Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
18:29 | 17/12/2020 GMT+7

Thông tin pháp luật chiều 17/12: Phát hiện thầy cúng "rởm", chủ nhà tức tốc khóa cửa rồi báo công an

aa
Tai nạn giao thông chiều 17/12: Phát hiện thầy cúng "rởm", chủ nhà tức tốc khóa cửa rồi báo công an; Truy nã nghi phạm trọc đầu chém chết người rồi đốt thi thể; Bắt 2 đối tượng giết người sau 7 năm lẩn trốn… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tai nạn giao thông chiều 16/12: Giúp người bị ngã giữa đường, người đàn ông bị xe container tông tử vong Tai nạn giao thông chiều 16/12: Giúp người bị ngã giữa đường, người đàn ông bị xe container tông tử vong
Tai nạn giao thông sáng 16/12: Tránh ôtô chạy ngược chiều, container húc văng xe máy rồi lật kinh hoàng Tai nạn giao thông sáng 16/12: Tránh ôtô chạy ngược chiều, container húc văng xe máy rồi lật kinh hoàng

Lâm Đồng: Phát hiện thầy cúng "rởm", chủ nhà tức tốc khóa cửa rồi báo công an

Thông tin pháp luật chiều 17/12: Phát hiện thầy cúng
Lực lượng công an làm việc với đối tượng Minh. Ảnh: PLVN

Trưa ngày 17/12, Công an huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng nhận tin báo về việc một người mang y phục tu sĩ có hành vi bất minh khi cúng lễ tại gia đình anh Lê Văn Long ( ngụ Tổ Đan Kia, Thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương).

Lập tức, lực lượng Công an có mặt tại nhà anh Long thì bàn cúng ngoài sân và bàn thờ trong nhà vẫn còn nguyên; người mặc áo tu hành bị gia đình khóa trái cửa không cho ra ngoài.

Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Minh (trú tại xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang). Việc mình xuống tóc và mặc y phục tu hành nhằm mục đích giả danh tu sĩ đi bán nhang và lừa đảo những ai cả tin.

Theo anh Long, trước đây từng mua nhang của đối tượng Minh với giá cao nhưng nghĩ là ủng hộ nhà chùa. Cũng trong lần gặp đó vị tu sĩ này hứa lần sau đến cúng cầu an, cầu lộc để gia đình anh Long khỏe mạnh và làm ăn phát tài.

Qua điện thoại, sáng ngày 17/12, anh Long chuẩn bị mẫm lễ chay, trái cây và 49 triệu đồng để cầu an; khi gia chủ đưa tiền thì vị tu sĩ giả danh này quấn vào khăn vải đỏ bỏ lên mâm lễ.

Lợi dụng lúc chủ nhà sơ hở đối tượng đánh tráo gói tiền âm phủ có bề ngoài giống gói tiền thật, rồi nhanh tay cất giấu gói tiền thật.

Tuy nhiên lúc này có người trong gia đình phát hiện nên khóa trái cửa và báo công an huyện.

Hiện Công an huyện Lạc Dương đã lập biên bản, tạm giữ đối tượng Long để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Truy nã nghi phạm trọc đầu chém chết người rồi đốt thi thể

Thông tin pháp luật chiều 17/12: Phát hiện thầy cúng
Hiện trường vụ án. Ảnh: NLĐ

Ngày 16-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp có thông báo gửi Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và công an các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang thụ lý điều tra vụ án giết người xảy ra tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh vào ngày 14-12. Đối tượng là Lê Trường Thành, nghi phạm đã gây ra vụ cố ý gây thương tích, giết người rồi đốt thi thể nêu trên. Sau khi xảy ra sự việc, Thành không có mặt tại cư trú.

Cơ quan điều tra thông báo đến các đơn vị, người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin đối tượng thông báo ngay đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp qua số điện thoại 0693.620.202 hoặc gặp điều tra viên Trần Thanh Thuận, số điện thoại 0939.792.277.

Cơ quan điều tra khuyến cáo mọi trường hợp cố tình bao che, không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Lê Trường Thành có đặc điểm nhận dạng là dáng người cao, da trắng. Kiểu tóc cạo trọc, có sẹo chấm 2 cm dưới sau mắt trái. Thành điều khiển xe máy Air Blade màu đen, biển kiểm soát: 95H1-297.50.

Như đã thông tin, vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 14-12, tại nhà của Trần Thị Hồng Liên (SN 1975) xảy ra vụ án giết người và cố ý gây thương tích. Nạn nhân được xác định là Võ Hoàng Quân (SN 1982). Quân đến chơi, ngủ lại qua đêm tại nhà bà Liên, sau đó bị chém và đốt cháy tử vong.

Bà Liên và hai người con cũng bị chém, đang điều trị tại bệnh viện. Qua điều tra, theo nhận định ban đầu, đối tượng và nạn nhân có mâu thuẫn. Đối tượng đã đột nhập vào nhà dùng dao chém và dùng xăng đốt chết Quân, sau đó bỏ trốn.

Bắt 2 đối tượng giết người sau 7 năm lẩn trốn

Thông tin pháp luật chiều 17/12: Phát hiện thầy cúng
Phan Văn Nam, nghi phạm trong vụ án. Ảnh: CQĐT

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa bắt giữ được 2 nghi phạm trong vụ án giết 2 người xảy ra tại huyện Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc 7 năm trước.

Cụ thể, ngày 14/12/2020, Công an Lạng Sơn đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Chu Văn Hiếu (SN 1984, trú tại thôn Nà Nọong, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, Lạng Sơn).

Ngày 15/12 tiếp tục bắt giữ thêm Phan Văn Nam (SN 1988, trú tại thôn Tàng Trang, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, Lạng Sơn).

Theo lời khai của Nam, năm 2013 Nam rủ Hiếu sang Trung Quốc để trộm cắp tài sản. Hai đối tượng vào nhà một đôi vợ chồng người Trung Quốc ăn cơm rồi ngủ lại nhằm mục đích tìm tài sản để trộm cắp tuy nhiên lại không tìm thấy gì có giá trị.

Đến chiều do không lấy trộm được gì, Nam lấy con dao dưới ghế đã chuẩn bị sẵn từ trước để ra về thì bị người chồng nhìn thấy. Hai đối tượng sau đó đã đâm chết cả hai vợ chồng nạn nhân rồi trốn về Việt Nam.

Sau khi trao đổi thông tin, hồ sơ, manh mối vụ án với Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ được hai đối tượng sau 7 năm xảy ra vụ án.

Camera giao thông: Suýt bị xe lao qua cướp mạng, nam thanh niên rụng rời ngồi bệt xuống đất Camera giao thông: Suýt bị xe lao qua cướp mạng, nam thanh niên rụng rời ngồi bệt xuống đất
Tai nạn giao thông chiều 15/12: Container đâm liên hoàn vào xe khách và xe 7 chỗ, một phương tiện văng xuống ruộng Tai nạn giao thông chiều 15/12: Container đâm liên hoàn vào xe khách và xe 7 chỗ, một phương tiện văng xuống ruộng
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024: Dần đón tin vui tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024: Dần đón tin vui tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024 tuổi Dần đón tin vui về tài lộc. Những dự án đầu tư đang dần đem lại kết quả khả quan giúp con giáp này có thể yên tâm phần nào và thêm phần tự tin để tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024: Thân cẩn trọng vướng họa tiểu nhân ngày đầu tháng

Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024: Thân cẩn trọng vướng họa tiểu nhân ngày đầu tháng

Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024 tuổi Thân đi làm cẩn thận có tiểu nhân nói xấu, cạnh tranh, hãm hại, mất chức.
Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh Lào Cai, Hà Giang và Cao Bằng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024): Sư Tử dễ nóng giận, xử nữ nhạy cảm hơn

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024): Sư Tử dễ nóng giận, xử nữ nhạy cảm hơn

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024) không phải ai cũng có kiến thức tương đồng với bạn, do đó cần hiểu và thông cảm. Bạn cũng phải học cách thỏa hiệp trong các giao dịch với người khác.

Đọc nhiều

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động