Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
19:12 | 15/12/2020 GMT+7

Thông tin pháp luật chiều 15/12: Truy bắt cựu Chủ tịch Đại học Đông Đô

aa
Thông tin pháp luật chiều 15/12: Truy bắt cựu Chủ tịch Đại học Đông Đô; Phá đường dây lừa đảo gần 400 tỷ đồng qua mạng internet; Chủ hụi lĩnh 15 năm tù vì chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật sáng 15/12: Bắt khẩn cấp thanh niên bị Thông tin pháp luật sáng 15/12: Bắt khẩn cấp thanh niên bị "tố" hiếp dâm nhiều trẻ em ở Cà Mau
Thông tin pháp luật chiều 14/12: Sang nhà hàng xóm chơi và ngủ lại qua đêm, bất ngờ bị tẩm xăng đốt Thông tin pháp luật chiều 14/12: Sang nhà hàng xóm chơi và ngủ lại qua đêm, bất ngờ bị tẩm xăng đốt

Truy bắt cựu Chủ tịch Đại học Đông Đô

Thông tin pháp luật chiều 15/12: Truy bắt cựu Chủ tịch Đại học Đông Đô
Ảnh: Báo Giao thông

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về vụ việc cấp và sử dụng bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô. Văn bản được gửi tới Bộ Công an, Bộ GD&ĐT, Viện KSND Tối cao và TAND Tối cao.

Theo đó, qua xem xét báo cáo của Bộ Công an về kết quả điều tra vụ án "giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan chỉ đạo khẩn trương truy bắt bị can Trần Khắc Hùng (cựu chủ tịch HĐQT Trường Đại học Đông Đô, đã bỏ trốn).

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về vụ việc cấp và sử dụng bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô. Văn bản được gửi tới Bộ Công an, Bộ GD&ĐT, Viện KSND Tối cao và TAND Tối cao.

Theo đó, qua xem xét báo cáo của Bộ Công an về kết quả điều tra vụ án "giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan chỉ đạo khẩn trương truy bắt bị can Trần Khắc Hùng (cựu chủ tịch HĐQT Trường Đại học Đông Đô, đã bỏ trốn).

Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo cần xác minh, làm rõ những sai phạm liên quan của các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ GD&ĐT, nếu có dấu hiệu của tội phạm phải khởi tố điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.

Thủ tướng cũng yêu cầu mở rộng điều tra vụ án, tiếp tục làm rõ số cá nhân được Trường Đại học Đông Đô cấp, sử dụng văn bằng cử nhân ngành ngôn ngữ Tiếng Anh giả và các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có) không qua tuyển sinh, đào tạo hoặc chưa đủ điều kiện cấp bằng để thu hồi và kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét xử lý vi nghiêm vi phạm theo quy định.

Về phía Bộ GD&ĐT, Thủ tướng đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục đào tạo trong việc cấp văn bằng, chứng chỉ; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân cho phép Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh hệ văn bằng hai; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, không để xảy ra sai phạm tương tự.

Đối với Viện KSND Tối cao và TAND tối cao, Thủ tướng yêu cầu hai cơ quan này chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an sớm đưa các đối tượng phạm tội ra xét xử nghiêm minh.

Phá đường dây lừa đảo gần 400 tỷ đồng qua mạng internet

Thông tin pháp luật chiều 15/12: Truy bắt cựu Chủ tịch Đại học Đông Đô
Nhân khai với công an, kẻ này đóng giả nhân viên sân bay khi tham gia đường dây lừa đảo với số tiền phạm tội lên đến gần 400 tỷ đồng. Ảnh: Tiền phong

Chiều 15/12, thông tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng nghiệp vụ thuộc ngành Công an vừa chặt đứt đường dây lừa đảo qua mạng, với số tiền lừa đảo gần 400 tỷ đồng từ hàng trăm bị hại trong cả nước.

Đầu tháng 11/2020, Phòng An ninh mạng và Sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPCNC) Công an tỉnh TT-Huế nhận được đơn trình báo của bà T.T.R và H.T.T.T (cùng trú tại TT-Huế) về việc bị một nhóm đối tượng giả danh nhân viên sân bay cấu kết với một đối tượng người nước ngoài lừa đảo số tiền hơn 700 triệu đồng

Xác định tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Phòng ANM&PCTPCNC phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TT-Huế, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ-Bộ Công an và Công an TPHCM xác lập chuyên án đấu tranh, bóc gỡ đường dây lừa đảo này.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định một đối tượng có liên quan đến đường dây lừa đảo trú tại TPHCM. Sau nhiều ngày theo dõi, đầu tháng 12, công an tiến hành bắt giữ là Lê Thành Nhân (SN 1989, trú tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An; làm nghề lái xe tại TPHCM)

Nhân khai nhận, vào khoảng tháng 5/2020, qua giới thiệu, đối tượng này làm quen và được một người phụ nữ (trú tại Campuchia) rủ tham gia vào một đường dây người nước ngoài lừa đảo tại Việt Nam. Vai trò của Nhân là chịu trách nhiệm liên lạc, nhận và chuyển tiền của các bị hại cho người phụ nữ này.

Từ những thông tin của đối tượng Nhân và của các bị hại cung cấp, cùng kết quả công tác điều tra xác minh, trong thời gian ngắn, lực lượng công an vạch trần thủ đoạn lừa đảo của đường dây tội phạm này.

Thông qua mạng xã hội Whatsapp, một số đối tượng người Niegeria giả là quân nhân, bác sĩ nước ngoài… kết bạn, làm quen với phụ nữ Việt Nam. Sau một thời gian trò chuyện, ngỏ lời yêu đương, nhóm đối tượng người nước ngoài này sẽ bày tỏ muốn tặng quà, gửi ngoại tệ có giá trị cao cho các bị hại hòng làm mồi nhử.

Khi có được thông tin của bị hại, chúng chuyển cho các đối tượng khác sinh sống ở Campuchia để lấy thông tin các tài khoản ngân hàng; sau đó các đối tượng ở Campuchia sẽ cung cấp thông tin cho Lê Thành Nhân tại Việt Nam.

Lúc này, Nhân giả danh nhân viên quản lý và giao hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất gọi điện, thông báo cho các bị hại có một kiện hàng của người thân từ nước ngoài gửi về, yêu cầu bị hại nộp các khoản phí qua các tài khoản ngân hàng để hoàn tất thủ tục nhận hàng.

Với số tiền chiếm đoạt được, trong 2 tháng đầu tiên, đối tượng Lê Thành Nhân được hưởng 10%; những tháng tiếp theo Nhân được trả công 12 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, từ công tác điều tra mở rộng án, lực lượng Công an còn phát hiện nhóm đối tượng người Niegeria kết bạn với một số nam giới tại Việt Nam, tạo giả các hợp đồng làm ăn với số tiền lớn cần chuyển tiền về Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tiền..

Bằng những thủ đoạn này, chỉ từ tháng 6 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt gần 400 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, lực lượng công an thu giữ tại phòng trọ của Nhân ở TPHCM 4 máy điện thoại, 16 sim số điện thoại, 1 quyển sổ mà đối tượng Nhân dùng ghi chép thông tin liên quan đến hoạt động lừa đảo, cùng nhiều vỏ sim điện thoại khác.

Chủ hụi lĩnh 15 năm tù vì chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng

Thông tin pháp luật chiều 15/12: Truy bắt cựu Chủ tịch Đại học Đông Đô
Bị cáo Vân tại phiên tòa. Ảnh: Tiền phong

Sáng 15/12, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Lâm Thị Hồng Vân (54 tuổi, ngụ thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sau 2 ngày mở phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng vào khoảng năm 1990, thông qua mối quan hệ xã hội, Vân đã trực tiếp đứng ra làm chủ nhiều dây hụi để hưởng tiền hoa hồng.

Đến tháng 4/2015, bị cáo bắt đầu “vỡ hụi” và không có khả năng thanh toán tiền cho các hụi viên nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của hụi viên để tiếp tục duy trì các dây hụi do mình làm chủ.

Tin tưởng chủ hụi có uy tín lâu năm trong nghề nên một số hụi viên đã không đến bỏ thăm trong kì khui hụi, mà chỉ nhờ Vân báo kết quả người hốt hụi. Từ đó, bị cáo đã tự đặt tên khống để hốt hụi, rồi nói dối với các hụi viên có người đã hốt.

Vào khoảng tháng 9/2017, khi đang làm chủ 26 dây hụi tháng từ 2 - 5 triệu đồng thì Vân không còn khả năng thanh toán nên tuyên bố vỡ hụi, dù các dây hụi chưa kết thúc.

Bằng thủ đoạn trên, Vân ghi khống tên để hốt 74 phần hụi và lấy tên của các hụi viên khác hốt 224 phần hụi. Qua đó, chiếm đoạt số tiền hơn 11,1 tỉ đồng của 117 hụi viên.

Thông tin pháp luật chiều 13/12: Bực bội vì bạn gái bị chọc ghẹo, thanh niên cầm dao chém người Thông tin pháp luật chiều 13/12: Bực bội vì bạn gái bị chọc ghẹo, thanh niên cầm dao chém người
Thông tin pháp luật sáng 13/12: Triệt phá đường dây lô đề chia 5 cấp đại lý để hoạt động giao dịch nửa tỷ đồng/ngày Thông tin pháp luật sáng 13/12: Triệt phá đường dây lô đề chia 5 cấp đại lý để hoạt động giao dịch nửa tỷ đồng/ngày
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 con giáp 30/4/2024: Mão nhận tin vui về tiền bạc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 30/4/2024: Mão nhận tin vui về tiền bạc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 30/4/2024 mang tới tin vui về tiền bạc cho tuổi Mão để bản mệnh có thể chi tiền mua sắm món đồ mà bản mệnh yêu thích từ lâu.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 29/4/2024: Ngọ may mắn bủa vây

Tử vi hôm nay 12 con giáp 29/4/2024: Ngọ may mắn bủa vây

Tử vi hôm nay 12 con giáp 29/4/2024 dưới sự giúp đỡ của nhị hợp, tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn nếu đầu tư, làm ăn.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 28/4/2024: Thìn được trao cơ hội phát triển

Tử vi hôm nay 12 con giáp 28/4/2024: Thìn được trao cơ hội phát triển

Tử vi hôm nay 12 con giáp 28/4/2024 tuổi Thìn được trao cơ hội thuận lợi để phát triển năng lực cá nhân. Đó có thể là một trọng trách từ cấp trên hoặc công việc của tập thể đang lúc bế tắc được bản mệnh đứng ra giải quyết gọn gàng, được người ngưỡng mộ.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 27/4/2024: Tỵ có cơ hội gặp gỡ quý nhân

Tử vi hôm nay 12 con giáp 27/4/2024: Tỵ có cơ hội gặp gỡ quý nhân

Tử vi hôm nay 12 con giáp 27/4/2024 có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý để có thể phát triển nhanh chóng.

Đọc nhiều

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

19 đội Yosakoi mạnh của Việt Nam và 5 đội Yosakoi từ Nhật Bản đã cùng trình diễn tại lễ hội văn hóa Việt - Nhật và liên hoan Yosakoi Việt Nam 2024.
Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Ngày 15/4, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế và Trải nghiệm văn hoá Trung Quốc.
Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng SJC sáng nay ghi nhận giảm 1,1 triệu đồng/lượng, xuống mốc 83 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tỷ giá USD/VND được các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh.
Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Năm 2024, lần đầu tiên sinh viên, học viên Lào đang theo học tại các Học viện trực thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đón Tết cổ truyền quê hương tập ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
Xin chờ trong giây lát...
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Phiên bản di động