Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
16:18 | 11/07/2022 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

aa
Sáng 9/7 tại Hà Nội, bà Capaya Rodriguez, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Bolivar Venezuela phụ trách Châu Á, Trung Đông và Châu Đại Dương, đã trang trọng thực hiện Nghi lễ dâng vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tưởng niệm và bày tỏ lòng tôn kính với Người.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov
Chiều 6/7/2022, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov đang thăm Việt Nam.
Chủ tịch VUFO tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela Chủ tịch VUFO tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela
Chiều ngày 8/7, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga tiếp đoàn đại biểu Venezuela do bà Capaya Rodriguez, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách Châu Á, Trung Đông và Châu Đại Dương dẫn đầu.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Tham vấn chính trị song phương Venezuela - Việt Nam lần thứ IX, từ ngày 6-10/7.

Tham gia đoàn dâng hoa bao gồm Đoàn Thứ trưởng Ngoại giao Veezuela, có Đại sứ và cán bộ Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Viết Thảo, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Venezuela, đại diện Lãnh đạo và cán bộ của Ban Châu Mỹ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng một số hội viên của Câu lạc bộ thơ Thụy Khuê.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thứ trưởng Capaya Rodriguez dâng vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau buổi Lễ dâng vòng hoa, bà Capaya Rodriguez đã tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người. Tại Nhà sàn Bác Hồ, bà đã xúc động ghi cảm tưởng đến thăm nơi đây.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thứ trưởng Capaya Rodriguez xúc động ghi cảm tưởng.

Trước đó, vào ngày 6/7, Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam đã tổ chức cuộc gặp mặt với Câu lạc bộ thơ ca Thụy Khuê. Tham dự buổi gặp mặt, Thứ trưởng Capaya Rodriguez đã trao Giấy chứng nhận cho Câu lạc bộ thơ ca Thụy Khuê và các tác giả của tập thơ “Nơi đây Chavez đã đi qua”. Cuốn sách này đã hiện hiện ở Hội chợ sách quốc tế Caracas vào hồi tháng 11/2021.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Capaya Rodriguez phát biểu bày tỏ niềm vui mừng khi được đến thăm Việt Nam. Tại đây, bà đã được chiêm ngưỡng đất nước tươi đẹp, tiếp xúc với những người anh em Việt Nam thân thiện, mến khách, quê hương của Bác Hồ mà nhân dân Venezuela rất kính yêu, đã dựng tượng Người tại một đường phố ở Thủ đô Caracas.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thứ trưởng Capaya Rodriguez gặp mặt với Câu lạc bộ thơ ca Thụy Khuê.

Ông Nguyễn Trọng Lộc thay mặt Câu lạc bộ cho biết rất tự hào và cảm ơn vì các tác phẩm của CLB rất bình dân, giản dị, chưa cao về nghệ thuật nhưng được các bạn Venezuela đón nhận, trân trọng.

Tại buổi gặp, các thành viên trong CLB đã ngâm bài thơ. Bà Phạm Kim Thanh đã ngâm bài thơ của tác giả Trọng Lộc “Khắc mãi trong tim”, tưởng nhớ Lãnh tụ Hugo Chávez. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thọ trình bày bài thơ ngắn:

Anh ở bên Tây, tôi bên Đông,

Hai phương trời xa tít mênh mông,

Nhưng có một tên chung: CÁCH MẠNG,

Là đồng chí, anh em, bè bạn,

Tình chúng ta vô hạn bao la,

Việt Nam-Venezuela,

Cùng đoàn kết chúng ta chiến thắng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Chiều 11/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân đồng chí Võ Văn Kiệt (bí danh Sáu Dân), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng và trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
Chủ tịch Quốc hội Mozambique vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Chủ tịch Quốc hội Mozambique vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, sáng 20/6/2022, Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias và Đoàn đại biểu Quốc hội Mozambique đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động