Thu ngân sách nhà nước dự kiến vượt 10%
| Đáng chú ý, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 6 tháng giảm 20,6% so cùng kỳ, thị trường bất động sản trầm lắng khiến khoản thu từ tiền sử dụng đất chỉ đạt hơn 31% dự toán. |
| Bộ Tài chính mới gửi báo cáo Lãnh đạo Chính phủ về nguyên nhân của tình trạng có nhiều địa phương đề nghị điều chỉnh dự toán vay lại năm 2023. |
Thông tin tại Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Tài chính diễn ra vào ngày 27/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, thu ngân sách nhà nước đến ngày 27/12 đạt 1.7450 nghìn tỷ đồng, đạt 104,92% dự toán, dự kiến hết năm thu ngân sách vượt xấp xỉ 10% trong bối cảnh tăng trưởng không đạt mục tiêu đề ra. Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh rằng đây là nỗ lực rất lớn cả ngành Tài chính và các bộ, ngành, địa phương.
Cùng với đó, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 80% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Quản lý nợ công chặt chẽ, hiệu quả. Kết quả quản lý nợ công là một điểm sáng trong điều hành chính sách tài khoá nói riêng và chính sách vĩ mô nói chung.
Quy mô nợ công đến cuối năm 2023 khoảng 37% GDP, thấp hơn nhiều so với mức trần 60% Quốc hội đề ra. Nợ Chính phủ khoảng 34% GDP, thấp hơn nhiều so với trần 50%. Mức dư nợ này thấp hơn nhiều so với mức trung bình năm 2023 của các quốc gia có mức xếp hạng tín nhiệm BB là 52,8% GDP và BBB là 54,9% GDP.
Cơ cấu nợ tích cực, dư nợ trong nước tăng lên. Kỳ hạn phát hành bình quân trái phiếu Chính phủ (TPCP) khoảng 12,4-12,5 năm, đảm bảo mục tiêu từ 9-11 năm theo Nghị quyết của Quốc hội. Lãi suất phát hành TPCP được điều hành thận trọng, đảm bảo phối hợp hài hòa với điều hành chính sách tiền tệ. Lãi suất phát hành bình quân cả danh mục TPCP dự kiến năm 2023 khoảng 3,3%/năm, giảm 0,18 điểm phần trăm so với mức năm 2022 trong bối cảnh lãi suất toàn cầu vẫn duy trì xu hướng tăng.
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc |
Cũng theo Bộ trưởng, điểm sáng là thành công trong điều hành của Bộ Tài chính năm qua đó là công tác chuyển đổi số, hướng tới nền tài chính thông minh; tín nhiệm quốc gia tăng trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới bị đánh tụt hạng. Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BB+, triển vọng “Ổn định”.
Năm 2023, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về thuế tối thiểu toàn cầu; Kiểm soát lạm phát, quản lý bội chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả; Phát hiện, bắt giữ thành công nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy với số lượng lớn; Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế sâu sắc, toàn diện trong lĩnh vực tài chính; Công tác an sinh xã hội được triển khai thiết thực, hiệu quả…
Về triển khai nhiệm vụ tài chính- ngân sách nhà nước năm 2024, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2024 dự báo là năm tiếp tục còn nhiều khó khăn cả trong và ngoài nước. Ở trong nước, nền kinh tế đã bộc lộ nhiều hạn chế, như sản xuất kinh doanh tăng trưởng thấp, giải ngân chưa đạt kỳ vọng…
Do đó, toàn ngành Tài chính tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, kịp thời hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Đối với việc triển khai nhiệm vụ thu NSNN, Bộ trưởng lưu ý ngành Tài chính tập trung các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách và tập trung vào các ngành, lĩnh vực còn dư địa. Theo đó, tiếp tục triển khai hóa đơn điện tử, kết nối liên thông dữ liệu dân cư, tăng thu qua sàn thương mại điện tử xuyên biến giới. Đồng thời tiếp tục triển khai quay hóa đơn điện tử may mắn, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền…
Một số lĩnh vực thu tiềm năng được người đứng đầu ngành Tài chính nhắc đến như thu từ chuyển nhượng bất động sản một giá, chống gian lận hoàn thuế, chống phát hành hóa đơn giả, tập trung thu từ sàn giao dịch thương mại điện tử…
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc một lần nữa nhấn mạnh, việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cho nền kinh tế không chỉ trông chờ vào các chính sách giảm thuế cho doanh nghiệp mà cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp như, tháo gỡ về thủ tục pháp lý, tín dụng, nguồn vốn… cho doanh nghiệp.
Đồng thời phải tháo gỡ những nút thắt của nền kinh tế để tăng tổng cầu, thúc đẩy phát triển, như tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư công, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thu hút đầu tư…
“Ngành Tài chính sẽ phối hợp tốt với các bộ, ngành, địa phương, cùng với các đồng chí tháo gỡ tối đa các khó khăn, vướng mắc theo đúng pháp luật, để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước”, người đứng đầu ngành Tài chính nhấn mạnh.
| So với cùng kỳ, các khoản thu chính của NSNN trong tháng 6 đều tiếp tục sụt giảm. Tới hết tháng 6, ước tính NSNN bội thu khoảng 71,2 nghìn tỷ đồng, giảm gần 45 nghìn tỷ so với thống kê ở tháng liền kề. |
| 6 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN ước đạt 232,2 nghìn tỷ đồng, bằng 33% kế hoạch năm và tăng 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, phần vốn trung ương tăng 29,1%, vốn địa phương tăng 23,8% |
Tin bài liên quan
5 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1,34 triệu tỷ đồng
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn thấp, Bộ Tài chính chỉ rõ nguyên nhân
Bộ Tài chính rút đề xuất ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế
Các tin bài khác
Đội thi Singapore giành quán quân Asian Hackathon for Green Future 2026 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam
XTransfer khai trương văn phòng mới tại Malaysia
Hộ kinh doanh đổ xô “săn lùng” EC Van: Chở khỏe, đi phố gọn, nuôi xe nhẹ ví
Không gian phát triển mới và bài toán kiến tạo đô thị dẫn dắt tăng trưởng của Vĩnh Long
Đọc nhiều
Bộ Quốc phòng trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới Việt Nam
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số
Quảng Trị lan tỏa thông điệp đối thoại và hòa bình từ vùng đất lịch sử
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương





