Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Syria: Hàng ngàn người Kurd phải sơ tán
![]() |
| Khói mù và ánh lửa bóc lên từ những điểm bị tấn công thị trấn Tel Abyad tại Syria. Ảnh: Reuters |
Theo Reuters, cuộc tấn công chống lại các lực lượng dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo, bắt đầu vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút quân đội Mỹ khỏi biên giới phía bắc Syria, theo đó là một hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, được cho đã mở ra một trong những mặt trận xung đột mới lớn nhất trong nhiều năm qua của cuộc nội chiến kéo dài 8 năm.
“Chúng ta có một trong ba sự lựa chọn: Gửi hàng ngàn quân đến đó và giành chiến thắng về mặt quân sự, áp các lệnh trừng phạt kinh tế lên Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc làm trung gian cho một thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd!” ông Trump phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng. Đồng thời nhấn mạnh ông hi vọng Mỹ có thể chỉ phải làm bên trung gian thôi.
![]() |
| Khói mù bóc lên từ những điểm bị tấn công thị trấn Tel Abyad tại Syria. Ảnh: Reuters |
SDF là đồng minh chính của lực lượng Mỹ trên mặt đất trong trận chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS kể từ năm 2014.
Các lực lượng SDF vẫn đang kiểm soát tất cả các nhà tù có tù nhân là IS, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một cuộc họp ngắn với các phóng viên hôm 10/10.
Mỹ đã nhận được một cam kết từ quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ về việc chịu trách nhiệm đối với các tù nhân IS nhưng chưa có cuộc thảo luận chi tiết nào, quan chức này nói.
![]() |
| Người Kurd tại Sulaimaniyah, Iraq biểu tình chống lại các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters |
Các nhà lập pháp và truyền thông Mỹ nhận định Tổng thống Trump về cơ bản đã bật đèn xanh cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào phía đông bắc Syria nhưng quan chức trên không ủng hộ lập luận này. Ông nhấn mạnh: Chúng tôi (Chính quyền Tổng thống Trump) đã cho họ một đèn đỏ cảnh cáo rất rõ ràng, tôi đã tham gia vào việc đưa ra cảnh cáo đó và tôi biết Tổng thống đã làm điều đó vào 6/10.
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, cho đến nay, 228 chiến binh đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Người Kurd tuyên bố họ đã chống trả lại cuộc tấn công. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) ít nhất 23 máy bay chiến đấu với SDF và sáu máy bay chiến đấu với nhóm phiến quân Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã bị bắn hạ.
SDF cho biết các cuộc không kích và pháo kích của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã giết chết 9 dân thường. Trong một cuộc trả thù rõ ràng của lực lượng do người Kurd lãnh đạo, sáu người trong đó có một em bé 9 tháng tuổi đã bị giết hại bởi súng cối và hỏa tiễn vào các thị trấn biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, các quan chức ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.
Theo Ủy ban Cứu hộ Quốc tế, 64.000 người ở Syria đã phải sơ tán kể từ khi chiến dịch tấn công bắt đầu. Các thị trấn biên giới Ras al-Ain và Darbasiya, khoảng 60 km về phía đông, hầu như đã không còn dân cư ở lại.
![]() |
| Một đứa trẻ đang cùng bố mẹ sơ tán khỏi Ras al Ain. Ảnh: Reuters |
![]() |
| Người Kurd thu dọn hành lý, sơ tán khỏi Ras al Ain. Ảnh: Reuters |
![]() |
| Một căn nhà tại Nusaybin, Thổ Nhỉ Kỳ bị bắn phá do rocket từ Syria. Ảnh: Reuters |
![]() |
| Ngay sau khi chiến dịch được phát động, hàng đoàn xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ được nhìn thấy đi qua thị trấn Akcakale, tỉnh Sanliurfa, nằm ở biên giới với Syria. Ảnh: AP |
![]() |
| Người dân Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trấn Akcakale đổ ra đường để chứng kiến đoàn xe tiến về biên giới phía nam. Ảnh: AP |
Tờ Người quan sát cho biết lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm giữ 2 ngôi làng gần Ras al-Ain và 5 ngôi làng gần thị trấn Tel Abyad, trong khi người phát ngôn của lực lượng phiến quân Syria cho biết các thị trấn bị bao vây sau khi các chiến binh chiếm giữ các ngôi làng xung quanh họ.
Theo một quan chức an ninh cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ, các lực lượng vũ trang đã tấn công các kho vũ khí và đạn dược, vị trí của lực lượng có súng và súng bắn tỉa, đường hầm và căn cứ quân sự.
Các máy bay đã bay 30 km vào Syria - một giới hạn mà bộ trưởng ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không đi xa hơn nữa. Một nhà báo của Reuters đã thấy đạn nổ ngay bên ngoài Tel Abyad.
Ankara coi dân quân YPG người Kurd là những kẻ khủng bố vì mối quan hệ của họ với các chiến binh đã tiến hành một cuộc nổi dậy ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm 10/10, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu mở cuộc điều tra hình sự một số nhà lập pháp người Kurd và bắt giữ nhiều người dân ở thành phố phía đông nam Diyarbakir, cáo buộc họ chỉ trích vụ tấn công quân sự vào Syria, truyền thông nhà nước đưa tin./.
Tin bài liên quan
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực
Sẽ có 50 doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đến Việt Nam tìm hiểu thị trường, cơ hội hợp tác
Kết nối kinh tế thương mại Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ
Các tin bài khác
Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản
Liên hợp quốc cảnh báo nạn đói gia tăng tại châu Phi
Cuba sửa đổi một số quy định, đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Đọc nhiều
Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số
Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác đào tạo cán bộ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang












