Thị trường chứng khoán Việt Nam sau khi kỳ vọng nâng hạng được thắp lại
![]() |
Nhịp hồi phục của thị trường đã bước qua tuần thứ 3 liên tiếp
![]() |
| Ông Nguyễn Thế Minh Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta Việt Nam |
Đánh giá về những rủi ro của thị trường chứng khoán Việt Nam sau 3 tuần hồi phục liên tiếp, ông Nguyễn Thế Minh cho rằng rủi ro lớn nhất trong giai đoạn vừa qua là tỷ giá đã được xoa dịu sau khi đà tăng của đồng USD suy yếu cùng với lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng hạ nhiệt.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng đã xuất hiện đan xen những chuỗi phiên mua ròng trên thị trường. Và một số phiên giao dịch cũng cho thấy thị trường đang giải quyết được vấn đề thanh khoản.
Ông Đoàn Minh Tuấn, Trưởng phòng phân tích FIDT cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực hơn từ thị trường. Hai áp lực ngắn hạn lớn nhất trên thị trường chứng khoán, là áp lực tỷ giá và áp lực bán ròng từ khối ngoại đang có các tín hiệu đảo chiều rất lạc quan.
FIDT giữ quan điểm áp lực khối ngoại bán ròng trong năm 2024 đã gần như chấm dứt, ngay thời điểm cuối năm.
Còn ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường, CTCP Chứng khoán VNDIRECT cho biết đà phục hồi của thị trường được nới rộng trong tuần này còn đến thêm từ sự kiện CEO Nvidia - ông Jensen Huang có chuyến thăm trở lại Việt Nam và số liệu vĩ mô tháng 11 nhìn chung khá tích cực.
Vốn ngoại và kỳ vọng nâng hạng thị trường loại 2
Nhiều cổ phiếu trong đó nổi bật nhất là nhóm Chứng khoán đã có phiên bùng nổ trong tuần qua sau khi Giám đốc chính sách chỉ số của FTSE Russell, bà Wanming Du đưa ra những quan điểm tích cực trong buổi hội nghị của Bloomberg Businessweek Vietnam diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh ngày 05/12.
Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta Việt Nam đánh giá cao kịch bản FTSE Russell có xem xét nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2 đầu năm 2025. Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội vào tháng 10 vừa qua do Thông tư 68 được ban hành sát thời điểm đánh giá của FTSE.
![]() |
| Khối ngoại đã đan xen các phiên mua ròng trở lại |
Lần đánh giá tới, thị trường chứng khoán Việt Nam khả năng cao được FTSE xem xét nâng hạng. Dòng tiền đầu cơ của nhà đầu tư nước ngoài nếu "đánh hơi" thấy câu chuyện tích cực này có thể sẽ tham gia sớm vào thị trường thay vì chờ tới quyết định chính thức.
![]() |
| Ông Đoàn Minh Tuấn Trưởng phòng phân tích FIDT |
Còn ông Đoàn Minh Tuấn, Trưởng phòng phân tích FIDT lưu ý về điểm bắt đầu cho dòng vốn ngoại mới trở lại tìm kiếm cơ hội mới, đặc biệt với triển vọng tích cực rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2 bởi FTSE ngay trong kỳ tháng 03/2025 sắp tới.
Ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường, CTCP Chứng khoán VNDIRECT cho rằng thông tin tích cực về triển vọng nâng hạng đã kích hoạt dòng tiền đầu cơ quay trở lại thị trường, thúc đẩy đà tăng giá của nhóm cổ phiếu được kỳ vọng hưởng lợi từ nâng hạng thị trường như Chứng khoán và một số cổ phiếu vốn hóa lớn.
Chiến lược giao dịch của nhà đầu tư
Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng nhiều rủi ro của thị trường đang dần được giải quyết. Để VN-Index có thể chinh phục được mốc 1.300 điểm cần có sự thúc đẩy của nhóm cổ phiếu Bất động sản và sự khởi sắc của dòng tiền ngoại. 2 biến số này đã được ghi nhận nên có thể giúp thị trường có thêm động lực chinh phục mốc 1.300 điểm. Tuy nhiên, việc dự báo VN-Index sẽ vượt mốc 1.300 điểm ngay trong tháng 12/2024 hay đầu năm 2025 là không hề dễ dàng.
Ông Đoàn Minh Tuấn, Trưởng phòng phân tích FIDT cho biết hơn 93% cổ phiếu đang cao hơn trung bình 20 ngày, là tín hiệu cho thấy thị trường đã đồng loạt tạo đáy ngắn hạn. Trong khi đó, hơn 51% cổ phiếu đang cao hơn trung bình 50 ngày, là tín hiệu cho thấy phần lớn các cổ phiếu đã tìm về vùng cân bằng trung hạn. FIDT cho rằng thị trường điều chỉnh sâu gần đây đã phản ánh hầu hết các “rủi ro giả định” trong trung hạn.
![]() |
| Ông Đinh Quang Hinh Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường, CTCP Chứng khoán VNDIRECT |
Khi đó, bất cứ sự đảo chiều đáng kể nào của các biến số chính trên toàn cầu như DXY (giảm quyết liệt về vùng dưới 105), lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm (giảm quyết liệt về vùng dưới 4,2%) đều tạo cơ hội giúp VN-Index tạo đáy thành công, đảo chiều xu hướng điều chỉnh trung hạn.
Ông Đinh Quang Hinh đưa ra dự báo VN-Index có thể tiếp tục vận động đi lên và hướng tới vùng kháng cự mạnh 1.280-1.300 điểm. Thị trường sẽ sớm chứng kiến hoạt động chốt lời gia tăng khi chỉ số VN-Index chạm vùng kháng cự kể trên, do đó nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi tại vùng giá cao, kiên nhẫn chờ đợi các nhịp rung lắc sắp tới để tái cơ cấu danh mục đầu tư, dịch chuyển danh mục sang nhóm cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng tích cực trong quý cuối năm như Ngân hàng, Xuất khẩu (Thủy sản, Dệt may) và nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ câu chuyện nâng hạng thị trường.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Việt Nam đặt mục tiêu vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới
“VPBank tới rồi, mở “lời” ngay thôi” tiếp tục hành trình tại Đà Nẵng với không gian trải nghiệm đa sắc màu
Khi câu chuyện tài chính bắt đầu từ một buổi mua sắm cuối tuần
Ông Nguyễn Đăng Quang bất ngờ rớt khỏi danh sách tỷ phú thế giới
Đọc nhiều
Đỗ Anh - Sĩ quan quân đội Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình
Lễ thắp nến tri ân cấp quốc gia tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào
Kiều bào tại Campuchia, Đức tri ân các anh hùng liệt sĩ
Đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tham dự Giao lưu Lãnh đạo trẻ ASEAN - Trung Quốc lần thứ 12
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang









