Trang chủ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
06:50 | 02/12/2024 GMT+7

Thị trường có 2 tuần hồi phục, nhà đầu tư có thể an tâm?

aa
Các chuyên gia chứng khoán đã đánh giá về trạng thái thị trường sau khi có tuần hồi phục thứ 2 và hoạt động giải ngân trở lại của nhà đầu tư nước ngoài.
Để dư nợ chứng khoán lập kỷ lục, CTCK đang chấp nhận đánh đổi nguồn thu
Chứng khoán AGR mở hạn mức tín dụng 700 tỷ đồng
Thị trường có 2 tuần hồi phục, nhà đầu tư có thể an tâm?

Trạng thái thị trường sau 2 tuần hồi phục

Thị trường có 2 tuần hồi phục, nhà đầu tư có thể an tâm?

Ông Trần Trương Mạnh Hiếu

Trưởng Phòng phân tích Chiến lược CTCK KIS Việt Nam

Đánh giá về trạng thái thị trường, ông Trần Trương Mạnh Hiếu, Trưởng Phòng phân tích Chiến lược CTCK KIS Việt Nam cho biết, tuy chỉ số VN-Index có 2 tuần phục hồi, nhưng rủi ro điều chỉnh vẫn còn hiện hữu. Theo đó, VN-Index phục hồi nhưng khối lượng không gia tăng, điều này hàm ý rằng dòng tiền vẫn đang thận trọng và quan sát xu hướng hiện tại.

Theo phân tích kỹ thuật, xu hướng tăng không có sự gia tăng tương ứng của khối lượng có thể là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng này không bền vững. Bên cạnh đó, thị trường thiếu vắng những thông tin tích cực, nên xu hướng hiện tại khó có thể được duy trì.

Với ông Bùi Văn Huy, Giám đốc Chi nhánh TP.HCM của Công ty Chứng khoán DSC cho rằng bối cảnh trong nước và thế giới cũng đã bớt rủi ro so với giai đoạn giảm điểm tháng 11. Thị trường chứng khoán Mỹ vượt đỉnh, trong khi đó Dollar Index (DXY) hạ nhiệt sau một chuỗi tăng dài. Còn trong nước, hiện có nhiều thông tin tích cực từ những thay đổi hành lang pháp lý sau kỳ họp Quốc hội. Khối ngoại cũng giảm đà bán ròng.

Còn Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường, CTCK VNDIRECT, ông Đinh Quang Hinh đánh giá các chỉ số chứng khoán trong nước duy trì đà phục hồi tích cực trong tuần này và chỉ báo VN-Index đã lấy lại được mốc 1.250 điểm.

Đà hồi phục của thị trường được hỗ trợ bởi những thông tin vĩ mô tích cực trong nước và quốc tế. Cụ thể, áp lực tỷ giá phần nào hạ nhiệt trong tuần qua khi chỉ số DXY điều chỉnh về quanh mức 106, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng cũng giảm xuống dưới 5% sau những động thái hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước.

Thị trường có 2 tuần hồi phục, nhà đầu tư có thể an tâm?

VN-Index đang có được 2 tuần hồi phục

Thông tin về tăng trưởng tín dụng đạt 11,12% tính đến ngày 22/11 cũng củng cố cho triển vọng tăng trưởng tín dụng năm nay đạt mức 14-15%, qua đó hỗ trợ cho triển vọng của nhóm cổ phiếu ngân hàng trong quý cuối năm.

Tỷ giá và hoạt động mua ròng trở lại của khối ngoại

Về hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài, ông Trần Trương Mạnh Hiếu nhận xét áp lực bán của nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu đến từ sự chênh lệch lãi suất giữa thị trường Việt Nam và Mỹ khi Fed duy trì lãi suất ở mức cao trong giai đoạn trước đây.

Hiện tại, Fed đang bắt đầu giảm lãi suất, nhưng tổng mức giảm chỉ ở mức 0,75%, mức này chưa đủ lớn để dòng vốn ngay lập tức bị đảo ngược. Tuy nhiên, trong giai đoạn tới, khi mức giảm đủ lớn, khối ngoại có thể duy trì trạng thái mua ròng, đặc biệt là khi thị trường Việt Nam dự kiến được nâng hạng theo FTSE trong năm 2025.

Xu hướng giao dịch ngắn hạn của nhà đầu tư nước ngoài có thể khó dự đoán hơn, vì chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau. Sự giảm giá của đồng USD chỉ là một trong số đó.

Thị trường có 2 tuần hồi phục, nhà đầu tư có thể an tâm?

Ông Bùi Văn Huy

Giám đốc Chi nhánh TPHCM của Công ty Chứng khoán DSC

Đồng USD hạ nhiệt là tín hiệu tốt và hỗ trợ thị trường. Tuy nhiên trong dài hạn, quan điểm của ông Bùi Văn Huy là đồng USD sẽ tiếp tục tăng do (1) các chính sách của ông Trump (2) FED hạ lãi suất chậm hơn các NHTW khác do rủi ro lạm phát có thể quay trở lại.

Điểm tích cực là có lẽ khối ngoại đã qua cao điểm của đợt bán ròng, "bán mãi cũng hết". Khối ngoại mua ròng hiện tại là khối ngoại còn ở lại, có lẽ họ có mua nhưng cũng sẽ có bán, "trading" theo thị trường. Để vốn ngoại thực sự trở lại, cần những câu chuyện mới, cụ thể và rõ ràng hơn.

Còn ông Đinh Quang Hinh kỳ vọng vào các yếu tố rủi ro như tỷ giá, căng thẳng thanh khoản ngắn hạn dần hạ nhiệt trong tháng 12/2024. Điều này đến từ kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất điều hành trong cuộc họp tháng 12 tới và nguồn cung USD trong nước cải thiện đáng kể dịp cuối năm.

Thông thường, các doanh nghiệp xuất khẩu có xu hướng bán lại ngoại tệ cho các ngân hàng thương mại vào dịp cuối năm để phục vụ mua sắm hàng hóa trong nước, trả lương thưởng cho người lao động… Điều này cùng với giải ngân vốn FDI duy trì xu hướng tích cực và lượng kiều hối chảy về nước dịp cuối năm sẽ giúp hạ nhiệt áp lực tỷ giá.

Nhờ đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thể chuyển hướng sang các mục tiêu khác là hỗ trợ thanh khoản hệ thống và tăng trưởng tín dụng nhằm tiến tới mục tiêu tăng trưởng tín dụng tham vọng trong năm nay là 15%. Nếu tăng trưởng tín dụng đạt mục tiêu và dòng tiền chảy vào nền kinh tế thực chất sẽ là cú huých lớn cho thị trường chứng khoán trong giai đoạn tháng 12 và đầu năm tới.

Dự báo xu hướng

Ông Trần Trương Mạnh Hiếu cho biết, dựa trên thống kê, chỉ số VN-Index, các cổ phiếu trên HSX thường đạt tỷ suất sinh lợi tốt nhất trong năm vào tháng 1 và tháng 2. Vì thế, có thể thị trường sẽ tích cực trong 2 tháng đầu năm 2025.

Tuy nhiên, giai đoạn cuối năm lại không chắc chắn. Hiện tại, thị trường đang phục hồi nhưng khối lượng không có sự gia tăng tương ứng, điều này hàm ý rằng xu hướng tăng hiện tại có thể không bền vững. Do đó, thị trường có khả năng sẽ phải tích lũy trong tháng 12 trước khi tăng trưởng trở lại vào 2 tháng đầu năm 2025.

Thị trường có 2 tuần hồi phục, nhà đầu tư có thể an tâm?

Ông Bùi Văn Huy đánh giá khả năng thị trường tiếp tục hồi phục trong đầu tuần tới là rất khả thi. Tuy nhiên có một điểm cần lưu ý là đà tăng lan tỏa kém, thanh khoản cũng rất kém và chưa cảm nhận thấy sự xuất hiện của dòng tiền, cầu chấp nhận vùng giá cao. Do đó cần xem xét vùng kháng cự 1.260. Nếu thanh khoản tiếp tục không được cải thiện, thì nhịp tăng điểm trong 2 tuần qua nhiều khả năng vẫn sẽ là một nhịp hồi 1-3 tuần bình thường, trong một xu hướng giảm.

Thanh khoản là yếu tố then chốt cho một xu hướng tăng, do đó nếu thanh khoản không trở lại, thị trường nhiều tin tốt nhưng không kích hoạt được dòng tiền thì có thể rủi ro sẽ quay trở lại.

Trong khi đó, chuyên gia từ Chứng khoán VNDIRECT, ông Đinh Quang Hinh cho rằng xu hướng thị trường vẫn sẽ phục hồi trong tháng 12 khi các yếu tố rủi ro đã đề cập dần hạ nhiệt.

Lựa chọn nhóm ngành

Thị trường có 2 tuần hồi phục, nhà đầu tư có thể an tâm?

Ông Đinh Quang Hinh

Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường, Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT

Ông Trần Trương Mạnh Hiếu cho rằng nhà đầu tư nên lưu ý tới các nhóm ngành Bất động sản Khu Công nghiệp, Bất động sản và Chứng khoán nhờ các câu chuyện hỗ trợ như Tổng thống Trump tái đắc cử, triển khai Luật Đất đai và thị trường Việt Nam được nâng hạng lên "thị trường mới nổi loại 2" theo FTSE.

Còn ông Bùi Văn Huy đưa ra những lựa chọn xa hơn cho năm 2025 với các câu chuyện: đà phục hồi tiếp tục của nền kinh tế, đầu tư công, kỳ vọng nâng hạng thị trường... Các ngành Ngân hàng, Thép, Chứng khoán và một số doanh nghiệp sản xuất có đà phục hồi lợi nhuận bền vững có thể được nhà đầu tư cân nhắc.

Cuối cùng, ông Đinh Quang Hinh cho rằng nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu, xây dựng danh mục đầu tư cho năm tới, ưu tiên các nhóm ngành được kỳ vọng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý IV như Công nghệ, Logistic, Xuất khẩu (dệt may, thủy sản) và Ngân hàng.

Bước đệm chờ chuyển mình của cổ phiếu HPG Bước đệm chờ chuyển mình của cổ phiếu HPG
Gần 60% cổ phiếu Ngân hàng đã chiến thắng thị trường sau 10 tháng năm 2024 Gần 60% cổ phiếu Ngân hàng đã chiến thắng thị trường sau 10 tháng năm 2024
Mai Hương
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

SeABank điều chỉnh nhiệm vụ nhân sự cấp cao

SeABank điều chỉnh nhiệm vụ nhân sự cấp cao

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) ban hành Nghị quyết về việc thay đổi nhân sự cấp cao nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án chiến lược trọng điểm. Theo đó, ông Lê Thanh Hải sẽ thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc để chính thức giữ vai trò Giám đốc Ban Chuyển đổi.
Techcombank ra mắt thẻ tín dụng Techcombank Visa Business Platinum

Techcombank ra mắt thẻ tín dụng Techcombank Visa Business Platinum

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) chính thức ra mắt Thẻ tín dụng dành cho doanh nghiệp Techcombank Visa Business Platinum, sở hữu những đặc quyền dẫn đầu thị trường với thời gian miễn lãi bậc nhất lên đến 86 ngày, hạn mức tín dụng tối đa 10 tỷ đồng, cùng mức phí chuyển đổi ngoại tệ cạnh tranh hàng đầu thị trường chỉ 1%.
Hãy hiểu cho ngành thuế

Hãy hiểu cho ngành thuế

Năm 2025, một năm đầy biến động nhưng ngành thuế vẫn đạt mức thu hơn cả mong đợi: 2,3 triệu tỷ đồng. Con số này là niềm vui lớn, điều này thì đã rõ ràng, nhưng với những người làm ngành thuế thì phía sau kỷ lục này không chỉ là nỗ lực mà còn chất chứa cả một gánh nặng suy tư.
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận chiến lược phát triển bền vững của SeABank

Hai giải thưởng uy tín ghi nhận chiến lược phát triển bền vững của SeABank

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đã được trao tặng hai giải thưởng ghi nhận sự phát triển về quy mô cũng như văn hóa tổ chức của Ngân hàng.

Đọc nhiều

Ấn tượng Ngày hội Bánh chưng xanh tại phường Hồng Hà

Ấn tượng Ngày hội Bánh chưng xanh tại phường Hồng Hà

Nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026, hôm nay 6/2/2026, tại đình Ngọc Xuyên và đình Nội Châu, Đảng ủy phường Hồng Hà đã tổ chức ngày Hội bánh chưng xanh với chủ đề “Mừng xuân đoàn kết, vui tết Hồng Hà”. Thời Đại xin gửi tới bạn đọc chùm ảnh của sự kiện đặc sắc này.
Cần Thơ: Can thiệp thành công ca tái hẹp nặng trong stent mạch vành đã đặt ở nước ngoài

Cần Thơ: Can thiệp thành công ca tái hẹp nặng trong stent mạch vành đã đặt ở nước ngoài

Ngày 6/2, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ cho biết, Khoa Tim mạch - Can thiệp tim mạch vừa can thiệp thành công một trường hợp tái hẹp rất nặng trong stent mạch vành đã được đặt trước đó tại Hàn Quốc, giúp người bệnh vượt qua cơn nguy hiểm và phục hồi sức khỏe ổn định.
Lữ đoàn 682 và Lữ đoàn 189 lan tỏa “Xuân yêu thương” dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Lữ đoàn 682 và Lữ đoàn 189 lan tỏa “Xuân yêu thương” dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Trong không khí rộn ràng đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các đơn vị Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Xuân yêu thương”. Lữ đoàn 682 và Lữ đoàn 189 (Vùng 4 Hải quân) đã phối hợp với chính quyền địa phương thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần lan tỏa nghĩa tình quân – dân dịp Tết đến, Xuân về.
Đoàn đại biểu tỉnh Champasak (Lào) thăm, chúc Tết TP Cần Thơ

Đoàn đại biểu tỉnh Champasak (Lào) thăm, chúc Tết TP Cần Thơ

Ngày 5/2, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ cùng đại diện các sở, ngành thành phố tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Champasak, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến thăm, làm việc và chúc Tết tại TP Cần Thơ.
Lữ đoàn 682 và Lữ đoàn 189 lan tỏa “Xuân yêu thương” dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Lữ đoàn 682 và Lữ đoàn 189 lan tỏa “Xuân yêu thương” dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Trong không khí rộn ràng đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các đơn vị Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Xuân yêu thương”. Lữ đoàn 682 và Lữ đoàn 189 (Vùng 4 Hải quân) đã phối hợp với chính quyền địa phương thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần lan tỏa nghĩa tình quân – dân dịp Tết đến, Xuân về.
Tàu 17 giao lưu hữu nghị với sĩ quan, thủy thủ Malaysia

Tàu 17 giao lưu hữu nghị với sĩ quan, thủy thủ Malaysia

Sau thời gian thăm và giao lưu hữu nghị tại Malaysia, chiều ngày 5/2, Tàu 17, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân đã rời cảng Lumut, tiếp tục hải trình sang Ấn Độ tham gia Diễn tập Hải quân đa phương MILAN 2026, thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng theo kế hoạch.
Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát hạ tầng công nghệ chống khai thác IUU tại TP.HCM

Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát hạ tầng công nghệ chống khai thác IUU tại TP.HCM

Ngày 04/02, Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc tại cảng cá Cát Lở (phường Phước Thắng, TP.HCM) để rà soát thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS), tình trạng mất kết nối và mức độ liên thông dữ liệu số trong quản lý nghề cá, nhằm tăng cường chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
infographic dai hoi dang xiv 8 noi dung xuyen suot trien khai cac quyet sach chien luoc
infographic cac moc thoi gian chinh trong lich trinh bau cu dbqh khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap nhiem ky 2026 2031
infographic ha noi dieu chinh phan luong giao thong phuc vu dai hoi dang xiv
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Phiên bản di động