Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
19:04 | 04/12/2020 GMT+7

Thông tin pháp luật chiều 4/12: Tá hỏa phát hiện thi thể không đầu trôi dạt vào bờ biển Thừa Thiên - Huế

aa
Thông tin pháp luật chiều 4/12: Thi thể không đầu trôi dạt vào bờ biển Thừa Thiên - Huế; cô gái 21 tuổi bị hiếp dâm tại quán karaoke; Dựng rạp, mời hơn 6.000 bị hại đến dự phiên xử trùm đa cấp Liên Kết Việt… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật sáng 3/12: Tổ chức tân gia rồi mở luôn sới bạc, cả chủ lẫn khách bị công an ập vào Thông tin pháp luật sáng 3/12: Tổ chức tân gia rồi mở luôn sới bạc, cả chủ lẫn khách bị công an ập vào "hốt" gọn
Thông tin pháp luật chiều 2/12: Tá hỏa phát hiện thi thể nữ giới không nguyên vẹn nổi trên sông Sài Gòn Thông tin pháp luật chiều 2/12: Tá hỏa phát hiện thi thể nữ giới không nguyên vẹn nổi trên sông Sài Gòn

Thi thể không đầu trôi dạt vào bờ biển Thừa Thiên - Huế

Thông tin pháp luật chiều 4/12: 12 cán bộ, chiến sĩ công an Lai Châu bị tước quân tịch
Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Minh Hải, Chủ tịch xã Phú Hải (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), cho biết người dân địa phương vừa phát hiện một thi thể không đầu trôi dạt vào bờ biển sáng 4/12.

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng huyện Phú Vang xác định thi thể là nam giới, bị mất đầu và tứ chi. Trên cơ thể nạn nhân vẫn còn đồ đi mưa.

Theo cơ quan chức năng, nạn nhân tử vong khoảng 2 tháng và đang trong quá trình phân hủy.

Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã giao thi thể lại cho địa phương chôn cất nạn nhân theo phong tục.

Vụ cô gái 21 tuổi bị hiếp dâm tại quán karaoke: Thông tin về nghi phạm

Thông tin pháp luật chiều 4/12: Tá hỏa phát hiện thi thể không đầu trôi dạt vào bờ biển Thừa Thiên - Huế
Ngô Văn Quỳnh . Ảnh: Công an

Ngày 4/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã quyết định khởi tố Ngô Văn Quỳnh (SN 1990, trú thôn Chúng, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Nạn nhân trong vụ án là chị L.T.K.H (SN 1999, trú xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn).

Trước đó, vào 6h ngày 2/12, Công an xã Đông Lỗ nhận đơn trình báo của chị H. về việc bị Quỳnh cưỡng hiếp tại quán karaoke.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh và xác định đối tượng hiếp dâm chị H. là Ngô Văn Quỳnh.

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 3h ngày 2/12, Quỳnh cùng một số người bạn tới quán karaoke tại xã Đông Lỗ để thuê phòng hát. Tại đây, cả nhóm nhờ chủ quán gọi một nữ nhân viên 21 tuổi đến phục vụ. Khi cô gái đến nơi, mọi người rời khỏi phòng, chỉ còn Quỳnh và cô gái.

Quỳnh yêu cầu chị H. cho quan hệ tình dục, nhưng chị H. không đồng ý và chống cự. Tuy nhiên, Quỳnh dùng vũ lực khống chế rồi hiếp dâm chị H.

Được biết, Quỳnh có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, đặc biệt Quỳnh đang trong thời gian tại ngoại chờ xét xử về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Dựng rạp, mời hơn 6.000 bị hại đến dự phiên xử trùm đa cấp Liên Kết Việt

Thông tin pháp luật chiều 4/12: Tá hỏa phát hiện thi thể không đầu trôi dạt vào bờ biển Thừa Thiên - Huế
Trùm đa cấp Liên Kết Việt Lê Xuân Giang (ở giữa). Ảnh: VTC News

TAND TP Hà Nội cho biết, dự kiến ngày 21/12 sẽ đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Liên Kết Việt ra xét xử sơ thẩm. Phiên tòa sẽ diễn ra trong 10 ngày, kể cả ngày nghỉ.

Các bị cáo hầu toà về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đều từng làm việc trong Công ty cổ phần Liên Kết Việt gồm: Lê Xuân Giang (SN 1971, Chủ tịch Hội đồng quản trị); Lê Văn Tú (SN 1985, Tổng Giám đốc); Nguyễn Thị Thủy (SN 1970, Phó Tổng Giám đốc). 4 bị cáo còn lại là thành viên nhóm phát triển thị trường Công ty cổ phần Liên Kết Việt gồm: Lê Thanh Sơn (SN 1988), Trịnh Xuân Sáng (SN 1975), Nguyễn Xuân Trường (SN 1967) và Vũ Thị Hồng Dung (SN 1974).

Đáng chú ý, 6.053 người được xác định là bị hại của vụ án được mời đến phiên tòa. HĐXX lên kế hoạch dựng rạp lưu động, lắp hệ thống máy chiếu để xét xử.

Theo cáo trạng, Công ty CP Tập đoàn Thiết bị y tế BQP (viết tắt là Công ty BQP) và Công ty Liên Kết Việt đều do Lê Xuân Giang thành lập, điều hành hoạt động. Lợi dụng Công ty Liên Kết Việt được cấp giấy phép kinh doanh bán hàng đa cấp với hàng hóa do Công ty BQP sản xuất, Giang và đồng phạm tạo dựng, cung cấp thông tin sai lệch về hoạt động của hai công ty này.

Để lợi dụng lòng tin của các bị hại, các bị cáo nói rằng Liên Kết Việt là công ty con của Công ty BQP, Công ty BPQ lại là công ty của Bộ Quốc phòng. Giang cùng các lãnh đạo của công ty đều là cán bộ của Bộ Quốc phòng. Các sản phẩm kinh doanh đều là sản phẩm liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc phòng… Thậm chí các bị can còn làm giả cả bằng khen của Thủ tướng, UBND TP.HCM… để nâng cao vị thế công ty.

Với những thủ đoạn này, nhóm bị cáo lôi kéo các bị hại bỏ tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của Công ty Liên Kết Việt nhằm được hưởng hoa hồng cũng như các chương trình khuyến mãi trái pháp luật.

Các nạn nhân khi tham gia vào hệ thống sẽ được hứa hẹn hưởng số tiền thưởng, tiền hoa hồng lên tới trên 65%; hoặc khi nộp 7 triệu đồng (sau là 8,6 triệu đồng) sẽ nhận được tiền thưởng lên tới 409 triệu đồng; nếu lôi kéo được nhiều người tham gia sẽ nhận được quà thưởng là ô tô trị giá tới 1 tỷ đồng, nhà trị giá 1,8 tỷ đồng…

Chỉ sau một năm hoạt động, tính đến tháng 11/2015, Lê Xuân Giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới phát triển được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý tại 27 tỉnh, thành, lôi kéo được hơn 68.000 người tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Thông tin pháp luật chiều 1/12: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế tông nạn nhân bay văng lên nóc nhà tử vong Thông tin pháp luật chiều 1/12: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế tông nạn nhân bay văng lên nóc nhà tử vong
Thông tin pháp luật sáng 1/12: Bắt khẩn cấp đối tượng sát hại bạn tình trong nhà nghỉ ở Hà Nội Thông tin pháp luật sáng 1/12: Bắt khẩn cấp đối tượng sát hại bạn tình trong nhà nghỉ ở Hà Nội
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Fansipan xuất hiện băng giá giữa mùa Xuân

Fansipan xuất hiện băng giá giữa mùa Xuân

Rạng sáng 2/4, băng giá bất ngờ xuất hiện phủ trắng đỉnh Fansipan. Đây là đợt băng giá thứ hai ở Fansipan trong mùa đông 2021 đến nay.
Lạng Sơn: băng giá đông kết cửa nhà, phủ kín cây cỏ trên đỉnh Mẫu Sơn

Lạng Sơn: băng giá đông kết cửa nhà, phủ kín cây cỏ trên đỉnh Mẫu Sơn

Bắt đầu 6h15p sáng 20/2, tại Khu du lịch Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (nằm ở độ cao khoảng 1500 m so với mực nước biển)nhiệt độ giảm mạnh xuống dưới 0 độ C, có mưa nhỏ và gió, nên đã xuất hiện băng giá đông kết trên nhà cửa, cỏ cây. Đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.

Các tin bài khác

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động