Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
15:18 | 03/09/2018 GMT+7

Thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ gây ra đang được khẩn trương khắc phục

aa
TĐO-Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổng hợp từ Báo cáo nhanh của các tỉnh: Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, thiệt hại do mưa lũ tính đến hết ngày 2/9 là 13 người chết, 3 người mất tích kéo theo nhiều thiệt hại về vật chất.

16 người chết, 3 người mất tích và thiệt hại lớn về vật chất, hoa màu

Cụ thể số người chết tại: Sơn La 1, Yên Bái 1, Lạng Sơn 1, Hòa Bình 1, Thanh Hóa 9. 3 người mất tích đều tại Thanh Hóa.

Theo thống kê nhanh của các tỉnh: Đã có 364 nhà bị sập đổ, thiệt hại trên 70%. Trong đó: Điện Biên 14, Sơn La 44, Yên Bái 2, Lào Cai 1, Cao Bằng 2, Lạng Sơn 3, Thái Nguyên 1, Phú Thọ 3, Thanh Hóa 267, Nghệ An 27.

Cơ quan chức năng phải di dờ khẩn cấp 754 nhà, gồm: Sơn La 616, Hòa Bình 18, Yên Bái 82, Lào Cai 2, Phú Thọ 9, Nghệ An 27.

thiet hai nghiem trong do mua lu gay ra dang duoc khan truong khac phuc

Thiệt hại do mưa lũ gây ra cho giao thông. Ảnh internet.

Thiệt hại về hoa màu, lúa là 6.523 ha, trong đó: Điện Biên 82, Sơn La 869, Hòa Bình 34, Lào Cai 198, Yên Bái 594, Bắc Cạn 44, Phú Thọ 90, Thanh Hóa 4.586, Nghệ An 26.

Đã có 512 con gia súc, 56.367 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 963 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 620m kè và 6.174m kênh mương bị hư hỏng, thiệt hại. Sạt lở 89.396 m3 đất đá.

thiet hai nghiem trong do mua lu gay ra dang duoc khan truong khac phuc

Thiệt hại do mưa lũ ở Nghệ An. Ảnh internet.

Cũng theo báo cáo của các tỉnh, vì luôn chủ động trong công tác phòng chống nên con số thiệt hại đã giảm hơn nhiều so với trước.

Sau khi mưa ngớt, nước đã ngừng dâng ở sông, suối, chính quyền tỉnh chỉ đạo các sở, ngành địa phương, chủ động huy động lực lượng và phương tiện để khắc phục hậu quả mưa lũ, đặc biệt là thông tuyến tại các điểm sạt lở ảnh hưởng đến giao thông.

Các tuyến Quốc lộ được cho là huyết mạch qua địa bàn các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Điện Biên về cơ bản đã được thông xe. Tại Thanh Hóa, các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ, liên thôn, xã vẫn còn nhiều điểm bị ngập, ách tắc, chưa khắc phục được, nhất là tại huyện Mường Lát nhưng đã được chính quyền tỉnh chủ động cùng các sở, ngành khắc phục dần trong thời gian sớm nhất.

Chủ động ứng phó với lũ ở đồng bằng sông Cửu Long

Số liệu của Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thể hiện: 137.400 ha gieo trồng trong vụ hè thu và 43.028 ha gieo trồng trong vụ thu đông thuộc 4 tỉnh: Long An, An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp có khả năng bị ảnh hưởng của lũ.

thiet hai nghiem trong do mua lu gay ra dang duoc khan truong khac phuc

Thiệt hại do mưa lũ ở Điện Biên. Ảnh internet.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1127 ngày 31/8; chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tại Công điện số 45 ngày 27/8 về ứng phó với lũ lớn ở đồng bằng sông Cửu Long; triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người dân, học sinh, trẻ em khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ; khẩn trương thu hoạch lúa hè thu và bảo đảm an toàn cho diện tích lúa thu đông.

Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam, Khoa học Thuỷ lợi Miền Nam, Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo, Chi cục Phòng, chống thiên tai Miền Nam cung cấp các thông tin dữ liệu, xây dựng các bản đồ ứng phó với lũ; bố trí cán bộ giao ban hàng ngày tại Văn phòng Chi cục phòng chống thiên tai miền Nam.

Thông tin từ các Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai của 4 tỉnh nêu trên: Trong các ngày đầu tháng 9 này, ngoài việc khẩn trương thu hoạch lúa hè thu và đảm bảo an toàn cho diện tích lúa thu đông, các ngành, sở, các cấp chính quyền địa phương tập trung toàn lực ứng phó với lũ để đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường, tính mạng và tài sản của người dân.

N.Hòa

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động