Trang chủ Hữu nghị
10:09 | 25/05/2016 GMT+7

Thỏa thuận hợp tác mới nhân “Ngày Văn hóa Giáo dục Bulgaria và Chữ viết Slavơ”

aa
Tối 24/5, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Bulgaria và Đại sứ quán Bulgaria phối hợp tổ chức chiêu đãi nhân Ngày chữ viết Slavơ và Ngày Văn hóa Bulgaria tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Bungari Nguyễn Văn Tuân cho biết: “Chúng tôi nhớ mãi những ngày 24/5 tươi đẹp với những chỉ đeo cầu phúc cổ tay, các bó hoa đinh tử hương và mẫu đơn tươi đẹp”

Ngày chữ viết Slavơ và Ngày Văn hóa Bungari được lập ra để tưởng niệm hai anh em người Bungari là Kirin và Metody- những người thầy đầu tiên của dân tộc Bungari. Cũng là người gắn liền với quá trình dựng nước và hình thành nên dân tộc. Sự nghiệp đó đan xen với những thăng trầm lịch sử, giúp nhân dân Bungari vượt qua thử thách hướng tới tiếng nói và nền văn hóa của mình, để tìm kiếm tin tưởng vào sức mạnh của tri thức và tâm linh, vào sức mạnh của niềm tin và sứ mệnh dân tộc.

thoa thuan hop tac moi nhan ngay van hoa giao duc bulgaria va chu viet slavo

Nhiều hoa và lời chúc mừng được gửi tới Đại sứ quán Bungari nhân dịp này

Trước đó, Hội Hữu nghị Việt Nam – Bungari và Hội Hữu nghị Bungari - Việt Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Hội Hữu nghị giai đoạn 2016 – 2021. Với mục tiêu tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác, tăng cường sự giao lưu hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Bungari, để đạt được kết quả tốt hơn trong giai đoạn 2016-2021, nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, du lịch… Hội hữu nghị Bungari - Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Bungari thống nhất hợp tác giữa hai Hội giai đoạn 2016-2021 gồm:

Hai bên tiếp tục phối hợp tổ chức các ngày lễ lớn của nhân dân hai nước Bungari và Việt Nam và ngày thiết lập quan hệ giữa hai nước dưới nhiều hình thức đa dạng với sự tham gia đông đảo của các tổ chức nhà nước và các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân; kiến nghị Chính phủ hai nước trao tặng những danh hiệu cao quý cho các đơn vị và cá nhân có những đóng góp to lớn cho việc thúc đẩy sự giao lưu hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Ngoài ra, hai bên sẽ cùng nhau phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo, diễn đàn, hội chợ, giới thiệu doanh nghiệp, doanh nhân và các cơ quan hữu quan của hai bên.

thoa thuan hop tac moi nhan ngay van hoa giao duc bulgaria va chu viet slavo

Sự kiện thu hút đông đảo thành viên Hội Hữu nghị hai nước và những cá nhân đã từng học tập, công tác và lao động tại Bulgaria

Đồng thời, thúc đẩy mọi hoạt động và các hình thức hợp tác trong lĩnh vực đào tạo bậc đại học (đào tạo sinh viên, thạc sỹ, tiến sỹ, giáo sư); cùng nhau thúc đẩy thực hiện những chương trình đã đề ra, trong số đó dự án theo chương trình “Erazum +” với sự hỗ trợ về tài chính của Liên minh Châu Âu cho hợp tác song phương giữa một nước thành viên và một nước thứ ba; hỗ trợ tiếp nhận chương trình hợp tác giữa các trường đại học, “Đại học công nghệ”, “Đại học kinh tế quốc dân”, Đại học văn hóa và nghệ thuật Bungari và các trường tương tự ở Việt Nam; làm cầu nối để thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa “Liên hiệp Nhà giáo Bungari” và một tổ chức tương tự của Việt Nam.

Hai bên cũng sẽ làm việc với cơ quan nhà nước và địa phương, phát huy vai trò cầu nối của mình nhằm hỗ trợ xây dựng mối quan hệ hiệu quả giữa các Trường Mầm non của Bungari và Việt Nam để trao đổi phương pháp nuôi dạy trẻ và hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm của hai nước; hỗ trợ thiết lập quan hệ giữa các Trường Trunhg học múa ba lê tại Hà Nội và Sofia thông qua việc trao đổi đoàn và tiếp nhận thông tin giúp cho việc giảng dạy và học tập được tốt hơn.

Đặc biệt, hai Hội cùng quan tâm giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Bungari cũng như cộng đồng người Bungari sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam. Đồng thời, hai bên đặt kế hoạch thúc đẩy việc thiết lập mỗi quan hệ thật sự giữa hai cố đô của Việt Nam và Bungari, Thành phố du lịch Huế và cô đô Veliko Turnovo trong thời kỳ tới....

Văn kiện này là sự tiếp nối của Thỏa thuận hợp tác giữa hai Hội Hữu nghị đã ký trước đây vào năm 2010. Hội Hữu nghị hai nước cũng tin tưởng rằng, Thỏa thuận này sẽ góp phần tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Bulgaria.

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động