Thông tin mới nhất liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội sau khi phát hiện 24 ca mắc COVID-19
| Tối 25/7, lãnh đạo Bệnh viện Phổi Hà Nội xác nhận, bệnh viện dừng tiếp nhận bệnh nhân sau khi phát hiện 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. |
| Trưa nay, 25/7, Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 24 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 tại 8 quận, huyện: Sơn Tây (7), Hai Bà Trưng (5), Hoàng Mai (5), Hoài Đức (3); Tây Hồ, Thạch Thất, Quốc Oai, Đông Anh mỗi nơi có 1 bệnh nhân. |
![]() |
| Sở Y tế cho biết nhận được công văn số 623/TB-BVPHN ngày 25/7 của Bệnh viện Phổi Hà Nội về việc phòng tỏa Khoa Nội 3- Bệnh viện Phổi Hà Nội vì ca nhiễm SARS-CoV-2, Sở Y tế đề nghị các bệnh viện triển khai ngay một số việc. |
![]() |
| Cụ thể, Bệnh viện Phổi Hà Nội tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh thông thường từ 18h ngày 25/7/2021 cho đến khi Bệnh viện đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch và có thông báo tiếp nhận bệnh nhân trở lại. (Ảnh bệnh viện phổi Hà Nội phong tỏa, ghi nhận lúc 10h30 sáng 26/7) |
![]() |
| Đối với bệnh nhân F0 Chuyển Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương. Những bệnh nhân đang điều trị ngoại trú, bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính, bệnh nhân có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện chuyển đến khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn trong thời gian Bệnh viện tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân. (Ảnh bệnh viện phổi Hà Nội phong tỏa, ghi nhận lúc 10h30 sáng 26/7) |
![]() |
| Chuyển toàn bộ bệnh nhân tại khoa hồi sức đến BVĐK Đức Giang. Chuyển toàn bộ bệnh nhân COPD đang điều trị nội trú đến Bệnh viện Thanh Nhàn. (Ảnh bệnh viện phổi Hà Nội phong tỏa, ghi nhận lúc 10h30 sáng 26/7) |
![]() |
| Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Thanh Nhân sẵn sàng tổ chức tiếp nhận khám và điều trị liên tục cho người bệnh, đảm bảo quyền lợi cho người đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện Phổi Hà Nội. (Ảnh bệnh viện phổi Hà Nội phong tỏa, ghi nhận lúc 10h30 sáng 26/7) |
![]() |
| Sáng 26/7, Sở Y tế thông báo 9 trường hợp phát hiện tại Bệnh viện Phổi Hà Nội (Ảnh bệnh viện phổi Hà Nội phong tỏa, ghi nhận lúc 10h30 sáng 26/7) |
![]() |
| Trường hợp 1, V.T.N, nữ, sinh năm 1958, địa chỉ tại Tân Hưng, Sóc Sơn. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 6/7, tại bệnh viện chỉ có 1 mình, không ra ngoài. Ngày 25/7 được Bệnh viện Phổi xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính (kỹ thuật Epert Express SARS-CoV-2), sau đó bệnh viện gửi mẫu CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định và có kết quả RT-PCR dương tính. |
![]() |
| Trường hợp 2, L.M.H, nam, sinh năm 1978, địa chỉ tại Hạ Đình, Thanh Xuân. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 24/6. Ngày 25/7 được Bệnh viện Phổi xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính (kỹ thuật Epert Express SARS-CoV-2), sau đó bệnh viện gửi mẫu CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định và có kết quả RT-PCR dương tính. (Ảnh bệnh viện phổi Hà Nội phong tỏa, ghi nhận lúc 10h30 sáng 26/7) |
![]() |
| Trường hợp 3, Q.V.N, nam, sinh năm 1971, địa chỉ tại Xóm 2, Đông Dư, Gia Lâm. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 2/7, tại bệnh viện chỉ ở 1 mình, không ra khỏi cổng, hàng ngày nhờ người nhà bệnh nhân bên cạnh mua cơm tại căng tin. Ngày 25/7 được Bệnh viện Phổi xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính (kỹ thuật Epert Express SARS-CoV-2), sau đó bệnh viện gửi mẫu CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định và có kết quả RT-PCR dương tính. |
![]() |
| Trường hợp 4, B.T.U, nữ, sinh năm 1956, địa chỉ tại Phương Liệt, Thanh Xuân. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 5/7. Ngày 25/7 được Bệnh viện Phổi xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính (kỹ thuật Epert Express SARS-CoV-2), sau đó bệnh viện gửi mẫu CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định và có kết quả RT-PCR dương tính. (Ảnh bệnh viện phổi Hà Nội phong tỏa, ghi nhận lúc 10h30 sáng 26/7) |
![]() |
| Trường hợp 5, N.H.T, nam, sinh năm 1942, địa chỉ tại Phương Liên, Đống Đa. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phổi từ 13/7. Ngày 25/7 được Bệnh viện Phổi xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính (kỹ thuật Epert Express SARS-CoV-2), sau đó bệnh viện gửi mẫu CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định và có kết quả RT-PCR dương tính. |
![]() |
| Trường hợp 6, Đ.V.N, nam, sinh năm 1966, địa chỉ: Bắc Lệ,Tân Thành,Hữu Lũng, Lạng Sơn. Bệnh nhân điều trị lao phổi 1 tuần tại Bệnh viện Bạch Mai từ đầu tháng 7, trước khi vào và ra viện đã được xét nghiệm 2 lần RT-PCR COVID-19 âm tính. Ngày 7/7 chuyển sang Bệnh viện Phổi Hà Nội điều trị đến nay. |
![]() |
| Tại bệnh viện, bệnh nhân chỉ có 1 mình, hàng ngày bệnh nhân mua cơm tại căng tin và mang lên phòng ăn. Ngày 25/7 được Bệnh viện Phổi xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính (kỹ thuật Epert Express SARS-CoV-2), sau đó gửi mẫu CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định và có kết quả RT-PCR dương tính. (Ảnh bệnh viện phổi Hà Nội phong tỏa, ghi nhận lúc 10h30 sáng 26/7) |
![]() |
| Trường hợp 7, P.N.Q, nữ, sinh năm 1958, địa chỉ tại Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 12/7. Ngày 25/7 được Bệnh viện Phổi xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính (kỹ thuật Epert Express SARS-CoV-2), sau đó gửi mẫu CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định và có kết quả RT-PCR dương tính. (Ảnh bệnh viện phổi Hà Nội phong tỏa, ghi nhận lúc 10h30 sáng 26/7) |
![]() |
| Trường hợp 8, V.T.M.T, nữ, sinh năm 1986, địa chỉ tại Thổ Quan, Đống Đa. Bệnh nhân là nhân viên y tế, ngày 25/7 được Bệnh viện Phổi xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính (kỹ thuật Epert Express SARS-CoV-2), sau đó gửi mẫu CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định và có kết quả RT-PCR dương tính. |
![]() |
| Trường hợp 9, L.V.H, nam, sinh năm 1966, địa chỉ tại Trung Văn, Nam Từ Liêm. Bệnh nhân là nhân viên y tế, ngày 25/7 được Bệnh viện Phổi xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính (kỹ thuật Epert Express SARS-CoV-2), sau đó gửi mẫu CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định và có kết quả RT-PCR dương tính. (Ảnh bệnh viện phổi Hà Nội phong tỏa, ghi nhận lúc 10h30 sáng 26/7) |
![]() |
| Hình ảnh bệnh viện Phổi Hà Nội bị phong tỏa (ảnh ghi nhận lúc 10h30 sáng 26/7) |
![]() |
| Tạm thời bệnh viện dừng đón tiếp bệnh nhân sau khi phát hiện nhiều trường hợp dương tính với COVID-19 (ảnh ghi nhận lúc 10h30 sáng 26/7) |
| Tối 25/7, bác sĩ Phạm Hữu Thường, Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội, cho biết xét nghiệm sàng lọc phát hiện 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 gồm 10 bệnh nhân, 3 nhân viên y tế, một người nhà bệnh nhân, tại khoa Nội 3. 14 mẫu bệnh phẩm này được gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội để xét nghiệm khẳng định RT-PCR. Đến 18h tối 25/7, có 9 mẫu bệnh phẩm (gồm 7 bệnh nhân và 2 nhân viên y tế) xét nghiệm khẳng định dương tính. 5 mẫu còn lại dự kiến có kết quả khẳng định vào đêm nay. Các ca này chưa được Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân, coi như nghi nhiễm. Trước đó, nữ bệnh nhân sinh năm 1997, địa chỉ ở quận Tây Hồ, điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 6-22/7. Khi xuất viện vào ngày 22/7, sức khỏe của bệnh nhân này hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, đến ngày 24/7, bệnh nhân sốt, đến khám tại Bệnh viện Phương Đông, test nhanh kết quả dương tính. Mẫu bệnh phẩm được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương, ngày 25/7 kết quả RT-PCR dương tính. "Sau khi nhận thông báo về nữ bệnh nhân dương tính, từ sáng nay chúng tôi đã cách ly y tế toàn bộ bệnh viện, tiến hành 'nội bất xuất, ngoại bất nhập'. Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ những người có mặt tại bệnh viện", ông Thường nói. Theo kế hoạch, bệnh viện lấy gần 400 mẫu. Tính đến 18h tối 25/7, bệnh viện đã lấy được 323 mẫu, trong đó có 214 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Sau khi xét nghiệm sàng lọc phát hiện 14 ca dương tính tại khoa Nội 3, bệnh viện đã lập tức phong tỏa toàn bộ khoa này. "Khi nhận được thông báo của CDC Hà Nội 9/14 ca có kết quả khẳng định dương tính, từ 18h tối nay, bệnh viện đã tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân", ông Thường nói. Về nguồn lây bệnh, theo ông Thường, hiện chưa xác định được. Công tác truy vết, điều tra dịch tễ đang được bệnh viện tiến hành rất khẩn trương. Trong đêm nay và sáng mai khi tiếp tục có kết quả xét nghiệm, bệnh viện sẽ xin ý kiến Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của quận Hai Bà Trưng, thực hiện phong tỏa toàn bộ bệnh viện. |
| Tối 25/7, lãnh đạo Bệnh viện Phổi Hà Nội xác nhận, bệnh viện dừng tiếp nhận bệnh nhân sau khi phát hiện 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. |
| Trưa nay, 25/7, Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 24 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 tại 8 quận, huyện: Sơn Tây (7), Hai Bà Trưng (5), Hoàng Mai (5), Hoài Đức (3); Tây Hồ, Thạch Thất, Quốc Oai, Đông Anh mỗi nơi có 1 bệnh nhân. |
| Chiều ngày 21/7, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn ghi nhận thêm 6 trường hợp mắc mới trong cộng đồng thuộc chùm ca bệnh Tân Mai – Hoàng Mai Hà Nội. |
Tin cùng chủ đề: Phòng chống dịch COVID-19
Bộ Y tế định nghĩa trường hợp được coi là F1 COVID-19
Ngày 18/12, cả nước ghi nhận thêm 15.895 ca mắc COVID-19
Tin bài liên quan
Trưa 4/8, Hà Nội có 24 bệnh nhân COVID-19 mới
Thêm 17 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan chùm Bệnh viện Phổi Hà Nội
Phát hiện 14 ca mắc COVID-19, bệnh viện Phổi Hà Nội dừng tiếp nhận bệnh nhân
Các tin bài khác
DAVIMIN – Từ niềm tin vào chất lượng đến dấu ấn thương hiệu Việt tại ASEAN
Phụng Hưng Hotel: Từ dấu ấn Phú Quốc đến Top 10 thương hiệu nổi tiếng ASEAN 2026
Thời tiết cả nước dịp 2/9: Nhiều khu vực có mưa rào và dông
Công bố danh sách thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2026
Đọc nhiều
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh





















