Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
18:51 | 18/12/2020 GMT+7

Thông tin pháp luật chiều 18/12: Cha bàng hoàng phát hiện gã bạn thân nhiều lần dâm ô con gái 11 tuổi

aa
Thông tin pháp luật chiều 18/12: Cha bàng hoàng phát hiện gã bạn thân nhiều lần dâm ô con gái 11 tuổi; Thiếu tá công an bị đâm trọng thương khi vây bắt tội phạm ma tuý; Khởi tố người phụ nữ cho vay tiền lãi suất 'cắt cổ' 182%/năm… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật sáng 18/12: VKS trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô Thông tin pháp luật sáng 18/12: VKS trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô
Thông tin pháp luật chiều 17/12: Phát hiện thầy cúng Thông tin pháp luật chiều 17/12: Phát hiện thầy cúng "rởm", chủ nhà tức tốc khóa cửa rồi báo công an

Bàng hoàng phát hiện bạn thân nhiều lần dâm ô con gái 11 tuổi

Thông tin pháp luật chiều 18/12: Cha bàng hoàng phát hiện gã bạn thân nhiều lần dâm ô con gái 11 tuổi
Đối tượng Đặng Hữu Lợi. Ảnh: SGGP

Ngày 18/12, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Hữu Lợi (48 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi Dâm ô trẻ em.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h ngày 12/12, Lợi đi xe máy đến nhà bạn là anh P.V.T (ấp lộ 25, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất) chơi.

Tuy nhiên, khi Lợi đến thì anh T. đang đi ra ngoài mua rượu, không có ai ở nhà ngoài bé P.T.T.N. (11 tuổi, con anh T.) đang ngủ trong phòng. Lợi dụng cơ hội này, gã đàn ông 48 tuổi đã lẻn vào trong phòng ngủ của bé N. nhằm giở trò đồi bại.

Khi bé đang ngủ, Lợi bất ngờ nằm đè lên cháu và có những hành vi dâm ô. Đúng lúc này, anh T. về nhà, ngỡ ngàng phát hiện sự việc. Quá bức xúc, gia đình anh T. đã đưa con gái tới công an trình báo.

Dưới sự giám hộ của gia đình, công an đã lấy lời khai của bé N. và các nhân chứng khác, đồng thời thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường.

Biết không thể thoát tội, Lợi sau đó đã tới công an đầu thú vào ngày 16/12 và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng còn cho biết, bản thân đã 3 lần thực hiện hành vi dâm ô bé N. trong khoảng thời gian từ tháng 7/2020.

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định.

Thiếu tá công an bị đâm trọng thương khi vây bắt tội phạm ma tuý

Thông tin pháp luật chiều 18/12: Cha bàng hoàng phát hiện gã bạn thân nhiều lần dâm ô con gái 11 tuổi
Sùng A Cáng và tang vật. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Ngày 18/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, lúc 13 giờ ngày 17/12 tại Quốc lộ 15A, thuộc địa phận xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa phá án, bắt quả tang đối tượng Sùng A Cáng (SN 1984), ở bản Suối Hộc, xã Trung Lý, huyện Mường Lát đang vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy đi tiêu thụ.

Tại chỗ, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy thu giữ 60 túi ma túy có chứa 12 nghìn viên hồng phiến. Quá trình vây bắt, đối tượng Sùng A Cáng đã sử dụng dao chống trả quyết liệt và cắn vào tay khiến thiếu tá Trần Văn Tiên, phó đội trưởng đội 1 bị thương.

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá thì Sùng A Cáng là đối tượng chuyên mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Năm 2017, sau khi ra tù về tội buôn bán ma túy Sùng A Cáng đã di chuyển từ xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về xã Trung Lý, huyện Mường Lat và thiết lập đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Hàng ngày, Sùng A Cáng tỏ ra là người nông dân chăm chỉ lên nương, làm rẫy, nhưng thực chất đã vượt biên bằng đường tiểu ngạch sang nước bạn Lào, câu kết với các đối tượng người Lào và mua bán ma túy.

Về Việt Nam, Sùng A Cáng luôn mang theo vũ khí nóng khi giao hàng và liên tục thay đổi địa điểm giao hàng. Sùng A Cáng thuê rất nhiều đối tượng người dân tộc Mông làm cảnh giới cho hắn mỗi khi giao hàng.

Tại cơ quan Công an, Sùng A Cáng khai nhận đã nhiều lần sang Lào mua ma túy về Việt Nam tiêu thụ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Khởi tố người phụ nữ cho vay tiền lãi suất 'cắt cổ' 182%/năm

Thông tin pháp luật chiều 18/12: Cha bàng hoàng phát hiện gã bạn thân nhiều lần dâm ô con gái 11 tuổi
Hà Thị Dinh bị khởi tố vì cho vay lãi nặng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Ngày 18/12, Công an huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan này vừa khởi tố bị can đối với Hà Thị Dinh (SN 1985), trú tại xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Thời gian gần đây, Công an huyện Quan Hóa nhận được đơn phản ánh của người dân về việc Hà Thị Dinh chuyên cho vay tiền với lãi suất cao.

Vào cuộc điều tra, ngày 1/12, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Dinh và phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, số sách liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, liên quan đến nhiều bị hại ở huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) và huyện Mai Châu (Hòa Bình). Trong đó có nhiều người vay bị Dinh thu lãi lên đến 182%/năm.

Làm việc với công an, Dinh khai nhận lợi dụng nhiều người có nhu cầu vay tiền nên đã cho nhiều người vay và thu lãi với mức lãi suất từ 3 - 5 nghìn đồng /1 triệu đồng/ngày (tương đương mức 109,5% đến 182,5% /năm).

Tính từ năm 2018 đến nay, Hà Thị Dinh đã cho hàng trăm người vay và thu lời số tiền lớn.

Thông tin pháp luật sáng 16/12: Tư thù sau va chạm giao thông, thuê côn đồ chặt lìa tay công nhân ở Sài Gòn Thông tin pháp luật sáng 16/12: Tư thù sau va chạm giao thông, thuê côn đồ chặt lìa tay công nhân ở Sài Gòn
Thông tin pháp luật chiều 15/12: Truy bắt cựu Chủ tịch Đại học Đông Đô Thông tin pháp luật chiều 15/12: Truy bắt cựu Chủ tịch Đại học Đông Đô
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024 Xử Nữ sẽ có thể tìm thấy một vài cơ hội đầu tư khá phù hợp. Nếu muốn làm ăn lớn, bạn thử rủ một vài người bạn đáng tin cậy xung quanh mình cùng góp vốn.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024 mức độ nhạy cảm của Cự Giải tăng cao, có một số điều bạn biết rõ dù ai đó không nói ra. Tuy nhiên, việc gì giữ bí mật được thì nên giữ
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024 đường tài lộc của Bọ Cạp vô cùng dồi dào, bạn có thể chi tiêu một cách thoải mái, rủng rỉnh mà không phải lo lắng gì quá nhiều.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận nhiều tin vui, vận may bất ngờ. Bạn có thể nhận được món quà hay lời mời tụ tập ăn uống nào đó.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Phiên bản di động