Thầy Park lại đón nhận hung tin trước trận đấu với tuyển Trung Quốc
Chi Dân 09/09/2021 10:08 | Thể thao


![]() |
Trung vệ Thành Chung gia nhập đội ngũ chấn thương của ĐT Việt Nam |
Phút 75 trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia trên sân Mỹ Đình tối 7/9, Thành Chung đã bị đau, sau một pha va chạm với cầu thủ đội khách. Trung vệ đội tuyển Việt Nam phải nhờ tới sự chăm sóc của các bác sĩ, trước khi rời sân để nhường chỗ cho Thanh Bình. Trước đó, anh đã chơi tốt trong khoảng thời gian thi đấu trên sân.
Ngày hôm sau, Thành Chung cùng với Bùi Tiến Dũng đã được đưa đi chụp phim để kiểm tra tình trạng sức khoẻ. Trước đó, Bùi Tiến Dũng cũng dính chấn thương và phải bỏ lỡ chuyến làm khách trên sân Saudi Arabia và chỉ trở lại trong trận đấu gặp Australia.
Sau khi được bác sĩ kiểm tra, tình trạng của Bùi Tiến Dũng được đánh giá vẫn tạm ổn. Nhưng tin không vui đã đến khi Thành Chung bị rách bắp chân khá nặng. Trước trận đấu với Saudi Arabia, Thành Chung đã bị vết rách dài khoảng 3-4cm.
Sau trận gặp Australia, vết rách được xác định lên đến 12cm. Với chấn thương này, trung vệ của Hà Nội nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu 1 tháng và có nguy cơ bỏ lỡ trận Trung Quốc ngày 7/10 tới.
Đây là tin không vui đối với đoàn quân của HLV Park Hang-seo bởi trước đó chúng ta đã mất đi Đình Trọng, Minh Vương và Văn Hậu.
Sau trận gặp Australia, các tuyển thủ Việt Nam được nghỉ ngơi. Đến ngày 16/9, toàn đội sẽ hội quân trở lại. Các cầu thủ có khoảng 3 tuần chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc (7/10) và Oman (12/10) tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Cầu thủ mới nhất được HLV Park Hang-seo gọi bổ sung cho ĐT Việt Nam chính là tiền đạo Nguyễn Công Phượng.



Truyền hình
Đáng chú ý
TP.HCM - Cuba: Tăng cường hợp tác về lĩnh vực giáo dục, y tế

Bài viết mới
Viettel Cambodia thưởng nóng đội tuyển U23 Việt Nam

Đảm bảo an ninh ở mức cao nhất tại SEA Games 31

Chuyên đề

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.