Trang chủ Việt kiều Nhịp sống cộng đồng
06:44 | 11/12/2022 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Luxembourg

aa
Trong chuyến công tác tại Đại công quốc Luxembourg, chiều 10/12 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Luxembourg.
Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - EU và thăm Luxembourg, Hà Lan, Bỉ Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - EU và thăm Luxembourg, Hà Lan, Bỉ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - EU.
Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Đại Công quốc Luxembourg Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Đại Công quốc Luxembourg
Sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel tiến hành hội đàm.

Thủ tướng cho rằng, dù ở đâu trên Trái Đất này, khi trái tim, khối óc hướng về Tổ quốc thì mỗi người con đất Việt dù ở xa bao nhiêu đều có cách để giúp quê hương đất nước; Đảng, Nhà nước hoàn toàn tôn trọng lựa chọn của mỗi người, tôn trọng sự khác biệt vì Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào khác là vì cuộc sống hạnh phúc, ấm no của mỗi người dân.

Tại buổi gặp mặt, các kiều bào bày tỏ xúc động và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có kiều bào tại Luxembourg; vui mừng trước những thành tựu to lớn của đất nước, nhất là trong kiểm soát dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định; đồng thời bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ và tương lai ngày càng tốt đẹp của đất nước trong giai đoạn tới.

Kiều bào báo cáo với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tình hình học tập, làm việc, sinh sống tại Luxembourg; khẳng định lòng tự hào dân tộc, tình cảm sâu sắc với quê hương, đất nước bằng những hành động thiết thực, cụ thể. Một số bà con nêu các kiến nghị, đề xuất, góp ý với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ/ngành về phát triển trong các lĩnh vực như môi trường, khoa học công nghệ, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn...; đồng thời tiếp tục tạo điều kiện tốt hơn nữa để kiều bào đóng góp xây dựng và phát triển đất nước.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Luxembourg (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Chị Đoàn Thị Nhật Minh, giáo viên trung học cơ sở tại Luxembourg, cho biết mỗi lần về quê hương, không chỉ được cảm nhận tình cảm máu thịt của quê nhà, mà chị còn rất đỗi tự hào khi chứng kiến từ thành phố đến thôn quê ở Việt Nam đều đổi mới không ngừng. Chị mong muốn Việt Nam tổ chức thêm các sự kiện văn hóa để quảng bá văn hóa, con người Việt Nam tại Luxembourg.

Anh Vũ Xuân Thắng, chuyên gia nghiên cứu về viễn thông tại Đại học Luxembourg, cho biết, Luxembourg rất có thế mạnh về nghiên cứu khoa học, song hợp tác giữa Việt Nam và Luxembourg trong giáo dục, đào tạo, đổi mới sáng tạo còn hạn chế. Anh đề nghị chính phủ thúc đẩy lĩnh vực hợp tác này.

Sinh viên Nguyễn Bảo Vân đang học tập tại Luxembourg cho biết, cũng như chị, nhiều sinh viên đang theo học tại các nước có mong muốn được trở về quê hương làm việc. Do đó, chị bày tỏ mong muốn Nhà nước có chính sách thu hút nguồn nhân lực này, nhất là đối với các lĩnh vực khoa học cần để phục vụ phát triển đất nước.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Luxembourg (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Trong không khí vui tươi, đầm ấm, thắm tình đồng bào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vui mừng, xúc động được thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tới bà con lời thăm hỏi ân cần và tình cảm ấm áp từ quê hương.

Người đứng đầu chính phủ đánh giá cao vai trò cộng đồng người Việt Nam tại Luxembourg tuy không lớn nhưng luôn gắn kết, hỗ trợ nhau, gìn giữ văn hóa dân tộc và ngôn ngữ tiếng Việt, có nhiều hoạt động hướng về quê hương, đất nước, nhất là trong phòng chống dịch COVID-19 vừa qua. Đặc biệt, bà con tại Luxembourg bước đầu có vị thế, tiếng nói nhất định trong xã hội sở tại, nhiều người có kiến thức, kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ thông tin, vốn là một thế mạnh của Luxembourg.

Về quan hệ Việt Nam – Luxembourg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, trong gần 50 năm qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã không ngừng phát triển, từ chủ yếu là đối tác phát triển sang hợp tác hai bên cùng có lợi. Trong 50 năm qua, Luxembourg đã từ một nước nông nghiệp trở thành một nước phát triển, với lựa chọn đúng và thành công trong việc phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh là các ngành tài chính – ngân hàng. Hiện nay Luxembourg tiếp tục đi theo đúng xu hướng phát triển của thời đại là xanh, bền vững, chuyển đổi số.

Việt Nam cũng có rất nhiều thay đổi trong 50 năm qua, vượt qua chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, các lệnh bao vây cấm vận..., sau hơn 35 năm Đổi mới, mở cửa và hội nhập, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đặc biệt, sau 2 năm phòng, chống dịch COVID-19, từ đầu năm 2022, dịch bệnh ở nước ta đã cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Nhờ đó, tình hình kinh tế-xã hội phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như hiện nay” - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Luxembourg (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Thủ tướng cho biết, đây là chuyến thăm chính thức Luxembourg đầu tiên của ông và là chuyến thăm cấp cao đầu tiên giữa hai nước trong 10 năm qua, đánh dấu quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới. Tại Luxembourg, Thủ tướng đã hội kiến Đại Công tước Henri, hội đàm với Thủ tướng Xavier Bettel, hội kiến Chủ tịch Nghị viện Fernand Etgen, gặp gỡ lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp… Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đều thể hiện sự chân tình, thẳng thắn trên tất cả các vấn đề cùng quan tâm; thống nhất tới đây hai nước sẽ nâng tầm quan hệ lên một mức mới.

Chuyến thăm thành công tốt đẹp, có ý nghĩa quan trọng và mở ra nhiều cơ hội hợp tác to lớn giữa hai nước. Lãnh đạo cấp cao Chính phủ, Quốc hội và Hoàng gia Luxembourg đều có những đánh giá tích cực về cộng đồng người Việt tại Luxembourg và hứa tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ta tại Luxembourg hội nhập thành công, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội sở tại và hướng về quê hương, đất nước.

Thông tin về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài có 5,3 triệu người ở hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có 500.000 - 600.000 chuyên gia, trí thức. Cộng đồng người Việt ngày càng có địa vị pháp lý vững chắc, nhiều người tham gia vào bộ máy chính quyền sở tại, góp phần nâng cao vị thế của cộng đồng. Bà con đã tập hợp, thành lập các mạng lưới đổi mới sáng tạo ở sở tại và đẩy mạnh hoạt động về nước, có nhiều hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục đầu tư về nước; hỗ trợ kết nối, thúc đẩy thương mại, đưa hàng hóa Việt Nam ra thị trường quốc tế; quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè thế giới. Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng luôn ủng hộ sự nghiệp Đổi mới của đất nước, niềm tin của bà con đối với sự phát triển của đất nước ngày càng được củng cố và tăng cường.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Luxembourg (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người Việt Nam tại Luxembourg nói riêng, là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ nêu rõ Đảng, Nhà nước ta mong muốn bà con đồng sức, đồng lòng chung tay xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển, vững mạnh, ngày càng có vai trò, vị trí cao trong xã hội sở tại; tiếp tục làm cầu nối cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Luxembourg; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và tiếng Việt. Đồng thời có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa hướng về cội nguồn, phát huy thế mạnh của đội ngũ trí thức người Việt Nam tại Luxembourg, đóng góp cho xây dựng và phát triển đất nước. Thủ tướng mong muốn bà con tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, khẳng định sự tin tưởng, tấm lòng luôn hướng về quê hương, đất nước chính là sự đóng góp thiết thực đối với việc triển khai chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước.

Đối với các đề xuất, sáng kiến, nguyện vọng của bà con, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, những câu hỏi, băn khoăn của kiều bào đều toát lên tình yêu quê hương đất nước. Cùng với giải đáp trực tiếp các câu hỏi của kiều bào, Thủ tướng cho biết những băn khoăn của bà con đều đang được Nhà nước ta thực hiện, tuy nhiên do điều kiện khác nhau nên chưa thể đáp ứng ngay. Sau chuyến thăm này Thủ tướng sẽ chỉ đạo các cơ quan trong nước triển khai các biện pháp quyết liệt hơn nữa để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đồng bào ta ở nước ngoài.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Luxembourg phối hợp với Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam tại Luxembourg vào dịp Tết cổ truyền dân tộc hoặc Tết độc lập hằng năm. Riêng đối với băn khoăn của kiều bào là nên tiếp tục ở lại nước sở tại hay về xây dựng quê hương, Thủ tướng cho rằng, dù ở đâu trên thế giới, khi trái tim, khối óc hướng về Tổ quốc thì mỗi người con đất Việt đều có cách để giúp quê hương đất nước; Đảng, Nhà nước hoàn toàn tôn trọng lựa chọn của mỗi người, tôn trọng sự khác biệt vì Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào khác là vì cuộc sống hạnh phúc, ấm no của mỗi người dân. Thủ tướng khẳng định: “Yêu nước không hạn chế phạm vi, không hạn chế không gian, thời gian”.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng bộ sách dạy tiếng Việt để cộng đồng người Việt tại Luxembourg sử dụng cho các thế hệ người Việt sinh ra và lớn lên tại Luxembourg góp phần giữ gìn tiếng nói, chữ viết mẹ đẻ.

Chia tay bà con trong quyến luyến, xúc động trước Tết cổ truyền của dân tộc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc toàn thể đồng bào ta tại Luxembourg sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt; cộng đồng người Việt Nam ở Luxembourg luôn đoàn kết, ngày càng phát triển vững mạnh; luôn luôn hướng về quê hương, đất nước.

* Trong khuôn khổ cuộc gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cũng giải đáp tới cộng đồng người Việt Nam tại Luxembourg về việc sửa đổi Luật Đất đai; cho biết Luật Đất đai đang được xây dựng, sửa đổi, trong đó lấy ý kiến rộng rãi toàn dân; cách tiếp cận luật này chỉ đứng sau Hiến pháp; mong bà con có ý kiến tâm huyết, xác đáng vào xây dựng luật.

Đối với việc phát triển xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết Đảng, Nhà nước đều đã có chủ trương, nghị quyết về vấn đề này; rất mong đồng bào ủng hộ, chung tay cùng cả nước thực hiện thành công các chiến lược, chương trình hành động của nước ta về phát triển xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn.

Hoạt động gặp gỡ kiều bào cũng là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm chính thức tới Đại Công quốc Luxembourg.

Thủ tướng tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam Thủ tướng tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam
Chiều 6/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp
Chiều 8/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Theo Phạm Tiếp/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Thủ tướng: Vượt gió ngược, tạo nền tảng, bứt phá bước vào kỷ nguyên mới

Thủ tướng: Vượt gió ngược, tạo nền tảng, bứt phá bước vào kỷ nguyên mới

Nhân dịp Năm Mới 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trả lời phỏng vấn TTXVN về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và nhiệm vụ năm 2026.
Đối ngoại phải là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên", kiến tạo phát triển ở tầm cao mới

Đối ngoại phải là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên", kiến tạo phát triển ở tầm cao mới

Ngày 29/12 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì Hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự, chỉ đạo Hội nghị.
Việt Nam phối hợp ASEAN thúc đẩy giải quyết hòa bình căng thẳng Thái Lan - Campuchia

Việt Nam phối hợp ASEAN thúc đẩy giải quyết hòa bình căng thẳng Thái Lan - Campuchia

Trước những diễn biến căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia, lãnh đạo Việt Nam đã liên tiếp trao đổi với các đối tác trong ASEAN, bày tỏ quan ngại sâu sắc, kêu gọi các bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, đồng thời phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong duy trì hòa bình, ổn định khu vực.

Các tin bài khác

Việt kiều Tào Ngọc Tú: Chất lượng và thương hiệu sẽ giúp nông sản Việt đi xa

Việt kiều Tào Ngọc Tú: Chất lượng và thương hiệu sẽ giúp nông sản Việt đi xa

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình, việc phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản. Trao đổi với phóng viên, ông Tào Ngọc Tú – Việt kiều Ba Lan, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Tan-Viet Group Poland chia sẻ những đánh giá từ thực tiễn kinh doanh quốc tế, đồng thời hiến kế nhằm nâng cao giá trị và đưa nông sản Việt Nam vươn xa trên thị trường toàn cầu.
Angola: Nhiều hoạt động tăng cường gắn kết cộng đồng

Angola: Nhiều hoạt động tăng cường gắn kết cộng đồng

Cộng đồng người Việt Nam tại Angola đã có nhiều hoạt động tăng cường gắn kết cộng đồng, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên khi sinh sống và làm việc ở xa tổ quốc.
AURORA 2025: Kết nối nghiên cứu sinh Việt Nam tại Australia với bài toán phát triển bền vững

AURORA 2025: Kết nối nghiên cứu sinh Việt Nam tại Australia với bài toán phát triển bền vững

Ngày 18/12, tại Hà Nội diễn ra Vòng chung kết và Lễ trao giải Cuộc thi AURORA - Giải thưởng nghiên cứu khoa học dành cho nghiên cứu sinh Việt Nam tại Australia năm 2025 với chủ đề "AURORA 2025 – Khoa học vì sự sống".
Lan toả tình yêu Bác Hồ trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản

Lan toả tình yêu Bác Hồ trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày 15/12/2025, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản (Tokyo) đã diễn ra Lễ trao giải cuộc thi “Kể chuyện, vẽ tranh, hát và đọc thơ về Bác Hồ với thiếu nhi” năm 2025.

Đọc nhiều

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 06/01 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Trong căn nhà nhỏ ở Siem Reap, giữa không khí kỷ niệm Chiến thắng 7/1 của Campuchia, một mâm cơm được bày riêng để tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh. Với anh Phan Văn Đạt, cựu lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia, khoảnh khắc ấy là minh chứng sống động cho sự tri ân của người dân Campuchia đối với những người lính Việt Nam năm xưa.
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc

Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc

Ngày này cách đây đúng 80 năm, 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam đã diễn ra. Nhân dịp kỷ niệm sự kiện trọng đại này, Thời Đại đã phỏng vấn TS. Nguyễn Sĩ Dũng về ý nghĩa và tầm vóc của ngày hội lớn này, đặc biệt trong bối cảnh đất nước trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

Ngày 5/1/2026, Vùng 3 Hải quân tổ chức lễ khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 cho người dân tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai, trong khuôn khổ Chiến dịch “Quang Trung thần tốc” giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Đại tá Đoàn Bảo Anh, Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân dự và chủ trì buổi lễ.
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu

Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu

Tại phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ngày 06/01, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết Bộ đã hoàn thiện và gửi tới Ủy ban châu Âu (EC) bộ hồ sơ báo cáo chi tiết về công tác chống khai thác IUU.
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP

Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP

Doanh nghiệp vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) sẽ bị loại khỏi Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP). Thông tin trên được ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng Thư ký VASEP, nêu rõ tại buổi làm việc trực tuyến về chống khai thác IUU diễn ra tối 06/01.
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm

An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm

Công tác quản lý tàu cá và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm. Lãnh đạo tỉnh phát đi thông điệp cứng rắn: truy quét đến cùng vị trí neo đậu của tàu cá thiếu điều kiện, đồng thời hoàn tất đăng ký, cấp phép ngay trong ngày 5/1/2026 để siết chặt kỷ cương, chuẩn bị chốt số liệu báo cáo.
infographic quy dinh ve bao ve du lieu ca nhan doi voi cac nen tang mang xa hoi tu 112026
viet nam khang dinh vi the va dau an noi bat tai unesco
tin quoc te ngay 2612 thai lan pha do tuong than vishnu o bien gioi voi campuchia trung quoc cao buoc my can thiep quan he trung an
infographic dai hoi thi dua yeu nuoc toan quoc lan thu xi
infographic world travel awards 2025 viet nam tiep tuc duoc binh chon la diem den di san hang dau the gioi
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
Thời tiết hôm nay (08/01): Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C

Thời tiết hôm nay (08/01): Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C

Ngày 08/01, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do không khí lạnh tăng cường, khu vực Hà Nội trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 8-11°C.
Tết Dương lịch 2026, du lịch Việt mở màn ấn tượng khi đón 3,5 triệu lượt khách

Tết Dương lịch 2026, du lịch Việt mở màn ấn tượng khi đón 3,5 triệu lượt khách

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 1/1 đến ngày 4/1), ngành Du lịch Việt Nam ước đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách.
Thời tiết hôm nay (02/01): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm

Thời tiết hôm nay (02/01): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày 02/01 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; nhiều khu vực xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có dông kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh; Nam Bộ duy trì ngày nắng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026

Các trường hợp được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; tăng lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026.
Thời tiết hôm nay (31/12): Bắc Bộ đón không khí lạnh, có mưa vài nơi

Thời tiết hôm nay (31/12): Bắc Bộ đón không khí lạnh, có mưa vài nơi

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (31/12), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 17-20 độ.
Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết dương lịch 2026 tại Hà Nội, TP.HCM

Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết dương lịch 2026 tại Hà Nội, TP.HCM

Dịp Tết dương lịch 2026, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa trong thời gian 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 01/1/2026, tại 5 điểm. Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cũng bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 01/01/2026, tại 6 điểm.
Phiên bản di động