cấp cao Belarus sẽ thăm Việt Nam để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước.

Trên cơ sở hai nước luôn ủng hộ lập trường của nhau trong các khuôn khổ quốc tế, Đại sứ khẳng định, Belarus ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Belarus đánh giá cao việc Việt Nam công nhận hộ chiếu vaccine của Belarus, tạo thuận lợi cho nhân dân hai nước giao lưu, hợp tác.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Belarus tạo điều kiện thuận lợi để có thêm nhiều hàng hóa Việt Nam, nhất là nông sản, thủy hải sản vào thị trường Belarus. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Belarus tạo điều kiện thuận lợi để có thêm nhiều hàng hóa Việt Nam, nhất là nông sản, thủy hải sản vào thị trường Belarus. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Belarus là một trong những nước đầu tiên công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam; cảm ơn Belarus ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Trên đà phát triển tích cực của hợp tác thương mại hai nước năm ngoái, đạt gần 169 triệu USD, cao hơn cả trước khi đại dịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Belarus tạo điều kiện thuận lợi để có thêm nhiều hàng hóa Việt Nam, nhất là nông sản, thủy hải sản vào thị trường Belarus; qua đó góp phần cân đối cán cân thương mại giữa hai nước. Hai bên cần thúc đẩy các biện pháp hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là hợp tác giữa Ủy ban liên Chính phủ hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Belarus đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam học tập, lao động, sinh sống tại Belarus đặc biệt trong đại dịch COVID-19; mong muốn Chính phủ Belarus tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người Việt Nam sinh sống tại Belarus trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Ai Cập Amal Abdel Kader Elmorsi Salama. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Ai Cập Amal Abdel Kader Elmorsi Salama. Ảnh: TTXVN

Tiếp đó, trong chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Cộng hòa Ả rập Ai Cập, bà Amal Abdel Kader Elmorsi Salama trình Quốc thư.

Chúc mừng bà Amal Abdel Kader Elmorsi Salama nhận nhiệm vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ả Rập Ai Cập tại Việt Nam, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Ai Cập và coi Ai Cập là đối tác ưu tiên hàng đầu của Việt Nam tại châu Phi. Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò và vị thế quan trọng của Ai Cập tại châu Phi và trên thế giới.

Đại sứ Ai Cập trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp và gửi lời chào của Tổng thống Ai Cập tới Chủ tịch nước. Đại sứ Ai Cập đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, trong đó có ASEAN, Liên Hợp Quốc… Với những hiệp định hợp tác hai nước đã ký kết, Đại sứ đề nghị hai bên rà soát và thúc đẩy triển khai để mang lại hiệu quả hơn nữa. Cho biết nhân dân Ai Cập luôn đánh giá cao nền văn hóa đặc sắc cũng như lịch sử của Việt Nam, Đại sứ mong muốn hai bên có có nhiều biện pháp thúc đẩy hơn nữa lĩnh vực này, bởi Ai Cập cũng là quốc gia có nền văn hóa độc đáo.

Chủ tịch nước đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác để sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên mức 1 tỷ USD mỗi năm. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác để sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên mức 1 tỷ USD mỗi năm. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ hài lòng về hợp tác thương mại, đầu tư, giáo dục… hai nước có sự tăng trưởng tích cực ngay trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19; đồng thời đề nghị trên cơ sở tiềm năng hợp tác còn rất lớn, các cơ quan chức năng hai nước cần tăng cường phối hợp để khai thác hiệu quả hơn. Cụ thể là thúc đẩy các cuộc tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có như Ủy ban liên Chính phủ, tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao. Hai nước cũng cần tiếp tục phối hợp và ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết.

Chủ tịch nước đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác để sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên mức 1 tỷ USD mỗi năm. Việt Nam luôn mở cửa và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Ai Cập. Chủ tịch nước mong muốn Ai Cập duy trì cấp học bổng đào tạo tiếng Ả-Rập cho sinh viên Việt Nam; xem xét cấp học bổng đào tạo cán bộ, chuyên gia về tiêu chuẩn Halal cho Việt Nam. Việt Nam và Ai Cập đều rất nổi tiếng với nền văn hóa và những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, Chủ tịch nước đề nghị hai nước sớm có đường bay thẳng, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch giữa hai bên.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Kairat Sarybay, Giám đốc Điều hành CICA Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Kairat Sarybay, Giám đốc Điều hành CICA
Chủ tịch nước chúc Tết cổ truyền ở Học viện Phật giáo Nam tông Khmer Chủ tịch nước chúc Tết cổ truyền ở Học viện Phật giáo Nam tông Khmer
Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Tỉnh Luxor của Ai Cập mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam

Tỉnh Luxor của Ai Cập mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam

Ngày 25/2, đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập do Đại sứ Nguyễn Huy Dũng dẫn đầu đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Luxor của Ai Cập và phối hợp với Phòng Thương mại tỉnh Luxor tổ chức Hội thảo thương mại với chủ đề “Các cơ hội kinh doanh Việt Nam-Ai Cập” nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, nông nghiệp và giáo dục giữa Việt Nam và Ai Cập cũng như giữa các địa phương của hai nước.
Đại sứ Israel, Thái Lan và Pháp kể chuyện ăn Tết Việt Nam

Đại sứ Israel, Thái Lan và Pháp kể chuyện ăn Tết Việt Nam

Các Đại sứ Israel, Thái Lan tại Việt Nam thích thú với những phong tục đón năm mới mang đậm bản sắc văn hóa, con người Việt Nam.

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động