Trang chủ Chính trị - Xã hội
07:37 | 18/12/2023 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo

aa
Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 17/12, nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo tại thủ đô Tokyo.
Thủ tướng đề nghị Nhật Bản cung cấp khoản vay ODA cho các dự án chiến lược
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo các nước nhân Hội nghị kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo , chiều 17/12. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong không khí thân tình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ ấn tượng đối với Học thuyết “từ trái tim đến trái tim” do Thủ tướng Fukuda Takeo (cha của cựu Thủ tướng Fukuda Yasuo) đưa ra vào năm 1977 đã đặt nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ giữa Nhật Bản với ASEAN, trong đó có quan hệ Việt Nam – Nhật Bản; cho biết đây cũng là một trong những lý do Thủ tướng Chính phủ đã chọn đi thăm tỉnh Gunma, mảnh đất địa linh nhân kiệt của Nhật Bản trong chuyến thăm lần này, đồng thời chia sẻ rằng trong phát biểu tại cuộc họp cấp cao ASEAN-Nhật Bản đã bổ sung khái niệm “từ hành động đến hành động, từ cảm xúc đến hiệu quả” vào định hướng phát triển quan hệ ASEAN-Nhật Bản trong tình hình mới.

Bày tỏ vui mừng khi quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước đã có những bước phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao kể từ thời điểm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 cách đây 50 năm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới sẽ mở ra trang mới đưa quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Nhật Bản phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và toàn diện hơn nữa trên tinh thần tin cậy, chân thành.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn và đánh giá cao tình cảm đặc biệt và những đóng góp to lớn mà cựu Thủ tướng Fukuda đã dành cho quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản trên cương vị Thủ tướng và nhiều cương vị khác nhau, cũng như sự gắn bó thân thiết của các thành viên gia đình cựu Thủ tướng Fukuda Yasuo với Việt Nam; đồng thời đề nghị cựu Thủ tướng Fukuda tiếp tục ủng hộ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản phát triển thực chất, hiệu quả. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã mời cựu Thủ tướng Fukuda Yasuo sớm thăm lại Việt Nam.

Cựu Thủ tướng Fukuda Yasuo hoan nghênh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện; cho rằng chuyến công tác, dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới thực chất, hiệu quả hơn nữa của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Nhật Bản với khu vực ASEAN, trong đó có Việt Nam. Cựu Thủ tướng Fukuda đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Việt Nam ở khu vực và quốc tế; khẳng định Chính phủ Nhật Bản sẵn sàng hợp tác với Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa-hiện đại hóa.

Chia sẻ về đánh giá tích cực của của các doanh nghiệp Nhật Bản đối với nguồn nhân lực cần cù và giỏi tay nghề của Việt Nam, cựu Thủ tướng Fukuda khẳng định Nhật Bản coi việc thúc đẩy hợp tác với các nước châu Á, trong đó có Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực nguồn nhân lực, là ưu tiên trong chính sách đối ngoại; mong muốn tiếp tục hợp tác trong tiếp nhận nguồn nhân lực, lao động từ Việt Nam.

Cựu Thủ tướng Fukuda Yasuo bày tỏ sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, tăng cường tình cảm, hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân đa dạng; nhấn mạnh sẽ tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức thành công Lễ hội Việt Nam tại công viên Yoyogi trong những năm tới.

Theo Phạm Tiếp (TTXVN)

https://baotintuc.vn/thoi-su/thu-tuong-pham-minh-chinh-tiep-cuu-thu-tuong-nhat-ban-fukuda-yasuo-20231218060414601.htm

Chính phủ Việt Nam luôn coi hợp tác địa phương là kênh hiệu quả trong quan hệ với Nhật Bản Chính phủ Việt Nam luôn coi hợp tác địa phương là kênh hiệu quả trong quan hệ với Nhật Bản
Tiếp Thống đốc tỉnh Gunma, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành quả tích cực trong hợp tác địa phương giữa hai nước trong thời gian qua với hơn 100 cặp quan hệ được thành lập.
Diễn đàn quốc gia đầu tiên về lao động tổ chức ở nước ngoài Diễn đàn quốc gia đầu tiên về lao động tổ chức ở nước ngoài
Hợp tác lao động giữa Việt Nam và Nhật Bản đã phát triển sâu rộng trên ba lĩnh vực gồm đưa lao động sang Nhật Bản, dạy nghề - giáo dục nghề nghiệp và an sinh xã hội. Tuy nhiên, tiềm năng hợp tác còn rất lớn.
Theo Báo Tin tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Người Việt tại Osaka (Nhật Bản) tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương lần thứ 6

Người Việt tại Osaka (Nhật Bản) tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương lần thứ 6

Ngày 27/4 tại Công viên thành phố Osaka, Nhật Bản, Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai đã tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương lần thứ 6.
Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Ngày 26/4, tại Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka Nhật Bản đã diễn ra Lễ Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai và ra mắt Hội phụ nữ Việt Nam vùng Kansai.
Việt Nam - Indonesia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân

Việt Nam - Indonesia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân

Ngày 24/4/2024, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hợp tác song phương (JCBC-5) Việt Nam – Indonesia.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động