Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
09:38 | 03/11/2021 GMT+7

Thủ tướng Justin Trudeau đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Canada

aa
Sáng ngày 2/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Canada Justin Trudeau và tiếp xúc bên lề với Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis, Tổng thống Cộng hòa Armenia Armen Sarkisian, Tổng thống Zambia Hakainde Hichilema và Thị trưởng thành phố Los Angeles (Mỹ) Eric Garcetti.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Anh và Ireland Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Anh và Ireland
Nhân dịp tham dự Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26) và thăm làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (theo giờ địa phương) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland.
Hội Hữu nghị Việt Nam – Canada chia sẻ trực tuyến với đối tác về chính sách của Canada ở châu Á Hội Hữu nghị Việt Nam – Canada chia sẻ trực tuyến với đối tác về chính sách của Canada ở châu Á
Tối ngày 29/10/2021 (giờ Việt Nam), Hội Hữu nghị Việt Nam – Canada phối hợp với Hội Hữu nghị Canada – Việt Nam (CVFA) và Sáng kiến Canada - ASEAN thuộc Trung tâm nghiên cứu châu Á (YCAR), Đại học York Canada tổ chức buổi chia sẻ thông tin trực tuyến về Cuộc Tổng tuyển cử lần thứ 44 của Canada và chính sách đối với châu Á.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Canada, hai bên bày tỏ vui mừng có dịp gặp nhau trong dịp tham dự COP 26, bày tỏ hài lòng chứng kiến quan hệ đối tác toàn diện Việt nam – Canada phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực trong thời gian vừa qua, đồng thời thống nhất thúc đẩy hợp tác, trước hết là về chính trị ngoại giao, tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn.

Về kinh tế, hai bên nhất trí tích cực triển khai và phát huy hiệu quả Hiệp định CPTPP mà cả hai nước là thành viên, đẩy mạnh thương mại hàng hóa, phấn đấu đưa kim ngạch hai chiều lên hơn 8 tỷ USD. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Canada mở cửa thị trường cho thủy sản và nông sản Việt Nam, nhất là hoa quả nhiệt đới, cà phê, hạt điều, mong muốn doanh nghiệp Canada tăng cường đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Về phòng chống Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Canada kiểm soát tốt dịch bệnh và thông báo Việt Nam đã chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Hai Thủ tướng nhất trí hai nước cần thúc đẩy đàm phán công nhận visa xanh và hộ chiếu vaccine của nhau, góp phần hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội mỗi nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Canada hỗ trợ Việt Nam cải cách, hoàn thiện thể chế, công nghệ, tài chính xanh, đào tạo nguồn nhân lực trong ứng phó biến đổi khí hậu và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Justin Trudeau đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Canada
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh:TTXVN

Về đa phương, hai bên chia sẻ quan điểm duy trì hòa bình, ổn định trên cơ sở luật pháp quốc tế, thúc đẩy lợi ích chính đáng, hợp pháp trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế vì hòa bình, thịnh vượng chung. Thủ tướng Canada khẳng định tinh thần thượng tôn pháp luật, thúc đẩy trật tự thế giới dựa trên luật lệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Canada tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập ổn định tại Canada, nhất là bảo đảm an toàn sức khỏe trong bối cảnh dịch Covid-19. Thủ tướng Trudeau hoan nghênh những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Canada, khẳng định sẵn sàng đào tạo sinh viên cho Việt Nam đến học tập nghiên cứu cũng như đẩy mạnh giao lưu nhân dân với Việt Nam.

Thủ tướng Trudeau cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính mời thăm Việt Nam và bày tỏ hy vọng tới thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Cộng hoà Séc Andrej Babis (An-đơ-rây Ba-bi-xơ), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn Séc đã hỗ trợ vaccine cho Việt Nam, cũng như việc Chính phủ Séc luôn ủng hộ và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Séc ổn định cuộc sống, đóng góp cho sự phát triển của Séc cũng như quan hệ giữa Việt Nam và Séc. Thủ tướng Séc chia sẻ tích cực ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Việt Nam, tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Séc.

Trong tiếp xúc với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Tổng thống Cộng hòa Armenia Armen Sarkisian bày tỏ tình cảm đặc biệt với đất nước, con người và sinh viên Việt Nam chuyên cần, học giỏi. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và chia sẻ đề xuất của Tổng thống Armenia về củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Armenia.

Gặp gỡ Tổng thống Zambia Hakainde Hichilema, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Tổng thống Hakainde Hichilema mới được bầu giữ chức Tổng thống Zambia. Về phần mình, Tổng thống Zambia bày tỏ ngưỡng mộ Việt Nam phát triển nhanh, ấn tượng, mong Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời đề nghị hai bên tăng cường trao đổi thương mại, hợp tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Zambia là một trong những nước phát triển bậc nhất ở khu vực; nhất trí đáp ứng đề nghị của Zambia. Hai nhà lãnh đạo nhất trí giao Bộ Ngoại giao hai nước thiết lập kênh trao đổi cụ thể, cùng chia sẻ kinh nghiệm phát triển.

Trao đổi với Thị trưởng thành phố Los Angeles (Mỹ) Eric Garcetti, Chủ tịch các thành phố lớn trên thế giới (C40) và một số Thống đốc bang, thị trưởng các thành phố tại khu vực Châu Mỹ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh đề xuất của C40 mong muốn hợp tác với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực quản lý.

Hợp tác Việt Nam-Canada trong chuỗi cung ứng: Hiện tại và Tương lai Hợp tác Việt Nam-Canada trong chuỗi cung ứng: Hiện tại và Tương lai
Diễn ra ở thời điểm hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang Canada sụt giảm trong tháng 7 và 8/2021, hội thảo là cơ hội để các hiệp hội, các doanh nghiệp kịp thời bàn thảo biện pháp khắc phục.
Thông tin cần biết về 3 chương trình định cư Canada hiện nay Thông tin cần biết về 3 chương trình định cư Canada hiện nay
Định cư Canada diện tay nghề là một tập hợp các chương trình với nhiều chính sách đãi ngộ hấp dẫn dành cho người lao động có tay nghề hoặc trình độ học vấn cao.
Khang Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động sang Canada

Cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động sang Canada

Công an TP Hà Nội vừa phát đi khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động sang Canada.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động