Trang chủ Quốc tế
12:16 | 12/03/2017 GMT+7

Thế giới đang đối mặt khủng hoảng nhân đạo lớn nhất kể từ năm 1945

aa
TĐO - Giám đốc cơ quan nhân đạo Liên Hợp Quốc (LHQ) Stephen O'Brien ngày 10/3 cảnh báo: thế giới đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất kể từ năm 1945 - hãng tin BBC cho hay.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an LHQ, ông O'Brien nói rằng hơn 20 triệu người đang phải đối mặt với nạn đói và nghèo khổ ở các nước Yemen, Somalia, Nam Sudan và Nigeria. Ông kêu gọi LHQ giúp đỡ và cho biết cần 4,4 tỷ USD cho tới hết tháng 7 để ngăn chặn thiên tai.

Ông O'Brien tuyên bố: "Chúng ta đang ở vào thời điểm quan trọng trong lịch sử. Ngay từ đầu năm, chúng ta đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất kể từ khi thành lập LHQ".

"Hiện, hơn 20 triệu người trên khắp 4 quốc gia phải đối mặt với nạn đói. Nếu không có những nỗ lực tập thể và sự phối hợp toàn cầu, họ sẽ chết đói, nhiều người sẽ đau khổ và tử vong vì bệnh tật" - vị quan chức LHQ nhấn mạnh.

the gioi dang doi mat khung hoang nhan dao lon nhat ke tu nam 1945

Ông Stephen O'Brien

Ông O'Brien cũng cảnh báo về nguy cơ trẻ em bị còi cọc, mất khả năng học tập, bị tước đi sinh kế, tương lai và hy vọng. "Những tiến bộ trong phát triển cộng đồng sẽ nhanh chóng biến mất, nhiều người sẽ phải rời bỏ nhà cửa và sẽ tiếp tục tìm kiếm sự sống, tạo ra bất ổn trên nhiều khu vực".

Những tuyên bố của ông O'Brien được đưa ra không lâu sau lời kêu gọi tương tự của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres hồi tháng trước. Khi đó, ông Guterres cho biết: LHQ mới chỉ nhận được 90 triệu USD kinh phí viện trợ nhân đạo cho đến năm 2017, dù các quốc gia cam kết đóng góp nhiều hơn.

Dưới đây là tình hình khủng hoảng nhân đạo ở các quốc gia Yemen, Somalia, Nam Sudan và Nigeria:

1. Yemen

the gioi dang doi mat khung hoang nhan dao lon nhat ke tu nam 1945


Hình ảnh này là một trong số những sự thật gây sốc nhất trong năm ngoái: các em bé gầy gò ốm yếu, cố duy trì sự sống dù chỉ còn rất ít sức lực. Trẻ con 4 tuổi mà không lớn hơn trẻ sơ sinh là mấy. Trong khi đó, các bà mẹ không thể làm bất cứ điều gì để con cái của mình không bị tử vong.

Theo thống kê, cứ mỗi 10 phút lại có một trẻ em Yemen qua đời bởi một căn bệnh có thể phòng ngừa được, trong khi nửa triệu trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng.

LHQ ước tính rằng có khoảng 19 triệu người - tương đương 2/3 dân số Yemen - đang cần trợ giúp nhân đạo sau 2 năm nội chiến giữa lực lượng Houthi nổi dậy và chính phủ được hậu thuẫn bởi liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu.

2. Nam Sudan

the gioi dang doi mat khung hoang nhan dao lon nhat ke tu nam 1945


Các cơ quan LHQ thống kê rằng, 100.000 người dân Nam Sudan đang phải đối mặt với nạn đói, trong khi hơn 1 triệu người khác được xếp vào nhóm bị ảnh hưởng bởi nạn đói. Đây là tình trạng khẩn cấp và phổ biến rộng rãi trên toàn quốc.

Theo một báo cáo mới đây, LHQ cho biết: 4,9 triệu người - xấp xỉ 40% dân số Nam Sudan - "đang cần thực phẩm, nông nghiệp và trợ cấp dinh dưỡng khẩn cấp".

3. Nigeria

LHQ từng mô tả thảm họa đang diễn ra ở Đông Bắc Nigeria là "cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trên lục địa", gây ra bởi nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram.

Được biết, Boko Haram đã sát hại 15.000 người, buộc hơn 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Ngay cả khi nhóm này bị đẩy lùi, vẫn có hàng nghìn người dân đang sống trong điều kiện cực khổ và cần được giúp đỡ khẩn cấp.

Hồi tháng 12 năm ngoái, LHQ ước tính có khoảng 75.000 trẻ em Nigeria có nguy cơ bị chết đói; 7,1 triệu người khác ở Nigeria và khu vực hồ Chad cạnh đó đang sử dụng "thực phẩm thiếu an toàn".

4. Somalia

the gioi dang doi mat khung hoang nhan dao lon nhat ke tu nam 1945


Lần cuối cùng nạn đói được tuyên bố ở Somalia là vào 6 năm trước. Khi đó, gần 260.000 người đã thiệt mạng. Từ đầu tháng, báo cáo của cơ quan chức năng cho biết có tới 110 người đã chết tại cùng một khu vực, chỉ trong vòng 48 tiếng.

Các nhóm hoạt động nhân đạo lo ngại rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu của khủng hoảng. Tình trạng thiếu nước - một phần do hiện tượng thời tiết El Nino - đã giết chết gia súc và phá hoại mùa màng, khiến 6,2 triệu người dân Somalia cần trợ giúp khẩn cấp.

Hồng Anh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mới ngừa viêm màng não.
Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, nhân dịp Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey (Vào năm mới) 2024 ở Vương quốc Campuchia, trong những ngày qua, các cơ quan báo chí, truyền thông sở tại đăng tải nhiều chủ đề bài viết với nhiều hình ảnh đi kèm, giới thiệu những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ, được xem là thành quả từ các chương trình, dự án hỗ trợ đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Sóc Trăng, địa phương có số lượng đồng bào Khmer cư trú đông nhất ở Việt Nam.
Nắng nóng kỷ lục bao trùm thế giới

Nắng nóng kỷ lục bao trùm thế giới

Nắng nóng đang kéo dài và ít có dấu hiệu hạ nhiệt trên khắp các châu lục. Từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024, nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 1,58 độ C so với mức trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp 1850 - 1900.
Nghị viện châu Âu đã thông qua 10 điều luật nhằm cải cách chính sách di cư và tị nạn

Nghị viện châu Âu đã thông qua 10 điều luật nhằm cải cách chính sách di cư và tị nạn

Ngày 10/4 (giờ Brussels), Nghị viện châu Âu đã thông qua 10 điều luật nhằm cải cách chính sách di cư và tị nạn của Liên minh châu Âu (EU), như đã thỏa thuận với các quốc gia thành viên vào tháng 12/2023.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động