Thông tin pháp luật sáng 13/11: Lời khai chi tiết của nghi phạm đoạt mạng tài xế xe ôm bằng 10 nhát dao
Lời khai nghi phạm giết tài xế xe ôm bằng 10 nhát dao
![]() |
| Nghi phạm Lê Văn Thành. Ảnh: V.T. |
Tối 12/11, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk lấy lời khai Lê Văn Thành (24 tuổi, ngụ xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) để làm rõ hành vi giết người.
Thành bị cáo buộc sát hại tài xế xe ôm Nguyễn Văn Đông (55 tuổi) vào rạng sáng cùng ngày nhằm cướp tài sản.
Theo lời khai ban đầu, khi làm công nhân ở Bình Dương, Thành chơi cờ bạc rồi nợ hơn 400 triệu đồng. Gần đây, thanh niên này bị chủ nợ truy tìm.
Tối 11/11, Thành đón xe khách về TP Buôn Ma Thuột để trốn nợ. Dọc đường, anh ta nảy sinh ý định cướp tài sản.
Rạng sáng 12/11, Thành đến đường vành đai phía tây TP Buôn Ma Thuột để cướp tài sản của tài xế xe ôm. Gặp một tài xế to cao, nghi phạm sợ không thể gây án nên tiếp tục đi bộ.
Sau đó, thấy ông Nguyễn Văn Đông đứng bên đường, Thành đã thuê tài xế này chở vào hẻm 372 đường Y Moal. Đến cuối đường, nghi phạm rút dao đâm nạn nhân nhiều nhát.
Khi tài xế hô hoán, Thành bỏ chạy, không kịp lấy tài sản. Còn nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngoại viện.
Một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột nói vụ án đặc biệt nghiêm trọng này được dư luận quan tâm. Hung thủ ra tay dã man với hàng chục vết đâm khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.
Sự việc xảy ra lúc sáng sớm nên không có nhân chứng. Tuy nhiên, cảnh sát xác định hung thủ chưa thể đi xa.
“Từ nhận định trên, công an đã tung hơn 50 cán bộ, chiến sỹ vây ráp, khoanh vùng nơi xảy ra vụ án. Đến 17h30 cùng ngày, phát hiện Thành từ trong vườn cà phê ra đường Nguyễn Thị Định đón xe buýt, cảnh sát đã bắt giữ. Thời điểm đó, hung thủ vẫn cất con dao gây án trong người”, vị này cho biết thêm.
Được di lý về trụ sở công an, Thành đã thừa nhận hành vi. Theo xác minh, nghi phạm có một tiền án về tội Giao cấu với người dưới 16 tuổi.
Tây Ninh: Nữ sinh lớp 7 bị bạn cùng trường đánh hội đồng
| Em M. bị nhóm 5 học sinh đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip |
Ngày 12-11, ông Đỗ Văn Minh (Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Gò Dầu, Tây Ninh) cho biết sự việc nữ sinh bị đánh hội đồng xảy ra tại trường THCS Phước Thạnh (xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu).
Nữ sinh bị đánh là em M. (học sinh lớp 7). Nhóm 5 người đánh em M. là học sinh khối 8 của trường này.
Cũng theo ông Minh, sau khi phát hiện trên mạng xã hội có đoạn clip ghi lại cảnh 5 học sinh nữ đánh hội đồng em M., Ban giám hiệu Trường THCS Phước Thạnh đã trực tiếp làm việc với từng học sinh, có sự chứng kiến của phụ huynh các em này.
“Nhà trường đã tổ chức cho học sinh vi phạm xin lỗi và cam kết không tái phạm, cam kết không phát tán clip đã quay, không hiềm khích trả thù lẫn nhau. Nếu phát hiện em nào tiếp tục có mâu thuẫn phải báo giáo viên hoặc gia đình biết” - ông Minh cho biết.
Cạnh đó, phía nhà trường đã vận động các phụ huynh ký cam kết phối hợp với nhà trường để giáo dục con em tốt hơn, không hiềm khích trả thù lẫn nhau, hoà giải kịp thời và ngăn chặn sự việc xấu hơn xảy ra.
Qua làm việc, các em này thừa nhận do có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nam nữ và nói xấu nhau trên mạng xã hội nên phát sinh vụ việc.
Trước đó, ngày 29-10, nhóm 4 thành viên (3 học sinh lớp 7, 1 học sinh lớp 6) do em M. đứng đầu vây đánh em H. (lớp 7) trong nhà vệ sinh của trường. Sau đó, em M. đe dọa nếu báo giáo viên thì em H. sẽ tiếp tục bị đánh.
Đến ngày 5-11, do có mâu thuẫn cá nhân, em M. tiếp tục đánh một học sinh khác.
Để trả thù cho những người bạn bị đánh, ngày 7-11, nhóm 5 học sinh lớp 8 hẹn em M. ra nhà vệ sinh để đánh. Khi đánh, một số em học sinh khác không can ngăn mà dùng điện thoại quay lại rồi phát tán clip lên mạng xã hội.
Theo đoạn clip dài 1 phút 46 giây, em M. bị nhóm 5 học sinh lớp 8 xông vào lôi cổ áo, dùng nón bảo hiểm, dép và chân tay đánh vào đầu, vai, lưng. Sau khi đạp ngã em M. xuống nền gạch, nhóm học sinh này tiếp tục lao vào đánh túi bụi.
Hiện tại, công an xã Phước Thạnh đã làm việc và yêu cầu các học sinh có liên quan xóa đoạn clip đánh nhau trong máy và trên mạng xã hội. Đồng thời, công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Điều tra vụ giáo viên bạo hành bé 15 tháng tuổi trong nhà vệ sinh
![]() |
| Đình chỉ công tác 2 giáo viên trường Mầm non Ninh Khang trong vụ nghi vấn bạo hành trẻ. Ảnh: Công lý |
Liên quan đến vụ giáo viên trường Mầm non Ninh Khang bị “tố” bạo hành bé trai 15 tháng tuổi trong nhà vệ sinh, Công an huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã vào cuộc điều tra, làm rõ.
Trước đó, vào tối ngày 11/11, anh T.V.H cùng vợ là chị P.T.H (trú tại xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) có đăng tải lên mạng xã hội Facebook nội dung và kèm theo các đoạn clip ghi lại hình ảnh con mình là cháu H., 15 tháng tuổi bị đỏ tấy và thâm tím nhiều nơi trên cơ thể. Vợ chồng anh H. cho rằng hai giáo viên bạo hành con mình.
Gia đình anh H. cho biết, sự việc xảy ra vào sáng ngày 10/11, khi xem lại camera lớp học thì phát hiện sự việc con trai mình bị một giáo viên bạo hành trong nhà vệ sinh. Thời điểm đó, có một nữ giáo viên khác cũng chứng kiến sự việc nhưng không có động thái nào can ngăn hay bảo vệ cháu bé.
Quá bức xúc, vợ chồng anh H. đã phản ánh sự việc đến nhà trường, đồng thời đăng tải trên mạng xã hội, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc.
Liên quan đến vụ việc trên, bà Nguyễn Thị Bình - Hiệu trưởng trường Mầm non Ninh Khang cho biết, sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh, nhà trường đã tạm đình chỉ công tác, yêu cầu 2 giáo viên lớp 2 tuổi B tường trình sự việc, sau đó báo cáo vụ việc lên các cơ quan cấp trên, đồng thời đến thăm hỏi và động viên phụ huynh.
Bà Bình cho biết thêm, thời điểm xảy ra vụ việc, trong lớp học có 2 giáo viên đứng lớp là cô Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1986), là người bị “tố” trực tiếp bạo hành cháu H. và cô Bùi Thị Mai (SN 1967) là người chứng kiến vụ việc.
Nhận được thông tin, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư cũng đã yêu cầu các ngành chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc. Sau khi vụ việc được làm rõ, các cơ quan chức năng sẽ có hình thức kỷ luật thỏa đáng.
Giết người sau khi đã ngấm hơi men, lãnh 8 năm tù
![]() |
| Bị cáo Trần Văn Thắng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Trúc Giang |
Ngày 12/11, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Thắng (SN 2003, Kiên Giang) về tội giết người theo Điều 123, Bộ luật hình sự. Theo nội dung vụ án, Thắng và anh Danh Thừa (SN 1985, Kiên Giang) cùng là thuyền viên làm việc trên tàu cá KG 94623TS. Chiều 16/5, sau chuyến đánh bắt dài ngày trên biển, tàu cá KG-94623TS neo đậu trên vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu và các thuyền viên trên tàu tổ chức ăn nhậu.
Sau một hồi chén chú, chén anh, nhóm thuyền viên trên tàu ai nấy đã bắt đầu ngấm hơi men. Danh Thừa nhớ lại giữa Thắng và Thừa từng xảy ra hiềm khích trước đó. Thắng từng thách thức đánh nhau với Thừa .Thừa đứng dậy đi vào boong tàu lấy một con dao Thái Lan, không nói không rằng, đi vòng từ phía sau lưng rồi bất ngờ cắt một nhát sắc lẹm vào tai Thắng. Vết cắt vào tai sâu làm chảy nhiều máu. Sau đó, một thuyền viên trên tàu đã tước bỏ được dao trên tay Thừa.
Đau điếng vì vết cắt ở tai và máu chảy đầy cả vai áo, Thắng chạy vào bếp lấy dao rồi quay trở ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực, cổ, bụng và lưng của Thừa, làm Thừa gục xuống, tử vong ngay sau đó.
Sau khi sự việc xảy ra, thuyền trưởng tàu cá cùng các thuyền viên đã băng bó vết thương cho Thắng, đồng thời điều khiển tàu vào cảng Cát Lở, trình báo sự việc với cơ quan công an.
HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn Thắng 8 năm tù về tội giết người. Bắt buộc gia đình bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 189 triệu đồng. Đồng thời, trợ cấp cho con anh Thừa mỗi tháng 2 triệu đồng cho đến khi bé tròn 18 tuổi.
Tin bài liên quan
Gia Lai triển khai Đề án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân
Nam thanh niên bị 2 người đeo băng bảo vệ đánh hội đồng
Điều tra vụ nữ sinh ở Hà Tĩnh bị đánh hội đồng nhập viện
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa
Thời tiết hôm nay (12/5): Hà Nội nắng nóng, chiều tối có mưa dông, cảnh báo đề phòng lốc sét
Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI
Thời tiết hôm nay (6/5): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, miền Nam có mưa dông
Đọc nhiều
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Việt Nam hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025







