Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
18:21 | 10/12/2020 GMT+7

Thông tin pháp luật chiều 10/12: Trộm sâm Ngọc Linh bị truy nã, đối tượng sa lưới khi về thăm vợ

aa
Thông tin pháp luật chiều 10/12: Trộm sâm Ngọc Linh bị truy nã, đối tượng sa lưới khi về thăm vợ; Bắt giữ nhóm đối tượng chém chết người tại quán ăn đêm; Bán bạn gái sang Trung Quốc để lấy 80 triệu đồng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật chiều 9/12: Khởi tố kẻ cướp ngân hàng liều lĩnh và táo tợn ở Đồng Nai Thông tin pháp luật chiều 9/12: Khởi tố kẻ cướp ngân hàng liều lĩnh và táo tợn ở Đồng Nai
Thông tin pháp luật sáng 9/12: Đối tượng giết người cướp tài sản tại cửa hàng Thế giới di động sa lưới sau 17 giờ gây án Thông tin pháp luật sáng 9/12: Đối tượng giết người cướp tài sản tại cửa hàng Thế giới di động sa lưới sau 17 giờ gây án

Trộm sâm Ngọc Linh bị truy nã, đối tượng sa lưới khi về thăm vợ

Thông tin pháp luật chiều 10/12: Trộm sâm Ngọc Linh bị truy nã, đối tượng sa lưới khi về thăm vợ
Ảnh: TP

Chiều ngày 10/12, Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ đối tượng Phạm Xuân Trường (SN 1991, trú tại thôn 3 xã Trà Linh) theo quyết định truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 29/8/2018, Trường đang trên đường về nhà tại thôn 3, xã Trà Linh thì gặp mưa to nên vào nhà ông Trần Văn Hạnh tại thôn 2 để tránh trú.

Tại đây, Trường thấy nhà ông Hạnh vắng người nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Hạnh sau đó chui qua cửa sổ, sau đó cạy tủ lạnh lấy tổng cộng 9 củ sâm Ngọc Linh.

Đến tối 31/8, Trường đem số sâm Ngọc Linh trộm được xuống xã Trà Mai bán cho người kinh doanh sâm và lấy trước 5 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Công an huyện Nam Trà My đã thu giữ tang vật gồm 9 củ sâm Ngọc Linh tươi, tổng trọng lượng 430g, không hư hỏng, trị giá 44,75 triệu đồng.

Công an Nam Trà My đã tiến hành khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Xuân Trường về tội Trộm cắp tài sản. Năm 2018, Trường bị TAND huyện Nam Trà My tuyên án tù 9 tháng giam do trộm cắp sâm Ngọc Linh. Tuy nhiên, Trường đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, theo báo Người lao động.

Ngày 1/11/2018, công an ra lệnh truy nã đối với Phạm Xuân Trường về tội Trộm cắp tài sản.

Đến ngày 8/12/2020, khi Trường về thăm vợ tại thôn 1 xã Trà Mai thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Cũng theo công an, đối tượng Phạm Xuân Trường đã có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 2012, Trường bị TAND tỉnh Quảng Nam tuyên tù có thời hạn 7 năm 6 tháng về tội Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ.

Bắt giữ nhóm đối tượng chém chết người tại quán ăn đêm

Thông tin pháp luật chiều 10/12: Trộm sâm Ngọc Linh bị truy nã, đối tượng sa lưới khi về thăm vợ
Nhóm đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: An ninh Thủ đô

Ngày 10-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với nhóm đối tượng giải quyết mâu thuẫn khiến một người tử vong.

Nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Đức Huy (SN 1986), Phạm Văn Giang (SN 1992), Phạm Quốc Đạt (SN 1996), Nguyễn Thế Vĩnh (SN 1991), Lương Văn Hậu (SN 1987) cùng trú tại huyện Phú Lương.

Theo điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Huy với anh Trịnh Anh T (SN 1987), trú tại huyện Phú Lương. Ngày 2-12, Huy rủ Giang, Đạt, Vĩnh và Hậu đi tìm anh T để giải quyết mâu thuẫn.

Tại quán ăn đêm ở xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, nhóm đối tượng đã gặp anh T và cầm dao truy đuổi, chém tử vong anh này. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ và bắt giữ các đối tượng gây án. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bán bạn gái sang Trung Quốc để lấy 80 triệu đồng

Thông tin pháp luật chiều 10/12: Trộm sâm Ngọc Linh bị truy nã, đối tượng sa lưới khi về thăm vợ
Đối tượng Vũ Văn Phượng làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Giáo dục & Thời đại

Ngày 10/12, Phòng CSHS (Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết đơn vị này vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Văn Phượng (SN 1995) và Nguyễn Viết Dương (SN 1989) đều trú tại khu 6, xã Vân Đồn (huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng tháng 7/2014, do có quan hệ yêu đương nên Vũ Văn Phượng đã rủ chị Trần Thị Hải Y. (SN 1997, trú tại xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đi làm thuê tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Một tháng sau chị Y. về Việt Nam, còn Phượng vẫn ở lại Trung Quốc tiếp tục lao động. Thời gian này, Phượng bị bệnh nặng và cần tiền điều trị. Phượng đã nói chuyện với Nguyễn Viết Dương (tên gọi khác là Đại) là người cùng làm thuê với mình tại Quảng Tây về tình hình bệnh tật của mình.

Nghe bạn nói xong, Dương gợi ý cho Phượng muốn có tiền chữa bệnh thì hãy tìm phụ nữ Việt Nam lừa bán sang Trung Quốc. Sau khi đã bàn bạc thống nhất, cả 2 quyết định lừa bán chị Y. cho người Trung Quốc lấy làm vợ.

Để thực hiện ý đồ của mình, khoảng tháng 10/2014, Phượng gọi điện từ Trung Quốc về cho chị Y. nói mình bị bệnh và muốn chị Y. sang Trung Quốc để phụ giúp Phượng kiếm tiền chữa bệnh.

Vì tình cảm yêu đương, lo cho bạn trai nên chị Y. đồng ý. Khi vừa đặt chân sang nước bạn, chị Y. đã bị Phượng và Dương ép buộc bán cho một người phụ nữ không rõ lai lịch để lấy 2,5 vạn nhân dân tệ (tương đương khoảng 80 triệu đồng).

Cô gái này sau đó bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc để làm vợ. Đến tháng 9/2018, chị Y. đã trốn được về Việt Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác của bị hại, Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức xác minh, thu thập các tài liệu chứng cứ và xác định Vũ Văn Phượng và Nguyễn Viết Dương cùng ở khu 6 (xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) chính là thủ phạm đã là bán chị Y. sang Trung Quốc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời bắt giữ trước khi các đối tượng tìm cách bỏ trốn khỏi địa phương.

Thông tin pháp luật sáng 8/12: Tạm giữ hình sự 5 đối tượng phá rừng ở Quảng Bình Thông tin pháp luật sáng 8/12: Tạm giữ hình sự 5 đối tượng phá rừng ở Quảng Bình
Thông tin pháp luật chiều 7/12: Đang trốn truy nã vẫn giả danh cán bộ VKSND để lừa 2,7 tỷ đồng chạy án Thông tin pháp luật chiều 7/12: Đang trốn truy nã vẫn giả danh cán bộ VKSND để lừa 2,7 tỷ đồng chạy án
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình phạm sai lầm – Song Ngư trở nên lãng mạn

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình phạm sai lầm – Song Ngư trở nên lãng mạn

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình có thể phạm phải những sai lầm. Chính vì vậy, ngay từ đầu sẽ khi thực hiện việc gì chòm sao này sẽ phải cẩn trọng từng bước một.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024: Bọ Cạp nhận được nhiều sự yêu mến

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024: Bọ Cạp nhận được nhiều sự yêu mến

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024 Bọ Cạp sẽ nhận được rất nhiều sự yêu mến. Cung hoàng đạo này không muốn bản thân nổi bật nữa. Bạn thích là một người bình thường hơn.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024: Sử Tử cố chấp Xử Nữ cố kìm chế bản thân

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024: Sử Tử cố chấp Xử Nữ cố kìm chế bản thân

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024 Sư Tử cố chấp khiến cho tất cả mọi người xung quanh cảm thấy chán nản. Chòm sao này không chịu nghe theo lời khuyên của ai cả.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024: Kim Ngưu trải nghiệm thử thách mới

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024: Kim Ngưu trải nghiệm thử thách mới

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024 với tinh thần lạc quan và ham học hỏi bạn luôn tìm tòi ra các phương pháp mới giúp ích và để cải thiện được chất lượng và hiệu suất làm việc cho bản thân.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động