Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
06:59 | 14/09/2020 GMT+7

Thông tin pháp luật sáng 14/9: Phát hiện 2 người treo cổ tử vong trong nhà ở Bình Dương

aa
Thông tin pháp luật sáng 14/9: Phát hiện 2 người treo cổ tử vong trong nhà ở Bình Dương; Khởi tố nữ cán bộ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thái Bình; Mở lại phiên xử 7 bị cáo liên quan vụ 39 nạn nhân tử vong trong container ở Anh… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật chiều 13/9: Khởi tố Thông tin pháp luật chiều 13/9: Khởi tố 'hot girl bánh mướt' cầm đầu đường dây lô đề 126 tỉ đồng
Thông tin pháp luật sáng 12/9: Bị truy nã, đối tượng thay tên đổi họ, làm phục vụ tại quán ăn gần trụ sở công an Thông tin pháp luật sáng 12/9: Bị truy nã, đối tượng thay tên đổi họ, làm phục vụ tại quán ăn gần trụ sở công an

Phát hiện 2 người treo cổ tử vong trong nhà ở Bình Dương

5209 img 0438 4032 3024 369
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an TPHCM

Tối 13-9, Công an TP.Dĩ An, TP.Thủ Dầu Một cùng các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân 2 vụ chết người trong tư thế treo cổ xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 19 giờ tối cùng ngày, nam thanh niên quê Lệ Thủy, Quảng Bình ở trọ trên đường N1, phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An sang phòng trọ kế bên gọi người em đồng hương là anh Trần Đăng Th (24 tuổi) sang ăn cơm.

Tuy nhiên gọi nhiều lần nhưng không thấy Th ra mở cửa, anh này đạp cửa đi vào thì phát hiện Th treo cổ bằng dây dù ở khu vực lan can của gác lửng.

Nhận thông tin, Công an nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Được biết trước đây nạn nhân và nam thanh niên phát hiện vụ việc cùng làm nghề tài xế và ở cùng phòng với nhau, tuy nhiên mới đây người vợ của nam thanh niên kia ở quê vào nên Th phải qua thuê phòng ở sát bên.

Thường ngày vợ chồng anh này nấu cơm rồi gọi Th qua ăn, tới chiều nay thì xảy ra vụ việc.

Rất đông người dân hiếu kỳ đã tập trung theo dõi, lập thùng quyên góp hỗ trợ gia đình nạn nhân.

*Cùng thời điểm này, một người phụ nữ cũng được chồng phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng trên đường Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh T, 47 tuổi.

Chị T làm nghề phụ hồ, những ngày qua chị tỏ ra buồn bã vì làm mất số tiền 6 triệu đồng dành dụm được lâu nay.

Khởi tố nữ cán bộ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thái Bình

5235 tpdg2rqcp aduv thumb
Ảnh: PLVN

Ngày 13/9, thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Ngấn (49 tuổi, trú tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Vào ngày 11/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Ngấn, cán bộ của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Thái Bình để điều tra về tội danh "Tham ô tài sản". Cùng ngày, công an cũng đồng thời thực hiện khám xét chỗ ở và nơi làm việc của đối tượng này.

Theo cơ quan công an, bà Nguyễn Thị Ngấn là viên chức nhà nước, công tác tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, việc bà Ngấn bị bắt có liên quan tới băng nhóm do vợ chồng Đường "Nhuệ" cầm đầu.

Cụ thể, cơ quan công an tỉnh Thái Bình đã rà soát hồ sơ của hàng loạt vụ đấu giá đất, tài sản trên địa bàn tỉnh này, phát hiện việc "biển thủ" tiền đặt cọc và tiền lệ phí mua đơn đấu giá trong lĩnh vực đấu giá đất và tài sản ở 16 xã trên địa bàn huyện Hưng Hà, Thái Bình và xác định Nguyễn Thị Ngấn có liên quan.

Như vậy, trong nửa năm qua, Trung tâm Dịch vụ đấu giá Thái Bình đã có tới 4 cán bộ gồm Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm và 2 nhân viên bị bắt. Trong số này, có ông Phạm Văn Hiệp (36 tuổi, trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, là Giám đốc Trung tâm đấu giá tài sản tỉnhThái Bình) và Vũ Gia Thành (43 tuổi, trú tại phường Hoàng Diệu thành phố Thái Bình, là đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình) bị khởi tố, bắt tạm giam vì tham gia giúp vợ chồng Đường "Nhuệ" thắng thầu trong đấu giá lô đất số 9 ở phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình vào cuối năm 2019. Trong vụ việc này, Nguyễn Thị Ngấn có vai trò là thư ký nhưng vô can vì không biết việc làm thay đổi kết quả trúng đấu giá.

Vào giữa tháng 8/2019, Phó Giám đốc trung tâm Dịch vụ đấu giá Thái Bìnhnày là ông Vũ Bình Giang bị bắt, khởi tố về hành vi "Đánh bạc". Hiện ông Giang đã được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Vụ án "Tham ô tài sản" hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Mở lại phiên xử 7 bị cáo liên quan vụ 39 nạn nhân tử vong trong container ở Anh

5257 106d1051112t3991l9 106d1134240t11793l0
Sáng 31/8/2020, phiên tòa xét xử 7 bị cáo tổ chức, môi giới người khác trốn ra nước ngoài trái phép, hoặc ở lại nước ngoài trái phép phải hoãn do thiếu nhiều nhân chứng quan trọng. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Sáng nay (14/9), TAND tỉnh Hà Tĩnh mở lại phiên tòa xét xử 7 bị cáo trong vụ án đưa Phạm Thị Trà My sang Anh lao động - một trong số 39 nạn nhân tử vong trong xe container xở xứ sở sương mù vào tháng 10/2019 - về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài".

7 bị cáo gồm: Nguyễn Quốc Thành (SN 1994, phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ); Nguyễn Thị Thúy Hòa (SN 1984, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An); Trần Đình Trường (1985, trú Thiên Lộc, Can Lộc); Nguyễn Xuân Triều (1996, trú xã Công Thành), Lê Văn Huệ (SN 1967, trú xã Bảo Thành), cùng trú huyện Yên Thành (Nghệ An); Võ Văn Kỳ (SN 1962) và Võ Văn Hồ (SN 1952), cùng trú xã Diễn Liên, Diễn Châu (Nghệ An).

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Thúy Diễm (SN 1990, lấy chồng Trung Quốc, trú tại TP Thụy An, Chiết Giang, Trung Quốc, tên thường gọi là Bảo Bảo), bị cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh ra văn bản đề nghị Bộ Công an phối hợp Interpol ban hành thông báo đỏ (truy nã quốc tế).

Kết quả điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh xác định: Khoảng tháng 7/2019, Trần Đình Trường nhờ Nguyễn Thị Thúy Hòa, Nguyễn Quốc Thành, Nguyễn Thị Thúy Diễm làm thủ tục đưa Phạm Thị Trà My sang Cộng hoà Pháp để trốn sang Anh lao động với giá 22.000 USD.

Khoảng ngày 19/10/2019, Phạm Thị Trà My từ Cộng hoà Pháp trốn sang Anh đã bị cảnh sát Anh phát hiện, trục xuất trở lại Cộng hoà Pháp.

Ngày 23/10/2019, My ngồi trong thùng xe container đông lạnh, tiếp tục trốn sang Anh. Tuy nhiên, khi đến hạt Exess, Vương quốc Anh, Phạm Thị Trà My đã tử nạn.

Cơ quan chức năng cũng đã làm rõ hành vi tổ chức, môi giới đưa 22 người xuất cảnh qua Trung Quốc rồi trốn sang Châu Âu nhằm trục lợi của các bị cáo còn lại.

Trước đó, phiên xử lần 1 do TAND tỉnh Hà Tĩnh mở vào sáng 31/8/2020 đã bị hoãn bởi một bị cáo quê Nghệ An có đơn xin vắng mặt vì đang điều trị ung thư và 63 nhân chứng không có mặt.

Đi đám 49 ngày, người đàn ông bị đâm tử vong

5324 d33f8a8300c0e99eb0d1
Ảnh minh họa

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) vừa tạm giữ Lưu Văn Sự (41 tuổi, trú tại thôn Tứ Hạ, xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ) để điều tra hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 12/9, gia đình ông N.V.T. (71 tuổi, cùng trú tại xã Quang Trung) có làm lễ đám 49 ngày cho người thân vừa mất. Trong số khách mời có ông P.V.Đ. (47 tuổi), là người cùng xã.

Khi mọi người ăn cơm xong thì ông Sự (trú tại thôn Tứ Hạ, xã Quang Trung) đến chơi. Tại đây, giữa ông Sự và ông Đ. đã xảy ra xích mích, cãi vã.

Sau khi can ngăn, ông L.V.N. (ở thôn Tứ Hạ, xã Quang Trung) đã lấy xe máy chở ông Đ. về nhà mình uống nước.

Đến khoảng 21h40 cùng ngày 12/9, Sự xuất hiện và gọi ông Đ. ra cổng nói chuyện. Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, Sự đã rút dao nhọn đâm một nhát vào ngực ông Đ.. Ngay sau đó, nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Sự đã đến Công an huyện Tứ Kỳ đầu thú.

Thông tin pháp luật trong ngày: Nạn nhân bị đánh hội đồng đến chết trong nhà tạm giữ Thông tin pháp luật trong ngày: Nạn nhân bị đánh hội đồng đến chết trong nhà tạm giữ
Thông tin pháp luật sáng 9/9: Đại gia xăng dầu ở Hải Phòng bị bắt vì tội gì? Thông tin pháp luật sáng 9/9: Đại gia xăng dầu ở Hải Phòng bị bắt vì tội gì?
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động