Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:24 | 02/12/2020 GMT+7

Thông tin pháp luật sáng 2/12: Khám xét nhà ông chủ siêu biệt thự dát vàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu trong đêm

aa
Thông tin pháp luật sáng 2/12: Khám xét nhà ông chủ siêu biệt thự dát vàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu trong đêm; Ngăn chặn vụ hỗn chiến lớn ở Lâm Đồng, bắt 9 thanh thiếu niên; Một phụ nữ trốn cách ly sau khi trở về từ Trung Quốc… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật chiều 30/11: Giáo viên mất sạch 1 tỷ sau cú điện thoại Thông tin pháp luật chiều 30/11: Giáo viên mất sạch 1 tỷ sau cú điện thoại
Thông tin pháp luật chiều 28/11: Phát hiện người đàn ông tử vong cạnh cây ATM trên phố Hà Nội Thông tin pháp luật chiều 28/11: Phát hiện người đàn ông tử vong cạnh cây ATM trên phố Hà Nội

Khám xét nhà ông chủ siêu biệt thự dát vàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu trong đêm

Thông tin pháp luật sáng 2/12: Khám xét nhà ông chủ siêu biệt thự dát vàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu trong đêm
Siêu biệt thự của đại gia Lê Thái Thiện (tức Thiện Soi). Ảnh: Tuổi trẻ

Tối 1/12, công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành khám xét nhà đại gia Thiện Soi - người sở hữu 2 biệt thự dát vàng bị tố chuyên cho vay nặng...

Đại gia Lê Thái Thiện (tức Thiện Soi) bị nhiều người làm đơn tố cáo cho vay với lãi suất cắt cổ. Khi con nợ không đủ khả năng trả nợ thì tiến hành xiết nhà xiết đất, khiến nhiều người lâm vào cảnh trắng tay cầu cứu đến chính quyền.

Đại gia này sở hữu 1 căn biệt thự dát vàng tại ấp Láng Cát, xã Tân Hải nằm trên quốc lộ 51 luôn rực sáng đèn về đêm, khiến nhiều người đi ngang qua trầm trồ khen ngợi. Bên ngoài căn biệt thự được sơn màu vàng, nhiều chi tiết bên trong được ốp vàng 24k, bao gồm trần nhà, tường, đèn treo, cầu thang...

Đã có rất nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem hai bên đường khi công an tiến hành khám nhà. Lực lượng công an đã được tăng cường để đảm bảo an ninh trật tự.

Trước đó, công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo đối với ông Lê Thái Thiện (ngụ thôn Láng Cát, xã Tân Hải, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "cho vay nặng lãi và chiếm đoạt tài sản" theo qui định pháp luật.

Theo đơn tố cáo của ông Lưu Ngọc Tư, cuối năm 2017 do mở rộng kinh doanh và xây văn phòng công ty nên bị hao hụt nguồn vốn. Lúc này, hai vợ chồng ông đã tìm đến ông Lê Thái Thiện để vay 8 tỉ đồng và được lấy làm nhiều lần với lãi suất 3,5%/ngày, tương đương 105%/tháng. Đến tháng 9/2018, mặc dù đã rất nhiều lần trả lãi nhưng vợ chồng ông Tư vẫn còn nợ ông Thiện với số tiền bị tính lên đến 20 tỉ đồng.

Sau khi tính toán, cấn trừ nhiều tài sản, tính đến ngày 22/2/2020, ông Lưu Ngọc Tư còn nợ ông Thiện 18 tỉ đồng.

Ông Tư cho biết, hiện gia đình ông đã rơi vào cảnh tán gia bại sản, nhiều lần tìm đến gặp ông Thiện để xin được xóa nợ vì cả gốc và lãi ông đã trả cho ông Thiện quá nhiều, nhưng không được mà còn bị dọa dẫm. Quá sợ hãi, ông Tư đã làm đơn tố cáo ông Lê Thái Thiện, cầu cứu các cơ quan chức năng.

Ngăn chặn vụ hỗn chiến lớn ở Lâm Đồng, bắt 9 thanh thiếu niên

Thông tin pháp luật sáng 2/12: Khám xét nhà ông chủ siêu biệt thự dát vàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu trong đêm
Kịp thời ngăn chặn vụ hỗn chiến lớn ở Lâm Đồng. Ảnh: Vietnamnet

Khoảng 18h ngày 01/12, ngay sau khi tiếp nhận thông tin việc có hàng chục thanh thiếu niên mang theo dao, mã tấu đang tụ tập tại khu tái định cư trên đường Đào Duy Từ chuẩn bị hỗn chiến, Đại Úy Phạm Thành Giang, Trưởng Công an phường Lộc Phát đã trực tiếp chỉ huy, cùng các cán bộ chiến sĩ công an phường và lực lượng dân quân tới ngay hiện trường vụ việc.

Thấy công an, các đối tượng hốt hoảng đã bỏ chạy toán loạn vào các vườn cà phê và các con hẻm để tẩu thoát.

Lực lượng chức năng đã bắt được 9 đối tượng là thanh - thiếu niên, ở độ tuổi 16-22. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng thu giữ 17 mã tấu (đã độ chế), cùng 6 con dao được các đối tượng mang theo chuẩn bị hỗn chiến và 5 chiếc xe máy.

Hiện vụ việc đã được Công an Phường Lộc Phát báo cáo lên Công an TP Bảo Lộc và phối hợp cùng các đội nghiệp vụ lấy lời khai, lập biên bản, tiến hành làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.

Một phụ nữ trốn cách ly sau khi trở về từ Trung Quốc

Thông tin pháp luật sáng 2/12: Khám xét nhà ông chủ siêu biệt thự dát vàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu trong đêm
Ảnh minh họa

Ngày 1/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu đưa chị H.T.B.T. (26 tuổi, ngụ ấp 1, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) vào khu cách ly tập trung. Chị này từ Trung Quốc nhập cảnh vào khu vực cửa khẩu Móng Cái ngày 26/11 nhưng không khai báo y tế để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bác sĩ Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, cho biết ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho chị T. Dự kiến tối cùng ngày hoặc sáng 2/12 sẽ có kết quả.

Ngày 30/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau có văn bản hỏa tốc yêu cầu ngành y tế các huyện, thành phố của tỉnh này rà soát danh sách những người đi cùng chuyến xe với chị T. từ Hà Nội về miền Tây. Theo CDC Cà Mau, có 39 người đi cùng chị T. trên xe khách biển số 49B-005.96, trong đó có 14 người thường trú tại Cà Mau.

CDC Cà Mau yêu cầu các đơn vị có liên quan khẩn trương xác minh, truy vết nhanh các trường hợp liên quan tại địa phương. Đồng thời điều tra dịch tễ, phối hợp triển khai kịp thời công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với lái xe ôm chở chị T. từ Cà Mau về huyện Đông Hải, ngành y tế tỉnh Bạc Liêu đã cho người này cách ly tại nhà.

Thông tin pháp luật chiều 1/12: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế tông nạn nhân bay văng lên nóc nhà tử vong Thông tin pháp luật chiều 1/12: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế tông nạn nhân bay văng lên nóc nhà tử vong
Thông tin pháp luật sáng 1/12: Bắt khẩn cấp đối tượng sát hại bạn tình trong nhà nghỉ ở Hà Nội Thông tin pháp luật sáng 1/12: Bắt khẩn cấp đối tượng sát hại bạn tình trong nhà nghỉ ở Hà Nội
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024) công việc suôn sẻ, kế hoạch hợp tác làm ăn cũng được triển khai đúng tiến độ, khả năng thu lợi nhuận cao trong tương lai.
Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024) Dần nhận được rất nhiều cát khí, nhờ vậy những nỗ lực trong công việc bấy lâu của bản mệnh sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. May mắn hơn, còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực.
Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024) khả năng quản lý tài chính tốt giúp bạn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá. Bạn đang có kế hoạch để dành tiền cho một dự định lớn lao.
Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024) vận trình tài lộc cũng tăng tiến thuận lợi. Bằng tài năng của mình, bản mệnh biết được thời cơ đến và kịp thời nắm giữ.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động