Thu hồi 2 lô mỹ phẩm trắng da của công ty Phi Thanh Vân
Mới đây, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã ra văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 2 lô mỹ phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Phi Thanh Vân, địa chỉ trên hồ sơ ở phường 11, quận 6, TP.Hồ Chí Minh sản xuất.
Theo đó, 2 lô mỹ phẩm không đạt chất lượng, bị thu hồi do Công ty TNHH Mỹ phẩm Phi Thanh Vân đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường gồm kem dưỡng trắng da, chống dị ứng 30 g, số công bố 002040/15/CBMP-HCM, hạn dùng tháng 12/2019 và sữa tắm trắng da toàn thân cao cấp 200 ml, số công bố 003203/CBMP-HCM, số lô H1010636, hạn dùng tháng 12/2020.
|
Các sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH mỹ phẩm Phi Thanh Vân được rao bán trên thị trường. (Ảnh: Tiền phong)
Cụ thể, theo Cục Quản lý Dược kết quả kiểm nghiệm sản phẩm kem dưỡng trắng da, chống dị ứng không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn nhiễm khuẩn; không thống nhất thông tin về các thành phần các parabens và 2-Phenoxyethanol kê khai trên phiếu công bố, nhãn sản phẩm và kết quả kiểm nghiệm và thông tin trên nhãn.
Sản phẩm sữa tắm cũng không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn nhiễm khuẩn, không thống nhất thông tin về thành phần 2-Phenoxyethanol kê khai trên phiếu công bố, nhãn sản phẩm và thông tin trên nhãn. Các mẫu trên do Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP.HCM lấy tại địa chỉ công ty ở phường 11, quận 6, TP.HCM.
Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH Mỹ phẩm Phi Thanh Vân gửi thông báo thu hồi của Cục đến tất cả các nơi phân phối, sử dụng 2 mỹ phẩm trên và tiến hành thu hồi các sản phẩm; đồng thời gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/4/2018.
Ngoài ra, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TP.HCM kiểm tra công ty này trong việc chấp hành pháp luật về sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm. Bên cạnh đó, Sở Y tế TP.HCM có trách nhiệm giám sát hoạt động thu hồi các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định và xử lý, xử phạt theo quy định hiện hành, báo kết quả về Cục Quản lý Dược.
Các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, giám sát việc thu hồi mỹ phẩm tại các cơ sở kinh doanh, sử dụng sản phẩm.
Trước đó, ngày 25/3, 3 sản phẩm mỹ phẩm của thương hiệu nổi tiếng Dior đang lưu hành tại Việt Nam cũng bị thu hồi gồm chì kẻ mắt Dior Sourcil Poudre Crayon à sourcils mine poudre Powder Eyebrow Pencil và 2 dòng nước hoa nổi tiếng dành cho nam và nữ.
|
Dòng nước hoa Dior J’Adore L’or Essence de Parfum nổi tiếng bị Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi trên toàn quốc. (Ảnh minh họa: Internet)
Sản phẩm chì kẻ mắt bị thu hồi do có chứa chất Propylparaben có hàm lượng vượt quá giới hạn cho phép theo quy định của Asean. Hai dòng nước hoa còn lại bị thu hồi do có thành phần công thức ghi trên nhãn và công thức sản xuất không đúng như hồ sơ đã công bố.
Việc thu hồi hàng loạt sản phẩm mỹ phẩm trên thị trường trong thời gian gần đây cho thấy chất lượng sản xuất mỹ phẩm đang ngày càng đi xuống. Các chị em cần hết sức cẩn trọng khi mua mỹ phẩm, tìm hiểu kỹ nguồn gốc, tránh mua phải hàng "dởm" khiến tiền mất tật mang.
Ngân Linh (t/h)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Cần Thơ: Can thiệp thành công ca tái hẹp nặng trong stent mạch vành đã đặt ở nước ngoài
“Chia sẻ yêu thương” lần thứ 9: Gây quỹ hơn 2,4 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhân khó khăn
Vinmec Đà Nẵng cứu sống bệnh nhân có túi phình mạch não khổng lồ mà không cần mổ mở hộp sọ
Kích hoạt cấp cứu ngoại viện trong đêm, cứu sống bệnh nhân nguy kịch trên đảo Phú Quốc
Đọc nhiều
CMG phát sóng chương trình Gala Tết Nguyên tiêu 2026
Tan-Viet Group Poland: Đưa thương hiệu Việt đến 115 quốc gia
Làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bulgaria trong giai đoạn mới
“Người đại biểu của dân phải nói đi đôi với làm” - Cam kết hành động từ thực tiễn của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hoàn thành bầu cử sớm cho cử tri khu vực Cụm Ba Kè
Vừa bội thu cá ngừ, vừa siết chặt IUU: Khánh Hòa khởi đầu năm mới bằng khai thác bền vững
EC sẽ làm việc tại Việt Nam từ 9-19/3 về IUU
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ





