Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
17:24 | 06/03/2017 GMT+7

Theo cựu trưởng khoa Đại học Stanford đây là 8 kỹ năng sống mà một thanh niên 18 tuổi phải có

aa
Julie Lythcott-Haims là tác giả của cuốn sách bán chạy How to Raise an Adult, cựu trưởng khoa tại Đại học Stanford.

Mới đây, người dùng trên Quora đã đưa ra câu hỏi: Một người 18 tuổi cần những kỹ năng gì? Và câu trả lời của Julie Lythcott-Haims là cực kỳ đầy đủ và thuyết phục.

1. Có khả năng nói chuyện với người lạ

Chúng ta thường dạy trẻ em tránh nói chuyện với người lạ thay vì dạy cho trẻ các kỹ năng phát hiện ra người xấu vốn chiếm số ít trong cộng đồng đa số là người tốt. Vì vậy, trẻ em luôn không biết làm thế nào để tiếp cận một người lạ nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ, hướng dẫn hoặc hỏi đường khi cần.

2. Phải có khả năng tìm đường

Tìm đường trong khuôn viên trường, trong thị trấn hay trong thành phố mà đứa trẻ của bạn đang làm việc, học tập.

Càng ngày chúng ta càng cẩn thận, đưa đón trẻ đi khắp nơi. Do vậy, trẻ thường không biết đường đi từ nơi này tới nơi kia, không biết sử dụng phương tiện công cộng, không biết khi nào thì cần đổ đầy xăng... Chúng ta cần để trẻ tự lập trong một số trường hợp nhờ vậy trẻ nắm được khu vực xung quanh, dễ dàng tự tìm đường về nhà hoặc đến nhà người thân khi có sự cố xảy ra.

theo cu u truo ng khoa da i ho c stanford day la 8 ky nang so ng ma mo t thanh nien 18 tuo i pha i co

3. Có khả năng quản lý các nhiệm vụ, khối lượng công việc và thời hạn

Chúng ta thường nhắc nhở trẻ quá nhiều về bài tập về nhà, đôi khi còn hỗ trợ chúng làm bài tập hoặc thậm chí làm cho chúng luôn. Vì thế, trẻ thường không biết ưu tiên việc nào nên làm trước, không biết quản lý khối lượng công việc hoặc đáp ứng thời hạn được giao khi không được nhắc nhở.

4. Có khả năng đóng góp vào các công việc chung của gia đình

Chúng ta thường không yêu cầu trẻ làm quá nhiều việc nhà vì thời gian đi học và hoạt động ngoại khóa chiếm gần hết thời gian của chúng. Nhưng vì thế mà trẻ không biết chăm sóc cho nhu cầu của riêng chúng, không tôn trọng nhu cầu của người khác và không biết chia sẻ một cách công bằng cho lợi ích của toàn thể gia đình.

5. Biết cách giải quyết các vấn đề cá nhân

Chúng ta thường tự cho mình cái quyền bước vào cuộc sống của trẻ để giải quyết những hiểu nhầm, an ủi mỗi khi trẻ bị tổn thương. Vì thế, trẻ không biết cách đối mặt hay giải quyết những xung đột mà không có sự can thiệp của chúng ta. Một thanh niên 18 tuổi cần phải tự làm được việc này.

6. Có khả năng đối phó với những thăng trầm trong cuộc sống

Những khóa học, những kỳ thi, giáo viên khó tính, ông chủ, và nhiều vấn đề khác…

Phụ huynh thường có thói quen can thiệp khi mọi thứ trở nên khó khăn: giúp trẻ hoàn thành nhiệm vụ, nới lỏng hạn cuối, nói chuyện với người lớn… Vì thế, trẻ không biết rằng trong cuộc sống hằng ngày, mọi thứ sẽ không diễn ra theo cách mà trẻ muốn. Khi 18 tuổi, trẻ cần phải hiểu rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra, cuộc đời có lúc thăng lúc trầm và chúng ta phải chuẩn bị cho tất cả những điều đó.

theo cu u truo ng khoa da i ho c stanford day la 8 ky nang so ng ma mo t thanh nien 18 tuo i pha i co

7. Biết kiếm tiền và quản lý tiền bạc

Chúng không làm việc part-time, luôn nhận tiền từ cha mẹ nếu cần do vậy chúng không có ý thức và trách nhiệm để hoàn thành một công việc cho một người chủ vốn chẳng yêu thương chúng vô điều kiện như cha mẹ. Bên cạnh đó, không tự mình kiếm tiền và quản lý tiền bạc khiến trẻ không biết trân trọng tiền bạc đúng mức.

8. Có khả năng chấp nhận rủi ro

Cha mẹ thường dọn đường cho con cái của mình để chúng tránh được những cạm bẫy. Vì vậy, những đứa trẻ ấy sẽ không hiểu rằng thành công chỉ đến sau những cố gắng, những thất bại và những lần làm lại từ đầu. Khi 18 tuổi, trẻ cần phải biết chấp nhận rủi ro, nhận ra sai lầm để tiếp tục tiến về phía trước.

Kết

Khi 18 tuổi, trẻ phải tự có những kỹ năng này mà không cần phải gọi cho cha mẹ để hỏi. Nếu chúng gọi cho cha mẹ để hỏi về 8 kỹ năng này thì chúng đang thiếu kỹ năng sống trầm trọng.

Neo

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người là một biến thể của bóng đá truyền thống, được chơi trên sân với kích thước nhỏ hơn và số lượng cầu thủ ít hơn. Được xem là một môn thể thao phổ biến và hấp dẫn, bóng đá 7 người đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người trẻ và người ham mê thể thao. Tuy nhiên, để có thể tổ chức một trận đấu bóng đá 7 người chất lượng, điều quan trọng là phải có một sân bóng đá 7 người đạt chuẩn về kích thước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá 7 người hiện nay.
Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động