Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
16:09 | 30/04/2021 GMT+7

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Chương trình GDPT mới tại Vĩnh Phúc được triển khai đồng bộ, đạt yêu cầu

aa
Đây là đánh giá của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ tại buổi làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đối với lớp 1; chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình, sách giáo khoa Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 2, lớp 6 và tình hình triển khai, biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Vĩnh Phúc.
Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học Hoàng Lâu nỗ lực tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học Hoàng Lâu nỗ lực tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục
Thực hiện yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; nhiều năm qua, trường Tiểu học Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc luôn nỗ lực, phấn đấu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về quy mô cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Vĩnh Phúc phấn đấu tiếp tục giữ giá trị giải ngân của các tổ chức PCPNN khoảng 2 triệu USD/năm Vĩnh Phúc phấn đấu tiếp tục giữ giá trị giải ngân của các tổ chức PCPNN khoảng 2 triệu USD/năm
Trong giai đoạn 2015 - 2020, mỗi năm tỉnh Vĩnh Phúc có khoảng từ 10 đến 20 tổ chức phi chính phủ hoạt động đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng giá trị viện trợ khoảng 2 triệu USD/năm. Lũy kế từ năm 2015 đến nay, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã giải ngân khoảng 12 triệu USD và các khoản viện trợ phi dự án, viện trợ nhân đạo từ các công ty, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị khoảng 500,000 USD.

Chiều ngày 29/4/2021, Đoàn Công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đối với lớp 1; chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình, sách giáo khoa Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 2, lớp 6 và tình hình triển khai, biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Vĩnh Phúc.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT, về phía UBND tỉnh Vĩnh Phúc có: ông Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Văn Huyến - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT các huyện, thành, thị cùng một số các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Chương trình GDPT mới được triển khai đồng bộ, đạt yêu cầu

Tại buổi làm việc, ông Phạm Khương Duy – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc báo cáo về tình hình triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đối với lớp 1; chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình, sách giáo khoa lớp 2, lớp 6; tình hình triển khai biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tại Vĩnh Phúc.

Về tình hình triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa GDPT năm 2018 đối với lớp 1 năm học 2020 - 2021, báo cáo của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc nêu: UBND tỉnh đã sớm có kế hoạch tuyển dụng đội ngũ nhằm từng bước đáp ứng đội ngũ GV thực hiện chương trình GDPT mới. Năm 2019, tuyển dụng 350 GV văn hóa cấp tiểu học.

Năm 2020, tuyển dụng 673 GV văn hóa và GV đặc thù cấp tiểu học. Năm học 2020 - 2021, ngành G&DĐT hợp đồng 259 GV Tiểu học đồng thời ưu tiên sắp xếp đủ số lượng GV dạy lớp 1 năm học 2020-2021 nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện triển khai Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Chương trình GDPT mới tại Vĩnh Phúc được triển khai đồng bộ, đạt yêu cầu
Sáng ngày 29/4, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã dự giờ, thăm lớp tại các lớp 1A2, 1A3 của Trường tiểu học Định Trung, TP Vĩnh Yên.

Cơ sở vật chất được chuẩn bị trước khi bước vào năm học đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu về phòng học (kể cả việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày), về thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm các điều kiện triển khai chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1. Cùng với đó, tiến hành rà soát, mua sắm bổ sung để bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, phòng học bộ môn, thiết bị dạy học đáp ứng cho triển khai dạy học lớp 2, lớp 6.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc Phạm Khương Duy nhấn mạnh: Để chuẩn bị tốt cho việc thực hiện CTGDPT 2018, ngành GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc đã cử 167 CBQL, GV cốt cán tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng của Bộ GD&ĐT; xây dựng kế hoạch 100% cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 2, lớp 6 được bồi dưỡng trực tuyến trên hệ thống LMS.

Công tác biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương được ngành GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện đúng tiến độ; trong đó, đã hoàn thành việc biên soạn và thực hiện giảng dạy tài liệu giáo dục địa phương lớp 1; đang thẩm định và hoàn thiện công tác biên soạn đối với tài liệu giáo dục địa phương lớp 2, lớp 6. Nội dung tài liệu giáo dục địa phương ở mỗi khối lớp có 8 chủ đề, đều gắn liền với văn hóa, con người, đặc trưng vùng, miền của Vĩnh Phúc.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Chương trình GDPT mới tại Vĩnh Phúc được triển khai đồng bộ, đạt yêu cầu
Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn Công tác của Bộ GD&ĐT với UBND tỉnh Vĩnh Phúc chiều ngày 29/4.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định: Vĩnh Phúc luôn quan tâm, dành kinh phí lớn cho đầu tư phát triển GD&ĐT. Chất lượng giáo dục của Vĩnh Phúc nhiều năm ở vị thế cao, trong nhóm dẫn đầu cả nước; cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học cơ bản đồng bộ, hiện đại; 100% cơ sở công lập từ mầm non đến THPT đạt Chuẩn quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn đề nghị: Chính phủ ban hành cơ chế bổ sung đội ngũ, hợp đồng giáo viên còn thiếu nhằm đáp ứng triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018. Bộ GD&ĐT sớm xây dựng hướng dẫn, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ CBQL, GV đảm bảo về chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới GDĐT 2018; đảm bảo đội ngũ giáo viên dạy học tích hợp liên môn; sớm ban hành quy định danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đủ các khối lớp học....

Tại hội nghị, nhiều hiệu trưởng các trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã chia sẻ những kinh nghiệm trong triển khai chương trình GDPT mới. Đồng thời, nêu kiến nghị với UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Bộ GD&ĐT tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển quy mô mặng lưới trường lớp và nhất là đội ngũ giáo viên còn thiếu trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Chương trình GDPT mới tại Vĩnh Phúc được triển khai đồng bộ, đạt yêu cầu
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ (đứng bên trái) phát biểu kết luận buổi làm việc giữa Đoàn Công tác của Bộ GD&ĐT với UBND tỉnh Vĩnh Phúc chiều ngày 29/4.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đánh giá cao việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 của Vĩnh Phúc, đã có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân. Qua thực tế dự giờ tại một số trường học của TP Vĩnh Yên, giáo viên chủ động, học sinh tự tin.

Tài liệu giáo dục địa phương được tỉnh Vĩnh Phúc biên soạn, thẩm định và đưa vào giảng dạy ở lớp 1 sớm so với các tỉnh, thành khác. Đối với những kiến nghị của tỉnh Vĩnh Phúc về phát triển sự nghiệp GD&ĐT, Bộ GD&ĐT sẽ lưu ý và phối hợp với các Bộ để tháo gỡ.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ khuyến khích tỉnh Vĩnh Phúc đổi mới và tăng cường dạy học ngoại ngữ, tin học, đáp ứng xu hướng hội nhập quốc tế; đồng thời, đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đề nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành, đoàn thể, nhân dân về tinh thần đổi mới của Chương trình GDPT 2018; thực hiện nghiêm túc, thực chất việc đánh giá định kỳ với đánh giá thường xuyên đối với học sinh; phải đổi mới chương trình GDPT 2018 ngay khi thực hiện Chương trình GDPT hiện hành…để tạo sự đột phá trong đổi mới GD&ĐT.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Chương trình GDPT mới tại Vĩnh Phúc được triển khai đồng bộ, đạt yêu cầu
Ông Nguyễn Văn Huyến - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh phát biểu tại buổi làm việc giữa Đoàn Công tác của Bộ GD&ĐT với UBND tỉnh Vĩnh Phúc chiều ngày 29/4

Theo báo của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, toàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 499 cơ sở giáo dục Mầm non, Phổ thông; trong đó có: 145 trường Tiểu học; 16 trường Tiểu học và Trung học Cơ sở; 132 trường Trung học Cơ sở; một trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông.

Tỉnh Vĩnh Phúc có 5.729 phòng học văn hóa cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở; 204.446 học sinh bậc Tiểu học và học sinh Trung học Cơ sở; 675 cán bộ quản lý, 6.932 giáo viên văn hóa và giáo viên các môn đặc thù cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở.

Đối với lớp 1, kết thúc học kỳ I năm học 2020 – 2021 tại Vĩnh Phúc, có hơn 97% học sinh hoàn thành và hoàn thành tốt các môn học, đạt yêu cầu về năng lực và phẩm chất theo yêu cầu của Chương trình GDPT 2018. Đối với việc triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa lớp 2, lớp 6, ngành GDĐT Vĩnh Phúc đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cả về đội ngũ và cơ sở vật chất để triển khai chương trình SGK mới năm học 2021 - 2022.

TP Vĩnh Yên thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Trước đó, buổi sáng cùng ngày 29/4, Đoàn công tác của Bộ GDĐT do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ làm Trưởng đoàn đãkiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại một số trường trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và làm việc với UBND thành phố Vĩnh Yên về việc chuẩn bị các điều kiện triển khai Chương trình GDPT 2018.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã dự giờ, thăm lớp tại các lớp 1A2, 1A3 của Trường tiểu học Định Trung và lớp 6A7, 8A6 của THCS Vĩnh Yên.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Chương trình GDPT mới tại Vĩnh Phúc được triển khai đồng bộ, đạt yêu cầu
Đoàn công tác của Bộ GDĐT do Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ làm Trưởng đoàn tại buổi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại trường Tiểu học Định Trung, TP Vĩnh Yên.

Qua dự giờ, thăm lớp, đoàn công tác đánh giá cao việc triển khai Chương trình GDPT 2018 tại Trường tiểu học Định Trung, TP Vĩnh Yên cho thấy: giáo viên, học sinh đều chủ động, tự tin, sáng tạo và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy và học; học sinh đều đạt yêu cầu, mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, phát huy được năng lực, phẩm chất theo tinh thần đổi mới của Chương trình GDPT 2018.

Các lớp dự giờ, giáo viên và học sinh đều tích cực trong việc tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục, đạt mục tiêu bài học. Bên cạnh những thuận lợi, nhà trường còn khó khăn là thiếu nhiều giáo viên theo quy định tại Thông tư của Bộ GD&ĐT.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ khẳng định: TP Vĩnh Yên đã triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học và bước đầu đạt kết quả tốt...

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Chương trình GDPT mới tại Vĩnh Phúc được triển khai đồng bộ, đạt yêu cầu
Đoàn công tác của Bộ GDĐT do Thứ trưởng Bộ GDĐT và các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Định Trung, TP Vĩnh Yên.

Theo thông tin người có trách nhiệm của Phòng GD&ĐT TP Vĩnh Yên cho biết: Hiện nay, TP Vĩnh Yên và các nhà trường cần tích cực chuẩn bị cho công tác triển khai Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 2, lớp 6. Trong đó, CBQL, GV phải nhận thức sâu sắc, cốt lõi tinh thần đổi mới của Chương trình GDPT 2018; chú trọng xây dựng nền giáo dục mở “thực học, thực nghiệp”.

Chủ động công tác quản lý và xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình GDPT 2018; xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, đảm bảo cơ cấu, chất lượng đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT 2018; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà trường; thực hiện công tác quản trị nhà trường theo hướng đổi mới, phù hợp thực tiễn đơn vị;…

Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học Hoàng Lâu nỗ lực tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học Hoàng Lâu nỗ lực tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục
Thực hiện yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; nhiều năm qua, trường Tiểu học Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc luôn nỗ lực, phấn đấu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về quy mô cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Vĩnh Phúc phấn đấu tiếp tục giữ giá trị giải ngân của các tổ chức PCPNN khoảng 2 triệu USD/năm Vĩnh Phúc phấn đấu tiếp tục giữ giá trị giải ngân của các tổ chức PCPNN khoảng 2 triệu USD/năm
Trong giai đoạn 2015 - 2020, mỗi năm tỉnh Vĩnh Phúc có khoảng từ 10 đến 20 tổ chức phi chính phủ hoạt động đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng giá trị viện trợ khoảng 2 triệu USD/năm. Lũy kế từ năm 2015 đến nay, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã giải ngân khoảng 12 triệu USD và các khoản viện trợ phi dự án, viện trợ nhân đạo từ các công ty, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị khoảng 500,000 USD.
Ra mắt Ban liên lạc lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay Ra mắt Ban liên lạc lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Chiều ngày 15/4/2021, tại TP Vĩnh Yên, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức chương trình gặp mặt lưu với gần 60 lưu học sinh Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2021. Đồng thời thông qua Quyết định thành lập, ra mắt Ban liên lạc lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc.

Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Liên hiệp Vĩnh Phúc: Phong phú hoạt động ĐNND năm 2024

Liên hiệp Vĩnh Phúc: Phong phú hoạt động ĐNND năm 2024

Năm 2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến tổ chức hàng loạt các hoạt động như: kỷ niệm Ngày Văn hóa, giáo dục Bungari và chữ viết Xlavơ (24/5); kỷ niệm hai tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Pernik, Bungari ký Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị; kỷ niệm 15 năm thành lập Liên hiệp Vĩnh Phúc, tổ chức cuộc thi “Em yêu hòa bình” và “Đạp xe vì hòa bình”...
Sinh viên Cao Quyết Thắng giành giải nhất Cuộc thi hùng biện tiếng Hàn năm 2023

Sinh viên Cao Quyết Thắng giành giải nhất Cuộc thi hùng biện tiếng Hàn năm 2023

Sáng 2/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức trao giải Cuộc thi hùng biện tiếng Hàn năm 2023. Ban Tổ chức đã chọn ra 5 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Giải Nhất được trao cho sinh viên Cao Quyết Thắng, Khoa tiếng Hàn Quốc, Trường đại học Hà Nội.
Vĩnh Phúc và Chungcheongbuk: Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực xe điện

Vĩnh Phúc và Chungcheongbuk: Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực xe điện

Mới đây, đoàn lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành làm trưởng đoàn đã dự lễ kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Chungcheongbuk tại Hàn Quốc và 10 năm nâng cấp quan hệ giữa 2 tỉnh.

Các tin bài khác

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người là một biến thể của bóng đá truyền thống, được chơi trên sân với kích thước nhỏ hơn và số lượng cầu thủ ít hơn. Được xem là một môn thể thao phổ biến và hấp dẫn, bóng đá 7 người đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người trẻ và người ham mê thể thao. Tuy nhiên, để có thể tổ chức một trận đấu bóng đá 7 người chất lượng, điều quan trọng là phải có một sân bóng đá 7 người đạt chuẩn về kích thước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá 7 người hiện nay.
Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động