Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
16:00 | 21/05/2019 GMT+7

Thêm nhiều tình tiết vụ 2 thi thể giấu trong bê tông ở Bình Dương

aa
Kẻ chủ mưu từng về quê các nạn nhân để thuyết giảng về môn phái lạ hay nhắn tin cho gia đình những người xấu số vv... là những tình tiết mới bất ngờ trong vụ án 2 thi thể giấu trong bê tông ở Bình Dương.
[Infographic] Hành trình 4 nữ nghi can giết người bỏ xác vào bê tông Vụ 2 thi thể trong bê tông: Sốc với nhân thân và lối sống của nữ nghi can chủ mưu Video: Toàn cảnh, tin mới nhất vụ 2 thi thể giấu trong bê tông ở Bình Dương
them nhieu tinh tiet moi nhat vu 2 thi the giau trong be tong o binh duong
Hiện trường phát hiện 2 thi thể giấu trong bê tông ở Bình Dương. Ảnh PNSK

Liên quan đến vụ án mạng về 2 thi thể giấu trong bê tông ở Bình Dương, hôm 20/5, cơ quan điều tra cho biết, sau khi kiểm tra kết quả giám định ADN 2 thi thể bị giấu trong khối bê tông ở Bình Dương. Qua kiểm tra dấu vân tay và ADN, công an xác nhận ông L. và con trai nạn nhân có kết quả trùng khớp.

Do lời khai các nghi phạm có một số mâu thuẫn, công an hiện tiếp tục giữ thi thể ông L. lại để làm rõ thêm một số chi tiết và bàn giao lại gia đình đưa về quê vào ngày 21/5. Dự kiến thi thể của ông L. sẽ được hỏa táng trước khi đưa về quê.

Thượng tá Đinh Anh Dũng, Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, cuối năm 2017, ông L. từng bị công an địa phương truy quét do dạy Pháp luân công, truyền bá, lưu hành sách vở không được cấp phép của ban ngành có thẩm quyền.

“Ở Nghệ An, môn Pháp luân công xuất hiện đầu tiên ở huyện Quỳnh Lưu, sau đó lên các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, TX Thái Hòa. Người dạy chủ yếu từ phía Bắc vào. Tuy nhiên, quần chúng nhân dân phản đối, có dấu hiệu vi phạm nên cơ quan điều tratruy quét ngay”, ông Dũng nói.

Ông Trần Đức Trung (em ruột ông L.) cho biết, từ năm 1999-2014, ông L. có sang Ukraine kinh doanh cửa hàng quần áo thời trang. Trong thời gian sinh sống ở nước ngoài, anh trai ông Trung có tham gia học về một giáo phái chưa được công nhận ở Việt Nam.

“Cách đây 1 tháng, vợ tôi có gọi điện thoại cho bà Trịnh Thị Hồng Hoa (người bị Công an bắt giữ liên quan đến vụ án mạng) thì bà này trả lời anh L. đã đi "sai đường". Tuy nhiên, họ không nói là anh L. đã mất hay sai thế nào cả”, ông Trung nói. - thông tin đăng tải trên báo điện tử Người đưa tin.

Tới sáng nay 21/5, công an tỉnh Bình Dương đã bàn giao thi thể cho người nhà 2 nạn nhân. Theo người thân của nạn nhân L., một tình tiết đang chú ý nữa là mới đây vào ngày 5/5/2019, người em dâu của ông L. bất ngờ nhận được tin nhắn qua điện thoại nói rằng ông L. đã đi "sai đường", không tuân thủ các quy định "tu luyện" của môn phái. Tin nhắn này sau đó được xác định do nghi phạm Hà nhắn.

Từ nội dung tin nhắn này, người thân của ông Linh đã đặt ra nghi vấn rằng có thể ông đã bị sát hại chứ không phải nhảy lầu tự tử. Bởi có thể trong quá trình "tu luyện" ông Linh không nghe theo lời Hà, phản kháng lại hướng "tu luyện" sai lệch của nghi phạm này nên bị giết. Tuy nhiên tình tiết này vẫn đang được cảnh sát tiếp tục điều tra làm rõ. - theo báo điện tử Tổ Quốc.

Ngày 19/5, cơ quan công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án đồng thời ra lệnh bắt tạm giam 4 nghi can gồm: Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988), Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, cùng trú quận Tân Phú, TP HCM), Lê Phú Hạnh (SN 1965, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990, trú tại tỉnh Tiền Giang), để điều tra về hành vi "Giết người" và phi tang xác các nạn nhân giấu trong bê tông rồi để vào thùng phuy.

Hai nạn nhân trong vụ án được xác định là Trần Đức L. (quê Nghệ An) và Trần Trí T. (tạm trú quận Phú Nhuận, TP.HCM), cả 2 đều có độ tuổi từ 30 đến 35 tuổi.
them nhieu tinh tiet moi nhat vu 2 thi the giau trong be tong o binh duong Vụ 2 thi thể giấu trong bê tông: Bí ẩn nghi phạm thứ 5

Công an tỉnh Bình Dương đang truy tìm nghi phạm bí ẩn thứ 5 trong vụ sát hại 2 thi thể rồi giấu trong bê ...

them nhieu tinh tiet moi nhat vu 2 thi the giau trong be tong o binh duong Vụ 2 thi thể giấu trong bê tông: Nghi phạm là mẹ con, theo giáo phái lạ

Hai trong số 4 nghi phạm có liên quan tới vụ sát hại 2 thi thể rồi giấu vào bê tông ở ngôi nhà tại ...

them nhieu tinh tiet moi nhat vu 2 thi the giau trong be tong o binh duong Vụ 2 thi thể giấu trong bê tông: Nhóm nữ nghi phạm giết người vì... mâu thuẫn vặt

Các nghi phạm bước đầu đã khai nhận nguyên nhân sát hại 2 nam thanh niên rồi giấu xác trong bê tông ở ngôi nhà ...

them nhieu tinh tiet moi nhat vu 2 thi the giau trong be tong o binh duong Bắt 4 nghi can vụ 2 thi thể trong khối bê tông ở Bình Dương đang định bỏ trốn

Thấy có dấu hiệu mình bị phát hiện, 4 nghi can liên quan tới vụ 2 thi thể giấu trong khối bê tông ở Bình ...

Tường Vy (Tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bình Dương sẽ là "đất lành" để các nhà đầu tư Australia đến hợp tác kinh doanh

Bình Dương sẽ là "đất lành" để các nhà đầu tư Australia đến hợp tác kinh doanh

Đây là nhận định của ông Nguyễn Đăng Thắng - Tổng Lãnh sự Việt Nam phụ trách bang New South Wales, bang Queensland và bang South Australia tại Hội thảo xúc tiến thương mại, quảng bá và giới thiệu các cơ hội đầu tư tại tỉnh Bình Dương diễn ra ngày 25/3.
Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân tại Bình Dương

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân tại Bình Dương

Chiều 29/2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương tổ chức họp ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương (mở rộng) nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024.
Bình Dương và TP.Siheung: ưu tiên đẩy mạnh trao đổi nghiên cứu chính sách

Bình Dương và TP.Siheung: ưu tiên đẩy mạnh trao đổi nghiên cứu chính sách

Ngày 22/1, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã tiếp Đoàn đại biểu TP.Siheung, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) do ông Lim Byeong Taek, Thị trưởng TP.Siheung làm trường đoàn đến thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh.

Các tin bài khác

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

Dưới đây là những con giáp may mắn đủ đường, làm gì cũng thuận lợi vào cuối tháng 4 này. Cùng xem có tên mình trong danh sách không nhé.
Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Rumani diện Hiệp định năm 2024.
Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát Em yêu cô ấy là tác phẩm mới ra mắt của Double2T nằm trong album đầu tay mang tên 10 năm trước. Theo chia sẻ đây chính là câu chuyện của bản thân Double2T.
Lời bài hát (Lyrics): Cảm ơn vì đã không đợi nhau – Lyly FT Erik

Lời bài hát (Lyrics): Cảm ơn vì đã không đợi nhau – Lyly FT Erik

Lời bài hát Cảm ơn vì đã không đợi nhau là sản phẩm mới ra mắt vào tối hôm qua, sự kết hợp mới giữa Lyly và Erik.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động