Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
21:05 | 08/11/2020 GMT+7

Thông tin pháp luật chiều 8/11: Phát hiện cô gái 17 tuổi bị sát hại, tay chân bị trói

aa
Thông tin pháp luật chiều 8/11: Phát hiện cô gái 17 tuổi bị sát hại, tay chân bị trói; "Nữ quái" vận chuyển 50.000 viên ma tuý và 1 bánh heroin; Triệu tập thêm 6 người liên quan vụ người phụ nữ bị bán dâm trong khách sạn… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật chiều 7/11: Đã bắt nghi phạm giết người phụ nữ trong khách sạn ở Sài Gòn Thông tin pháp luật chiều 7/11: Đã bắt nghi phạm giết người phụ nữ trong khách sạn ở Sài Gòn
Thông tin pháp luật chiều 6/11: Phát hiện thi thể cụ bà 79 tuổi trong bao tải ở nhà vệ sinh sau nhiều ngày mất tích bí ẩn Thông tin pháp luật chiều 6/11: Phát hiện thi thể cụ bà 79 tuổi trong bao tải ở nhà vệ sinh sau nhiều ngày mất tích bí ẩn

Phát hiện cô gái 17 tuổi bị sát hại, tay chân bị trói

Thông tin pháp luật chiều 8/11: Phát hiện cô gái 17 tuổi bị sát hại, tay chân bị trói
Ảnh minh họa

Ngày 8/11, ông Trang A Lồng, Chủ tịch UBND xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 cô gái trẻ tử vong.

Theo ông Lồng, chiều 7/11, UBND và Công an xã Tà Xi Láng nhận được tin báo tại thôn Làng Mảnh, xã Tà Xi Láng, người dân đã tá hỏa phát hiện thi thể một cô gái trẻ.

Khi khám nghiệm hiện trường bước đầu công an xác định, nạn nhân bị sát hại, thi thể được phát hiện trong tình trạng tay chân bị trói, khả năng nạn nhân còn bị cưỡng bức trước khi chết. "Nạn nhân là người sinh sống trên địa bàn xã, đã kết hôn", ông Lồng thông tin.

Nạn nhân là Sùng Thị B., (17 tuổi, trú tại thôn Làng Mảnh, xã Tà Xi Láng). Chia sẻ thêm về vụ việc, ông Lồng cho hay nạn nhân và chồng thường đi chợ sớm vào khoảng rạng sáng. Rạng sáng 7/11, chồng chị này đi chợ sớm một mình để vợ trở về nhà, trên đường về thì bị sát hại.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc không có điện, sóng điện thoại cũng rất kém. Hiện lực lượng công an xã phối hợp với Công an huyện Trạm Tấu đã đến hiện trường để điều tra vụ việc.

Cũng theo vị lãnh đạo xã Tà Xi Láng, gia đình nạn nhân có 5 người, thuộc diện hộ nghèo của xã. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền cũng đã tiến hành thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

"Nữ quái" vận chuyển 50.000 viên ma tuý và 1 bánh heroin

Thông tin pháp luật chiều 8/11: Phát hiện cô gái 17 tuổi bị sát hại, tay chân bị trói
Đối tượng Lò Thị Nướn cùng tang vật. Ảnh: CAND

Ngày 8/11, Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã bắt giữ đối tượng Lò Thị Nướn (SN 1973, trú tại Đội 9, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu giữ 50.000 viên ma tuý tổng hợp và 1 bánh heroin.

Cụ thể, khoảng 5h40' cùng ngày, Tổ công tác gồm: Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Điện Biên làm nhiệm vụ tại khu vực bản Na Khếnh, Xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên phát hiện đối tượng nữ di chuyển bằng xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, đối tượng tăng ga phóng xe định bỏ chạy, nhưng đã bị khống chế. Khám xét nhanh tại chỗ, phát hiện trong bọc nilon để trên xe đối tượng có 48.000 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin. Tiến hành Lệnh khám xét tại nhà đối tượng, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 2.000 viên ma tuý tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, Lò Thị Nướn khai vận chuyển số ma túy trên cho một đối tượng người Lào để giao cho một người khác, với tiền công là 5 triệu đồng.

Vụ người phụ nữ bị sát hại trong khách sạn: Triệu tập thêm 6 người liên quan

Thông tin pháp luật chiều 8/11: Phát hiện cô gái 17 tuổi bị sát hại, tay chân bị trói
Nghi phạm Hồ Thanh Linh tại cơ quan công an. Ảnh: VTC News

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị sát hại trong khách sạn ở TP.HCM, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ được nghi phạm trong vụ án.

Theo đó, danh tính nghi phạm được xác định là Hồ Thanh Linh (16 tuổi, quê Vĩnh Long). Nạn nhân trong vụ việc là bà P.T.L. (45 tuổi, ngụ tỉnh Lào Cai).

Công an TP.HCM cho hay, đơn vị đã tiến hành triệu tập 6 người khác có liên quan đến vụ án để điều tra về hành vi che giấu tội phạm.

Trước đó, vào trưa 7/11, lực lượng công an bắt giữ Linh khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Linh đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Cụ thể, Linh khai nhận quen biết bà L. qua mạng xã hội và nhắn tin hẹn gặp nhau ở khách sạn để trao đổi mua - bán dâm với bà L.. Đến chiều 29/10, Linh đến gặp bà L. tại khách sạn trên đường số 1 (thuộc phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Tuy nhiên, khi thấy Linh thì bà L. lại không đồng ý “vui vẻ” nên Linh đã ra tay sát hại nạn nhân và cướp tài sản rồi bỏ trốn.

Thông tin về sự việc trước đó, Giao Thông cho hay, vào chiều 29/10, thanh niên điều khiển xe máy không biển số đến nhà nghỉ thuộc phường Bình Chiểu để mua dâm bà P.T.L.. Tại đây, đối tượng đã ra tay sát hại bà L., cướp tài sản rồi rời khỏi nhà nghỉ.

Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ nhiều bao cao su, một thanh kim loại dài 80 cm được nối một móc treo quần áo. Bên cạnh đó, công an còn thu giữ chiếc túi xách bên trong không có tài sản của bà L. bị vứt bỏ ở con đường phía sau khách sạn.

Ngày 5/11, Công an quận Thủ Đức đã phát thông báo gửi đến các cơ quan chức năng TP.HCM, công an các tỉnh thành về việc phối hợp truy tìm đối tượng sát hại người phụ nữ trên địa bàn.

Kết quả điều tra, công an xác định đối tượng cao khoảng 1m68, cắt tóc ngắn, mặc áo thun màu xanh ngắn tay cổ tròn, quần jean xanh...

Đến trưa 7/11, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm khi đối tượng đang lẩn trốn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Thông tin pháp luật sáng 5/11: Hỗn chiến tại quán nhậu, nam thanh niên 18 tuổi bị bắn 13 phát đạn hoa cải Thông tin pháp luật sáng 5/11: Hỗn chiến tại quán nhậu, nam thanh niên 18 tuổi bị bắn 13 phát đạn hoa cải
Thông tin pháp luật chiều 4/11: Bắt khẩn cấp người bố chém chết con trai 8 tuổi Thông tin pháp luật chiều 4/11: Bắt khẩn cấp người bố chém chết con trai 8 tuổi
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nhóm đối tượng giết người chỉ vì va chạm giao thông "lĩnh án" trước Toà

Nhóm đối tượng giết người chỉ vì va chạm giao thông "lĩnh án" trước Toà

Bị đưa ra xét xử tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố... Xét hành vi của Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Việt Anh là đặc biệt nguy hiểm nên Hội đồng xét xử sơ thẩm quyết định tuyên phạt hai bị cáo này cùng mức án tù chung thân về tội "Giết người".
Thêm án mạng thương tâm vì say rượu

Thêm án mạng thương tâm vì say rượu

Ngày 31/07, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Lương Văn Nhứt, SN 1993, cư trú khóm 4, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.
"Bạc thủ" sát hại chị gái cướp 3,5 cây vàng, hơn 100 triệu đồng...để đi du lịch

"Bạc thủ" sát hại chị gái cướp 3,5 cây vàng, hơn 100 triệu đồng...để đi du lịch

Vì ham mê cờ bạc, nợ số tiền trên 100 triệu đồng, Trường giết chị gái rồi mở tủ lấy 3,5 cây vàng và tiền rồi bỏ trốn.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động