Trang chủ Việt kiều
07:14 | 21/10/2023 GMT+7

Thủ tướng: Cần kịp thời hỗ trợ kiều bào nếu gặp khó khăn, hoạn nạn

aa
Chiều 20/10, tại Riyadh, Saudi Arabia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ, động viên cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Saudi Arabia.
Tặng quà cho 20 gia đình phụ nữ kiều bào có hoàn cảnh khó khăn tại Thủ đô Viêng Chăn
Thủ tướng gặp gỡ kiều bào tại Trung Quốc

Thủ tướng: Cần kịp thời hỗ trợ kiều bào nếu gặp khó khăn, hoạn nạn
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Saudi Arabia - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự cuộc gặp có các thành viên đoàn đại biểu Việt Nam trong chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN–Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và thăm Saudi Arabia.

Thủ tướng: Cần kịp thời hỗ trợ kiều bào nếu gặp khó khăn, hoạn nạn
Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên cán bộ, nhân viên Đại sứ quán - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thông báo về hoạt động của Đại sứ quán và tình hình công dân, Đại sứ Việt Nam tại Saudi Arabia Đặng Xuân Dũng cho biết, Đại sứ quán luôn xác định thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước là trọng tâm. Đặc biệt trong tháng 9 vừa qua, Đại sứ quán đã tổ chức đưa đoàn doanh nghiệp Saudi Arabia lớn nhất từ trước tới nay vào Việt Nam (60 doanh nghiệp) và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đại sứ cho biết kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt trên 2,7 tỷ USD, tăng 32,4%, 9 tháng năm 2023 đạt trên 2 tỷ USD và năm nay có thể đạt mức 3,5 tỷ USD, hướng tới mốc 5 tỷ USD.

Thủ tướng: Cần kịp thời hỗ trợ kiều bào nếu gặp khó khăn, hoạn nạn
Đại sứ Việt Nam tại Saudi Arabia Đặng Xuân Dũng thông báo về hoạt động của Đại sứ quán và tình hình công dân - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về tình hình công dân, điểm đặc thù là không có nhiều người Việt định cư, sinh sống lâu dài tại Saudi Arabia mà chủ yếu làm việc theo các hợp đồng lao động (khoảng gần 5.000 người). Đại sứ quán đã luôn quan tâm, nỗ lực làm tốt công tác bảo hộ công dân, tổ chức nhiều hoạt động để kiều bào coi sứ quán là ngôi nhà và là chỗ dựa của bà con.

Trong không khí ấm cúng, thân tình, đại diện kiều bào đều bày tỏ vui mừng, đánh giá rất cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập và đối ngoại vừa qua của đất nước, với đường lối đối ngoại đúng đắn, phù hợp của Đảng, Nhà nước ta.

Thủ tướng: Cần kịp thời hỗ trợ kiều bào nếu gặp khó khăn, hoạn nạn
Các kiều bào nêu một số đề xuất, kiến nghị để làm việc, sinh sống ổn định ở sở tại - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các kiều bào bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với quan điểm coi cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; nêu một số đề xuất, kiến nghị để làm việc, sinh sống ổn định ở sở tại, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Nhiều đại biểu đã chia sẻ về tình hình làm việc tại đây, như anh Phùng Ngọc Lâm, đại diện cho các kỹ sư Việt Nam làm việc tại CEER, công ty xe điện đầu tiên của Saudi Arabia được thành lập trong nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế, giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ theo Chiến lược "Tầm nhìn 2030" của nước này.

Thủ tướng: Cần kịp thời hỗ trợ kiều bào nếu gặp khó khăn, hoạn nạn
Thủ tướng dành nhiều thời gian thông báo tới bà con về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau hơn 35 năm đổi mới - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính trước hết gửi những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Thủ tướng cho biết Saudi Arabia là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông, quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua đạt được nhiều bước tiến tích cực. Mặt khác, đây là lần đầu tiên một Hội nghị cấp cao giữa ASEAN và GCC, hai tổ chức quốc tế quan trọng hàng đầu ở hai khu vực được tổ chức.

Do đó, chuyến công tác của đoàn đại biểu Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố và thúc đẩy hợp tác hiệu quả, toàn diện giữa ASEAN và GCC cũng như quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt và cùng có lợi giữa Việt Nam với Saudi Arabia.

Thủ tướng: Cần kịp thời hỗ trợ kiều bào nếu gặp khó khăn, hoạn nạn
Thủ tướng cho biết Saudi Arabia là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong các cuộc tiếp xúc, Lãnh đạo cấp cao Saudi Arabia nhấn mạnh mong muốn hợp tác thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn với Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, lao động, du lịch… hướng tới việc kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2024.

Thủ tướng dành nhiều thời gian thông báo tới bà con về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau hơn 35 năm đổi mới, nhấn mạnh với tinh thần "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể" để khôi phục, phát triển đất nước sau nhiều năm bị chiến tranh tàn phá và bao vây, cấm vận, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Thủ tướng đánh giá cao những bước phát triển và vai trò, đóng góp của cộng đồng khoảng 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự phát triển của đất nước, trong đó có cộng đồng người Việt tại Saudi Arabia.

Thủ tướng cho biết trong các cuộc tiếp xúc với Lãnh đạo cấp cao Saudi Arabia, ông đã đề nghị phía Bạn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam tiếp tục sinh sống, làm việc tại Saudi Arabia, hội nhập sâu vào cộng đồng sở tại.

Thủ tướng: Cần kịp thời hỗ trợ kiều bào nếu gặp khó khăn, hoạn nạn
Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Saudi Arabia - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN–GCC vừa diễn ra, Thủ tướng cũng đã đề nghị cần thúc đẩy ba kết nối giữa hai khu vực: Một là kết nối con người, văn hóa, lao động; hai là kết nối thương mại, đầu tư, du lịch; ba là kết nối hạ tầng, thông qua đầu tư hạ tầng chiến lược.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và đồng bào ta ở Saudi Arabia nói riêng, là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo, hỗ trợ để bà con ổn định, hội nhập vào xã hội sở tại, giữ gìn ngôn ngữ, bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Đảng, Nhà nước luôn bảo vệ quyền và lợi ích, hợp pháp chính đáng của kiều bào ở nước ngoài, mong muốn bà con có cuộc sống bình yên, hạnh phúc, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao", Thủ tướng nói.

Thủ tướng mong bà con tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, yên tâm lao động, làm việc và tiếp tục giới thiệu người thân ra nước ngoài lao động, làm việc; chấp hành pháp luật sở tại, giữ quan hệ lao động tốt đẹp, hài hòa, ổn định; luôn hướng về quê hương, đất nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Saudi Arabia và quan hệ song phương giữa hai nước.

Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia tiếp tục quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác người Việt Nam, coi bà con như người thân của mình để giải quyết công việc, duy trì và phát huy vai trò nòng cốt quy tụ, gắn kết để xây dựng cộng đồng người Việt tại Saudi Arabia đoàn kết, phát triển; đồng thời theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến để tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và làm tốt công tác bảo hộ công dân trong mọi tình huống. Đặc biệt, Thủ tướng mong Đại sứ quán và bà con phát huy truyền thống yêu nước, thương nòi, nhất là sẻ chia, đoàn kết, tương trợ kịp thời những lúc khó khăn, hoạn nạn.

Thủ tướng cho biết đã đề nghị phía Saudi Arabia phối hợp với Việt Nam để tiếp tục hoàn thiện các cơ sở pháp lý cho việc thúc đẩy quan hệ hai nước, trong đó có hiệp định về lao động nhằm thúc đẩy hợp tác lao động và tạo điều kiện, bảo vệ tốt hơn nữa quyền và lợi ích, hợp pháp của người lao động Việt Nam tại Saudi Arabia.

Đối với những nguyện vọng, đề xuất của bà con, Thủ tướng chia sẻ, ghi nhận các ý kiến và giao các bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung rà soát, nghiên cứu, sớm có giải pháp phù hợp trên tinh thần cầu thị, kịp thời, thấu đáo.

Đây là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam trong chuyến công tác tại Saudi Arabia. Sau hoạt động này, Thủ tướng và đoàn đại biểu Việt Nam rời Riyadh để lên đường về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN – Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và thăm Saudi Arabia.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet
Thủ tướng: Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Saudi Arabia đầu tư tại Việt Nam Thủ tướng: Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Saudi Arabia đầu tư tại Việt Nam
Theo Hà Văn/VGP
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Gần 70 đại biểu kiều bào dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2024

Gần 70 đại biểu kiều bào dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2024

Ngày 20/4 (tức ngày 12/3 Âm lịch), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, tổ chức Đoàn kiều bào gồm gần 70 đại biểu trở về từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới hành hương về Đền Hùng – Phú Thọ.

Các tin bài khác

Hội thao gắn kết cộng đồng người Việt tại Campuchia

Hội thao gắn kết cộng đồng người Việt tại Campuchia

Diễn ra trong không khí sôi động từ ngày 20-26/4 với 4 môn thi đấu: cầu lông, quần vợt, cờ tướng và golf, Hội thao được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của người Việt và gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.
Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Ngày 26/4, tại Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka Nhật Bản đã diễn ra Lễ Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai và ra mắt Hội phụ nữ Việt Nam vùng Kansai.
Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Paris sẽ xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Paris sẽ xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 25/4, tại trụ sở Hội người Việt Nam tại Pháp, bà Trần Tố Nga cùng các luật sư và các hội đoàn cho biết, ngày 7/5 tới, Tòa án phúc thẩm Paris sẽ mở phiên điều trần liên quan đến vụ kiện dân sự giữa bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt, và các tập đoàn hóa chất Mỹ đã cung cấp cho quân đội nước này chất độc da cam/dioxin để sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ngày 24/4 tại Hà Nội.

Đọc nhiều

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động