Trang chủ Việt kiều Nhịp sống cộng đồng
09:16 | 09/02/2023 GMT+7

Thủ tướng gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt Nam tại Singapore

aa
Chiều tối 8/2 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.
Hà Nội: Gặp gỡ gia đình các chiến sĩ đang công tác tại biển đảo Hà Nội: Gặp gỡ gia đình các chiến sĩ đang công tác tại biển đảo
Gặp mặt bà con người Việt tại Brazil đầu năm mới 2023 Gặp mặt bà con người Việt tại Brazil đầu năm mới 2023
Thủ tướng gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt Nam tại Singapore

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân chụp ảnh lưu niệm với bà con cộng đồng người Việt Nam tại Singapore

(Ảnh: Báo Nhân Dân).

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng cho biết, Đại sứ quán luôn tích cực làm tốt chức năng, nhiệm vụ, trong đó thúc đẩy mở rộng xuất khẩu các mặt hàng Việt Nam, nhất là nông sản, sang thị trường Singapore; xúc tiến thương mại, kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước; quảng bá Việt Nam với bạn bè Singapore. Đại sứ quán cũng làm tốt công tác cộng đồng, bảo vệ công dân.

Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore có hơn 15.000 người, trong đó có khoảng 9.000 sinh viên. Bà con luôn tuân thủ tốt luật pháp sở tại, thực sự là cầu nối cho quan hệ hai nước; luôn hướng về quê hương đất nước. Đại sứ quán luôn liên hệ chặt chẽ, hỗ trợ Ban Liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore; cung cấp thông tin để bà con hiểu biết thêm về luật pháp sở tại.

Nhân dịp Tết cổ truyền, Đại sứ quán phối hợp Ban Liên lạc tặng quà động viên những người Việt Nam chưa có điều kiện về thăm nhà.

Thủ tướng gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt Nam tại Singapore
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân chụp ảnh lưu niệm với các sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Singapore (Ảnh: Báo Nhân Dân).

Về hoạt động kinh tế, hằng ngày có khoảng 20 chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam và Singapore kết nối hai nước. Nổi bật nhất là Petrolimex chỉ có vài chục người ở Singapore nhưng hoạt động hiệu quả, đạt doanh thu 3,6 tỷ USD; ngoài ra còn có đại diện của FPT, VietcomBank…

Chị Tạ Thùy Liên, Trưởng Ban Liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore bày tỏ vui mừng, cảm động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dành cho bà con cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, bà con ở Singapore nói riêng; luôn mong mỏi chung tay góp sức xây dựng quê hương, đất nước; tích cực ứng dụng công nghệ số trong công tác; tập hợp những cán bộ, chuyên gia đang làm việc tại các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới đóng tại Singapore chia sẻ, định hướng nghề nghiệp cho các bạn trẻ Việt Nam ở Singapore.

Chị cũng kiến nghị cần tăng cường dạy học tiếng Việt cho con em của bà con Việt Nam tại Singapore.

Chị cũng bày tỏ kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để lao động Việt Nam hòa nhập thị trường Singapore; cần đẩy mạnh thông tin về tình hình lao động ở Singapore, sớm có ký kết giữa hai nước tạo điều kiện bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho người Việt Nam làm việc ở đây; cải tiến công tác đào tạo, nhất là ngoại ngữ, kỹ năng nghề, cường độ lao động… để thích nghi thị trường Singapore; tăng cường đổi mới sáng tạo; tăng cường kết nối với các trí thức, chuyên gia Việt Nam tại Singapore.

Thủ tướng gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt Nam tại Singapore
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân dân các cơ quan đại diện Việt Nam tại Singapore (Ảnh: Báo Nhân Dân).

Giáo sư Vũ Minh Khương, Giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore) bày tỏ, cộng đồng người Việt Nam tại Singapore cũng như giới doanh nhân Singapore rất mong chờ chuyến thăm này. Chuyến thăm đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước; 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược…

Theo Giáo sư, khi giảng dạy trong trường, nhiều bạn bè Singapore rất ấn tượng về chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa của Việt Nam. Chính vì vậy, theo Giáo sư, trong thời đại hiện nay, chúng ta cần tạo ra những “trận Điện Biên Phủ” trong các lĩnh vực, đó là: Hiện nay, cần khơi dậy động lực trong nhân dân để mọi người toàn tâm, toàn ý làm việc, cống hiến; một điểm nữa cần chú ý kiện toàn cấu trúc bộ máy; tăng cường minh bạch, giải trình; cần chú trọng đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước, tiềm ẩn năng lực rất lớn, trong đó cần giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tăng cường hợp tác với phía Singapore; tăng cường đầu tư các hệ thống tàu điện ngầm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để giảm tắc đường; ký Hiệp định kinh tế xanh và kinh tế số với Singapore để tranh thủ kinh nghiệm, công nghệ của phía bạn, tạo hành lang thúc đẩy hợp tác hai nước, tạo sự cộng hưởng trong thu hút đầu tư quốc tế, đào tạo những chuyên gia lành nghề cho Việt Nam trong lĩnh vực này, giải quyết những bài toán căn bản về năng lượng cho Việt Nam.

Chị Nguyễn Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore cho biết, hiện có khoảng 9.000 sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Singapore. Trong số các sinh viên có rất nhiều người có thành tích học tập xuất sắc. Hội đang nỗ lực góp phần nâng cao đời sống sinh viên tại Singapore, tăng cường kết nối sinh viên, để sinh viên có cơ hội cống hiến cho đất nước.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ, nhân dịp đầu Xuân Quý Mão, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển đến những tình cảm ấm áp, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp tới cộng đồng người Việt tại Singapore, mong muốn và tin tưởng đây luôn là một cộng đồng sáng tạo, đổi mới, phát huy truyền thống, bản sắc Việt Nam và phát huy tốt vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Thủ tướng gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt Nam tại Singapore
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp gỡ (Ảnh: Báo Nhân Dân).

Nhấn mạnh về các thành tựu trên mọi mặt của công cuộc phát triển kinh tế-xã hội đất nước năm qua, triển vọng trong năm 2023, Thủ tướng nêu bật, đất nước ta càng khó khăn, thách thức, càng đoàn kết, nỗ lực, phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, thách thức.

Thủ tướng đánh giá, quan hệ Việt Nam-Singapore đang phát triển hết sức tốt đẹp, toàn diện, độ tin cậy chính trị cao; Singapore trong 3 năm qua vẫn là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam; quan hệ giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ cũng rất phát triển khi có tới 9.000 sinh viên đang học tập, nghiên cứu tại đây.

Thủ tướng cho biết, chuyến thăm này để củng cố, đẩy mạnh quan hệ hai nước trên các lĩnh vực; bày tỏ hy vọng đột phá trong quan hệ hai nước trong chuyến thăm này về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển năng lượng xanh vì Việt Nam có điều kiện phát triển lĩnh vực này với tiềm năng lớn về nắng, gió.

Đất nước ta càng khó khăn, thách thức, càng đoàn kết, nỗ lực, phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, thách thức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng tin tưởng mạnh mẽ, quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp; bày tỏ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; Đảng, Nhà nước rất tự hào về nỗ lực vươn lên của cộng đồng bà con người Việt Nam tại Singapore. Bà con luôn chấp hành luật pháp sở tại, tích cực làm cầu nối cho sự phát triển hai nước hiện tại và tương lai; tin tưởng bà con cộng đồng lớn mạnh trong tương lai.

Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore thực hiện nghiêm Nghị quyết 36-NQ/TW, Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị cũng như các chủ trương của Đảng, Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; giúp đỡ, quan tâm tối đa, tạo điều kiện tốt nhất cho bà con làm việc, học tập, sinh sống tại đây, phát triển toàn diện, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đảng, Nhà nước luôn chỉ có mục tiêu làm cho nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Về một số kiến nghị của bà con như vấn đề dạy học tiếng Việt, Thủ tướng cho biết đây là vấn đề trăn trở với mục đích con em thế hệ sau biết tiếng Việt; cần thiết phải có đề án dạy tiếng Việt cho con em Việt Nam ở nước ngoài để phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp.

Về cấp căn cước công dân cho bà con, Thủ tướng cho biết, các cơ quan chức năng sẽ xem xét phù hợp. Về dịch chuyển lao động giữa Việt Nam và Singapore, Thủ tướng cho biết, Việt Nam sẽ bàn khung khổ pháp lý với Singapore, giao Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp các bộ, ngành liên quan thực hiện việc này. Đẩy mạnh thông tin giữa các nước ASEAN là rất cần thiết, do đó Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao xem xét, giải quyết.

Thủ tướng cũng nhất trí về kiến nghị nâng cao hiệu quả của bộ máy lãnh đạo, quản lý, bảo đảm ưu tú, có năng lực, tinh gọn, hiệu quả.

Về vấn đề thúc đẩy đổi mới sáng tạo, Thủ tướng cho rằng, Việt Nam cần học tập kinh nghiệm về lĩnh vực này của Singapore và đây cũng là một trong những ưu tiên của chuyến đi này. Thủ tướng cũng cho rằng hai nước sẽ tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ.

Về vấn đề cải cách doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng cho biết, đây là chủ trương lớn và sẽ triển khai mạnh; đồng thời cho biết, sẽ đẩy mạnh đầu tư vào các dự án hạ tầng chiến lược.

Thủ tướng mong bà con luôn đóng góp cho quê hương, đất nước dưới nhiều hình thức khác nhau; đóng góp vào củng cố mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; luôn giữ hình ảnh của người Việt Nam thân thiện, trí tuệ, giữ gìn bản sắc của dân tộc Việt Nam, chịu thương chịu khó vươn lên.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ kiều bào Việt Nam tại Indonesia Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ kiều bào Việt Nam tại Indonesia
Bà con người Việt tại Singapore phấn khởi đón Tết cổ truyền Bà con người Việt tại Singapore phấn khởi đón Tết cổ truyền

Theo Báo Nhân Dân
Nguồn: nhandan.vn

Tin bài liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Đại sứ Pháp Olivier Brochet: sẽ nỗ lực triển khai hiệu quả ba lĩnh vực hợp tác trụ cột

Đại sứ Pháp Olivier Brochet: sẽ nỗ lực triển khai hiệu quả ba lĩnh vực hợp tác trụ cột

Chiều 4/4, tiếp Đại sứ Pháp Olivier Brochet nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên thúc đẩy triển khai kết quả điện đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Emmanuel Macron tháng 10/2023, cũng như các cơ chế hợp tác liên ngành giữa hai nước.
Thủ tướng: Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng 6,5% năm 2024

Thủ tướng: Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng 6,5% năm 2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện cao nhất, tốt nhất, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2024, nhất là chỉ tiêu về tăng trưởng 6,5%, với tinh thần “năm quyết tâm”, “năm bảo đảm” và “năm đẩy mạnh”.

Các tin bài khác

Gắn kết cộng đồng trí thức trẻ người Việt tại New Zealand

Gắn kết cộng đồng trí thức trẻ người Việt tại New Zealand

Hội sinh viên Việt Nam tại New Zealand (VSANZ) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2026.
Hoa sĩ Việt kiều Văn Dương Thành giao lưu với 1.000 học sinh Hà Nội

Hoa sĩ Việt kiều Văn Dương Thành giao lưu với 1.000 học sinh Hà Nội

Ngày 16/4, tại trường tiểu học An Dương, Hà Nội đã diễn ra gặp gỡ giao lưu hoạ sĩ Văn Dương Thành với 1.000 học sinh.
Ngày Quốc tổ việt Nam toàn cầu – Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024: Hoà bình – Di nguyện của tổ tiên

Ngày Quốc tổ việt Nam toàn cầu – Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024: Hoà bình – Di nguyện của tổ tiên

Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 sẽ tiếp tục được tổ chức nhằm tạo dựng một ngày văn hoá chung – kết nối người Việt trên toàn cầu và bạn bè quốc tế, xây dựng cây cầu văn hoá hữu nghị vững chắc, xây dựng tình bạn chân thành giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.
Lan tỏa nét đẹp âm nhạc Việt Nam tại Singapore

Lan tỏa nét đẹp âm nhạc Việt Nam tại Singapore

Ngày 14/4, đêm hội nhạc kịch Esta Noche 2024 đã diễn ra tại Nhà hát Singapore nhằm kết nối âm nhạc Việt Nam với bạn bè quốc tế. Sự kiện do Hội Sinh viên Việt Nam tại Trường Đại học quốc gia Singapore tổ chức.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động