Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
18:31 | 21/11/2020 GMT+7

Thông tin pháp luật chiều 21/11: Bộ Công an đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung

aa
Thông tin pháp luật chiều 21/11: Bộ Công an đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung; Khởi tố nguyên Phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM; Chủ nợ bi lột đồ, đánh đập dã man ở Nghệ An… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật sáng 21/11: Bắt kẻ trốn lệnh truy nã đặc biệt vụ buôn lậu 51 kg vàng Thông tin pháp luật sáng 21/11: Bắt kẻ trốn lệnh truy nã đặc biệt vụ buôn lậu 51 kg vàng
Thông tin pháp luật chiều 20/11: Sát hại vợ chỉ vì nghe đồn vợ vào nhà ông hàng xóm Thông tin pháp luật chiều 20/11: Sát hại vợ chỉ vì nghe đồn vợ vào nhà ông hàng xóm

Bộ Công an đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung

Thông tin pháp luật chiều 21/11: Bộ Công an đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung
Nguyễn Đức Chung - Ảnh: Tiền phong

Ngày 20/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" xảy ra tại Hà Nội và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để truy tố về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" quy định tại Điều 337 Bộ luật hình sự, đối với 4 bị can:

Ông Nguyễn Đức Chung, sinh ngày 3/8/1967, nguyên Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; cư trú tại phố Trung Liệt, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội;

Ông Phạm Quang Dũng, sinh ngày 16/7/1983, nguyên cán bộ Công an; cư trú tại CT1- Chung cư Eco Green, đường Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội;

Ông Nguyễn Hoàng Trung, sinh ngày 28/7/1983, Chuyên viên Phòng thư ký biên tập; cư trú tại Tòa nhà T2, Chung cư Grand City, số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội;

Ông Nguyễn Anh Ngọc, sinh ngày 20/5/1974, nguyên Phó trưởng phòng Thư ký biên tập; cư trú tại Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Tp. Hà Nội.

Kết luận điều tra đã được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tống đạt đến các bị can và chuyển Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để truy tố.

Khởi tố nguyên Phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM

Thông tin pháp luật chiều 21/11: Bộ Công an đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung
Ông Tề Trí Dũng. Ảnh: NLĐ

Sáng 21/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thực hiện quyết định khởi tố, lệnh khám xét thêm đối với 12 bị can để điều tra về tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", đồng thời thay đổi biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam đối với bị can Huỳnh Phước Long - nguyên chuyên viên Văn phòng Thành ủy TP.HCM, nguyên thành viên HĐQT Công ty Sadeco – đã bị khởi tố trước đó.

13 người này bị khởi tố do sai phạm trong việc Công ty Tân Thuận - IPC, 100% vốn của Thành uỷ TP HCM, bán chỉ định cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim gây thiệt hại 153 tỷ.

12 người bị khởi tố sáng 21/11 gồm: 1. Phạm Xuân Trung, đảng ủy viên, phó tổng giám đốc IPC; 2. Trần Mạnh Khôi, nguyên Trưởng ban kiểm soát; 3. Đoàn Minh Lý; 4. Lê Hoàng Minh, bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên IPC; 5. Phùng Đức Trí, Phó bí thư Đảng ủy, chủ Pnhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, hó tổng giám đốc IPC; 6. Nguyễn Trường Bảo Khánh, đảng ủy viên, thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên IPC; 7. Trần Đăng Linh, đảng ủy viên, Phó tổng giám đốc công ty; 8. Lương Chí Cường, chuyên viên Tài chính-Kế hoạch IPC; 9. Đoàn Thị Minh Trang, nguyên Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch IPC; 10. Lâm Văn Tuấn; 11. Vũ Xuân Đức, đảng ủy viên, thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên IPC; 12. Phạm Văn Thông, nguyên Phó chánh văn phòng Thành ủy.

Trong đó 3 người gồm ông: Phạm Xuân Trung, Trần Mạnh Khôi và Đoàn Minh Lý bị bắt giam, còn lại là tại ngoại.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam đối với bị can Huỳnh Phước Long - nguyên chuyên viên Văn phòng Thành ủy TP.HCM, nguyên thành viên HĐQT Công ty Sadeco. Trước đó, ông Huỳnh Phước Long bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", nhưng được cho tại ngoại.

12 bị can này được xác định có vai trò liên quan với vụ ông Tề Trí Dũng vi phạm pháp luật trong việc quản lý vốn nhà nước tại công ty IPC và SADECO.

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án liên quan đến ông Tề Trí Dũng và bà Hồ Thị Thanh Phúc - nguyên Tổng giám đốc Công ty SADECO.

Chủ nợ bi lột đồ, đánh đập dã man ở Nghệ An

Thông tin pháp luật chiều 21/11: Bộ Công an đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung
Chị Hà bị nhóm người đánh đập, lột đồ kéo lê trên đường. Ảnh: Báo Giao thông

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị nhóm người đánh đập, lột đồ giữa đường xảy ra trên địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An), mới đây, sau khi xem xét hồ sơ của Cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Chương, VKSND huyện Thanh Chương đã hoàn thiện hồ sơ và có thông báo về việc truy tố 5 bị can ra toà án vì tội “Làm nhục người khác” theo khoản 1, điều 155 của Bộ luật Hình sự.

Các bị can bao gồm: Đinh Thị Hiền (SN 1965), Hoàng Thị Nhung (SN 1990), Hoàng Thị Hậu (SN 1990), Nguyễn Thị Ngân (SN 1994), Đinh Thị Mười (SN 1972); đều trú tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương.

Nạn nhân trong vụ án là chị Đinh Thị Hà (SN 1968), trú tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương.

Dự kiến vụ án sẽ được TAND huyện Thanh Chương đưa ra xét xử vào ngày 26/11.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 7/9, chị Hà đang đi làm tóc tại một cơ sở trên địa bàn xã Thanh Giang thì bất ngờ có một nhóm người, hầu hết là phụ nữ vào chửi bới rồi lao vào túm tóc, đánh đập.

Không những vậy, nhóm này còn lột đồ, kéo lê chị Hà đi dọc trên đường có nhiều người chứng kiến.

Sự việc chỉ dừng lại khi người nhà chị Hà đến can ngăn và đưa chị đi cấp cứu.

Cũng theo chính quyền xã Thanh Giang, nguyên nhân của sự việc được cho là do mâu thuẫn trong việc cho vay tiền.

Sau khi nắm bắt thông tin, Công an huyện Thanh Chương đã vào cuộc điều tra xác minh vụ việc hành hung, làm nhục người khác xảy ra trên địa bàn xã Thanh Giang.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin pháp luật sáng 19/11: Truy tố 8 cựu cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh Thông tin pháp luật sáng 19/11: Truy tố 8 cựu cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh
Thông tin pháp luật chiều 18/11: Phát hiện nam thanh niên tử vong dưới chân cầu thang phòng trọ Thông tin pháp luật chiều 18/11: Phát hiện nam thanh niên tử vong dưới chân cầu thang phòng trọ

Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật chiều 17/1: Ba cha con ở Phú Thọ tử vong bất thường tại nhà riêng

Tin tức pháp luật chiều 17/1: Ba cha con ở Phú Thọ tử vong bất thường tại nhà riêng

Tin tức pháp luật chiều 17/1: Ba cha con ở Phú Thọ tử vong bất thường tại nhà riêng; Cảnh sát nổ súng chỉ thiên, vây bắt nhóm quái xế náo loạn đường phố Sài Gòn; Đến trông nhà giúp chị gái rồi tranh thủ mở sới gà… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình phạm sai lầm – Song Ngư trở nên lãng mạn

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình phạm sai lầm – Song Ngư trở nên lãng mạn

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình có thể phạm phải những sai lầm. Chính vì vậy, ngay từ đầu sẽ khi thực hiện việc gì chòm sao này sẽ phải cẩn trọng từng bước một.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024: Bọ Cạp nhận được nhiều sự yêu mến

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024: Bọ Cạp nhận được nhiều sự yêu mến

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024 Bọ Cạp sẽ nhận được rất nhiều sự yêu mến. Cung hoàng đạo này không muốn bản thân nổi bật nữa. Bạn thích là một người bình thường hơn.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024: Sử Tử cố chấp Xử Nữ cố kìm chế bản thân

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024: Sử Tử cố chấp Xử Nữ cố kìm chế bản thân

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024 Sư Tử cố chấp khiến cho tất cả mọi người xung quanh cảm thấy chán nản. Chòm sao này không chịu nghe theo lời khuyên của ai cả.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024: Kim Ngưu trải nghiệm thử thách mới

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024: Kim Ngưu trải nghiệm thử thách mới

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024 với tinh thần lạc quan và ham học hỏi bạn luôn tìm tòi ra các phương pháp mới giúp ích và để cải thiện được chất lượng và hiệu suất làm việc cho bản thân.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động