Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
18:12 | 07/12/2020 GMT+7

Thông tin pháp luật chiều 7/12: Đang trốn truy nã vẫn giả danh cán bộ VKSND để lừa 2,7 tỷ đồng chạy án

aa
Thông tin pháp luật chiều 7/12: Đang trốn truy nã vẫn giả danh cán bộ VKSND để lừa 2,7 tỷ đồng chạy án; Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ lấy băng keo tự trói rồi trình báo công an; Xử lý nghiêm các đối tượng bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật sáng 7/12: Đâm chết tình địch tại cuộc gặp ‘ba mặt một lời’ Thông tin pháp luật sáng 7/12: Đâm chết tình địch tại cuộc gặp ‘ba mặt một lời’
Thông tin pháp luật chiều 6/12: Cảnh sát đột kích, Thông tin pháp luật chiều 6/12: Cảnh sát đột kích, "hốt gọn" cả trăm nam nữ đang say sưa 'bay lắc' điên cuồng trong quán bar

Đang trốn truy nã vẫn giả danh cán bộ VKSND để lừa 2,7 tỷ đồng chạy án

Thông tin pháp luật chiều 7/12: Đang trốn truy nã vẫn giả danh cán bộ VKSND để lừa 2,7 tỷ đồng chạy án
Đối tượng Công. Ảnh: Công an Nhân dân

Chiều 7/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang bắt giữ đối tượng lẩn trốn truy nã 14 năm Trần Quốc Công (SN 1969, trú tại xã Cư Pông, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk). Đáng chú ý, Công đang trốn truy nã nhưng vẫn lừa đảo hàng tỷ đồng nhờ "nổ" là cán bộ kiểm sát...

Theo kết quả điều tra ban đầu, chị P.T.N.H. (SN 1983, trú tại phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên), có quen biết Công từ trước. Ngày 17/8, con ruột của chị H. bị bắt, tạm giam tại nhà tạm giữ Công an TP Long Xuyên về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Chị H. điện thoại nói lại sự việc với Công.

Lúc này, Công nói hiện đang công tác tại “Vụ 5 thuộc VKSND tối cao” và có thể lo cho con chị H. được trắng án để vào Công an. Công gặp chị H. tại TP Long Xuyên yêu cầu chị đưa số tiền 300 triệu đồng lo việc. Chị H. đồng ý và đưa tiền cho Công. Sau đó, Công tiếp tục yêu cầu chị H. đưa tiền mặt và nhiều lần chuyển tiền cho Công với tổng số tiền 2,7 tỷ đồng.

Đến sáng 6/12, trong lúc uống nước cùng chị H. tại phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Công đề cập đến việc chị H. liên quan đến vụ việc rửa tiền mà Cục đang điều tra, Công nói sẽ thuê luật sư giúp, nên rủ chị H. đi Hà Nội, chị H. đồng ý. Sau đó, nghi Công lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên chị H. đến Công an phường Mỹ Long trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 23h cùng ngày, Công bị Tổ công tác thuộc Công an TP Long Xuyên phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phát hiện đang trú tại một khách sạn trên địa bàn phường Mỹ Long nên mời về trụ sở Công an phường làm việc. Tiến hành kiểm tra, Công xuất trình ra nhiều giấy tờ tùy thân nghi là giả. Tại cơ quan Công an, bước đầu Công thừa nhận chị H. có chuyển số tiền 1,7 tỷ đồng cho Công.

Qua điều tra, xác minh nhanh phát hiện, Công là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, vào ngày 21/4/2006.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên đã bàn đối tượng Công cho Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà chị H. tố cáo Công, Công an TP Long Xuyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ lấy băng keo tự trói rồi trình báo công an

Thông tin pháp luật chiều 7/12: Đang trốn truy nã vẫn giả danh cán bộ VKSND để lừa 2,7 tỷ đồng chạy án
Công an làm việc với bà H. để làm rõ tin trình báo bị cướp. Ảnh: Người Lao Động

Bà Nguyễn Thị H. (SN 1967, ngụ phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) ngày 7-12 đã bị Công an phường Phú Bài ra quyết định xử phạt hành chính 750.000 đồng vì "Báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền".

Trước đó, tối 26-11, bà H. có đơn gửi Công an thị xã Hương Thủy trình báo sự việc, rằng vào khoảng 19 giờ cùng ngày, khi bà đang ở nhà một mình thì bị một đối tượng nam không rõ lai lịch đột nhập dùng chày gỗ đánh vào đầu, khống chế rồi dùng băng keo trói lại để cướp 117 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Hương Thủy nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra và khẳng định không có sự việc nêu trên. Thông tin trình báo của bà H. là hoàn toàn bị đặt.

Công an thị xã Hương Thủy xác định trưa 26-11, khi vào nhà tắm, bà H. trượt ngã, đầu va vào tường và bị sưng. Do nợ nần chồng chất, bà H. lợi dụng việc này và lấy băng keo tự quấn chân, tay, đầu, bụng để giả vờ bị kẻ lạ mặt trói để cướp tiền.

Tối cùng ngày, chị Phạm Thị T. (ngụ phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy) đến đón bà H. đi làm. Lúc này, bà H. giả vờ khóc lóc, kể lại chuyện bị cướp nên chị T. điện thoại gọi em dâu bà đến rồi trình báo công an.

Cơ quan công an xác định mục đích giả vờ bị cướp và trình báo công an của bà H. là nhằm xin tiền con để trả nợ.

Xử lý nghiêm các đối tượng bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung

Thông tin pháp luật chiều 7/12: Đang trốn truy nã vẫn giả danh cán bộ VKSND để lừa 2,7 tỷ đồng chạy án
Chứng minh nhân dân của đối tượng Trần Văn Trứ trốn khỏi khu cách ly tập trung ở huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo

Chiều 7/12, ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch UBND huyện An Phú, tỉnh An Giang, cho biết tìm thấy 2 đối tượng bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung ở địa bàn và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và điều tra dịch tế.

Chiều 7/12, ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang, cho biết đã tìm thấy 2 đối tượng bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung trên địa bàn.

Theo ông Hợp, sau khi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú phát đi thông báo truy tìm 2 đối tượng trốn khỏi khu cách ly tập trung là Đinh Văn Út, sinh năm 1987 và Trần Văn Trứ, sinh năm 1988, cùng ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú, người dân phát hiện Út, Trú di chuyển trên cánh đồng thuộc xã Phú Hữu, huyện An Phú, nên gọi điện báo cơ quan chức năng.

Hiện cơ quan chức năng đã đưa Út và Trứ về Khu cách ly tập trung Lương Thế Vinh, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và điều tra dịch tễ.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Phú Trần Hòa Hợp, trước mắt, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú tiến hành rà soát, nắm lại lịch trình di chuyển của những người này, truy tìm người có tiếp xúc gần để theo dõi y tế và cách ly tại nhà theo quy định.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú sẽ xử lý nghiêm các đối tượng bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung theo đúng quy định pháp luật. Riêng, đối với Khu cách ly tập trung Lương Thế Vinh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện sẽ xem xét, làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân khi để các đối tượng bỏ trốn.

Ủy ban Nhân dân huyện An Phú, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện yêu cầu, lực lượng chức năng, các khu cách ly tập trung trên địa bàn tăng cường hơn nữa công tác giám sát người cách ly.

Như VietnamPlus đã đưa tin, ngày 5/12, Khu cách ly tập trung Lương Thế Vinh, huyện An Phú, tiếp nhận 2 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam gồm: Đinh Văn Út và Trần Văn Trứ cùng ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú; đồng thời thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

Đến khoảng 0 giờ ngày 7/12, Khu cách ly tập trung Lương Thế Vinh phát hiện Út và Trứ đã bỏ trốn khỏi đây.

Thông tin pháp luật sáng 6/12: Hé lộ nguyên nhân người đàn ông bị 3 thanh niên đeo khẩu trang chém tử vong trong đêm Thông tin pháp luật sáng 6/12: Hé lộ nguyên nhân người đàn ông bị 3 thanh niên đeo khẩu trang chém tử vong trong đêm
Thông tin pháp luật chiều 5/12: Tạm giữ ông lão hiếp dâm nữ sinh lớp 5 gần nhà Thông tin pháp luật chiều 5/12: Tạm giữ ông lão hiếp dâm nữ sinh lớp 5 gần nhà
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Gia Lai triển khai Đề án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân

Gia Lai triển khai Đề án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân

Nhằm đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật của mọi công dân, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” năm 2026, với nhiều nội dung trọng tâm gắn liền với thực tiễn đời sống pháp luật địa phương.
Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Đừng để máy lạnh, máy giặt bẩn đe dọa sức khỏe gia đình

Đừng để máy lạnh, máy giặt bẩn đe dọa sức khỏe gia đình

Thời tiết nắng nóng gay gắt và ô nhiễm bụi mịn, các chuyên gia kỹ thuật cảnh báo việc tích tụ bụi bẩn lâu ngày khiến hóa đơn tiền điện tăng thêm khoảng 30% và biến các thiết bị này thành "ổ" vi khuẩn, trực tiếp đe dọa sức khỏe hệ hô hấp.
8 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM ngày 30/4

8 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM ngày 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức 8 điểm bắn pháo hoa.
Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5

Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-01/5.
Góc nhìn mới về sự kiện Phú Xuân

Góc nhìn mới về sự kiện Phú Xuân

Trong dòng chảy của lịch sử dân tộc, năm 1801 từ lâu vẫn được xem như một bước ngoặt lớn, khi kinh đô Phú Xuân thất thủ, triều Tây Sơn thay đổi và xác lập quyền lực của Nguyễn Ánh.

Đọc nhiều

Đề xuất tăng 8% trợ cấp ưu đãi người có công từ 1/7/2026

Đề xuất tăng 8% trợ cấp ưu đãi người có công từ 1/7/2026

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, trong đó đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng/tháng, tương đương mức tăng 8%, áp dụng từ ngày 1/7/2026.
Những mái nhà trở lại sau thiên tai

Những mái nhà trở lại sau thiên tai

Sau trận mưa lũ cuối năm 2025, nhiều hộ dân ở xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) rơi vào cảnh mất nhà cửa. Nhưng chỉ hơn một tháng sau, nhiều căn nhà mới đã kịp dựng xong trước mùa xuân từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước, sự chung tay của cộng đồng và quá trình vận động, kết nối hỗ trợ từ hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.
Tin quốc tế ngày 10/5: Hungary bước sang chương mới sau 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orban

Tin quốc tế ngày 10/5: Hungary bước sang chương mới sau 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orban

Hungary bước sang chương mới sau 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orban; Malaysia nghiên cứu cơ chế mới nhằm giảm tình trạng dự án nhà ở đình trệ, bỏ hoang; Nga tổ chức lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 10/5.
Khánh thành cầu dân sinh tại Tuyên Quang do Đại sứ quán UAE tại Việt Nam tài trợ

Khánh thành cầu dân sinh tại Tuyên Quang do Đại sứ quán UAE tại Việt Nam tài trợ

Ngày 10/5, tại xã Nấm Dẩn (tỉnh Tuyên Quang) đã diễn ra Lễ khánh thành cầu dân sinh thôn Na Hu. Đây là công trình do Đại sứ quán UAE tại Việt Nam tài trợ góp phần cải thiện đời sống người dân vùng cao Tuyên Quang.
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nhằm tăng cường chỉ đạo liên ngành, thúc đẩy triển khai các giải pháp đáp ứng thông lệ quốc tế và phát triển bền vững ngành thủy sản.
Đà Nẵng – Xekong phối hợp bảo đảm lưu thông qua cửa khẩu biên giới

Đà Nẵng – Xekong phối hợp bảo đảm lưu thông qua cửa khẩu biên giới

Ngày 6/5, tại tỉnh Xekong, Nam Lào, Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng và Đoàn công tác tỉnh Xekong tổ chức hội nghị trao đổi về phân luồng phương tiện giao thông, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Daktaok trong thời gian Đà Nẵng triển khai dự án nâng cấp quốc lộ 14D.
Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững

Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững

Chiều 5/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định hồ sơ chính sách của dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi). Các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững trong giai đoạn mới.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Phiên bản di động