Thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ nữ hai Bộ Ngoại giao Việt-Lào
| Nằm trong khuôn khổ chuyến công tác của Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Thừa Thiên Huế tại 04 tỉnh Khu vực Trung Nam Lào, Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Thừa Thiên Huế đã có buổi làm việc với chính quyền tỉnh Sê Kông. Hai tỉnh đã dành nhiều thời gian trao đổi về tình hình hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn lực, y tế và hoạt động giao thương qua lại giữa 02 địa phương. |
| Sáng 24/8, Lễ kỷ niệm 40 năm hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào đã được tổ chức tại tỉnh Nghệ An. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam và đồng chí Phây-vi Xi-bua Li-pha, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào đồng chủ trì buổi Lễ. |
![]() |
| Bà Naly Sisoulith, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp bà Vũ Thị Bích Ngọc, Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đến chào xã giao. |
Trong dịp này, bà Vũ Thị Bích Ngọc và đoàn cán bộ nữ ngoại giao Việt Nam đã chào xã giao bà Naly Sisoulith, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào; gặp bà Alouny Kommasith, Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào; chủ trì Hội đàm giữa Ban nữ công hai Bộ Ngoại giao; đến thăm huyện Vang Vieng và làm việc với lãnh đạo Hội phụ nữ tỉnh Vientiane và huyện Vang Vieng.
Bà Naly Sisoulith nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó, sâu sắc, thủy chung giữa phụ nữ Việt Nam và Lào trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi nước; bày tỏ mong muốn các thế hệ phụ nữ trong thời kỳ đổi mới và hội nhập cần tiếp tục phát huy truyền thống quý báu, không ngừng tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào.
![]() |
| Bà Vũ Thị Bích Ngọc và bà Naly Sisoulith cùng các cán bộ nữ ngoại giao Việt-Lào. |
Chúc mừng những đóng góp quan trọng và bước phát triển ấn tượng của đội ngũ cán bộ nữ Ngoại giao Việt Nam, bà Naly Sisoulith mong muốn các nhà ngoại giao nữ hai nước tiếp tục nỗ lực hết sức mình, phát huy những thế mạnh của phụ nữ, đẩy mạnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, yêu thương, gắn bó, hỗ trợ nhau để cùng phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa vào những thành tựu đối ngoại của mỗi nước.
Bà Vũ Thị Bích Ngọc bày tỏ niềm vinh dự to lớn được cùng đoàn cán bộ nữ Bộ Ngoại giao Việt Nam đến chào Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào. Bà Vũ Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, trong suốt 7 năm qua kể từ khi hình thành, cơ chế giao lưu giữa hai Ban nữ công hai Bộ Ngoại giao đã được triển khai hết sức hiệu quả, thiết thực, góp phần thúc đẩy sự gắn bó, tin cậy giữa hai Bộ Ngoại giao.
Nhấn mạnh tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt của nhân dân hai nước Việt-Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được nhiều thế hệ Lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc, bà Vũ Thị Bích Ngọc khẳng định các cán bộ nữ của Bộ Ngoại giao hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cùng nhau đóng góp, vun đắp để mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
![]() |
| Bà Vũ Thị Bích Ngọc và bà Alouny Kommasith, Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào. |
Tại Hội đàm giữa Ban nữ công hai Bộ Ngoại giao, bà Alouny Kommasith, Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch danh dự Hội phụ nữ Bộ Ngoại giao Lào, bày tỏ xúc động được đón Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao Vũ Thị Bích Ngọc và đoàn cán bộ nữ sang thăm và làm việc tại Lào.
Bà Alouny Kommasith nhấn mạnh, giao lưu năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức nhân dịp "Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022" chào mừng 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước.
![]() |
| Hội đàm Ban Nữ công hai Bộ Ngoại giao Việt-Lào. |
Bà Vũ Thị Bích Ngọc bày tỏ vui mừng và xúc động được trở lại thăm đất nước Lào tươi đẹp và mến khách. Chúc mừng những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ nữ của Bộ Ngoại giao Lào, bà Vũ Thị Bích Ngọc đề nghị Ban Nữ công hai Bộ Ngoại giao tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, trao đổi thiết thực về công tác đối ngoại cũng như công tác nữ, đáp ứng những yêu cầu mới đặt ra, từ đó đóng góp vào thành công chung của Bộ Ngoại giao và lĩnh vực đối ngoại của mỗi nước.
Hai bên đã thông tin và chia sẻ nhiều kinh nghiệm triển khai các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, nâng cao năng lực và kỹ năng cho cán bộ nữ, tăng cường đoàn kết ASEAN…, thể hiện tinh thần sáng tạo, đổi mới, chủ động thích ứng trong giai đoạn đại dịch.
![]() |
| Bà Vũ Thị Bích Ngọc và bà Alouny Kommasith cùng Ban Nữ công hai Bộ Ngoại giao Việt-Lào. |
Các bạn Lào hoan nghênh tính đa dạng, thiết thực, hiệu quả trong chương trình hoạt động của Ban Nữ công Bộ Ngoại giao Việt Nam và chúc mừng sự trưởng thành vượt bậc về số lượng cũng như chất lượng của đội ngũ nữ cán bộ ngoại giao Việt Nam.
Hai bên nhấn mạnh sự tương đồng về cơ cấu tổ chức, mục tiêu và ưu tiên công tác nữ của hai Bộ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ ngoại giao tại hai nước, không ngừng đẩy mạnh công tác bình đẳng giới và công tác nữ công đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Hai bên chân thành chia sẻ kinh nghiệm và nhất trí tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau trong triển khai công tác nữ, trong đó có hoạt động của Nhóm phụ nữ cộng đồng ASEAN tại thủ đô mỗi nước.
![]() |
| Bà Vũ Thị Bích Ngọc và đoàn cán bộ ngoại giao nữ gặp Hội phụ nữ tỉnh Viantiane và huyện Vang Vieng. |
Trong buổi làm việc với Hội phụ nữ tỉnh Viantiane và huyện Vang Vieng, bà Vũ Thị Bích Ngọc và đoàn cán bộ nữ Bộ Ngoại giao Việt Nam bày tỏ vui mừng được đến thăm huyện Vang Vieng giàu tiềm năng du lịch và mến khách. Bà Vũ Thị Bích Ngọc chúc mừng những kết quả quan trọng mà Hội phụ nữ tỉnh và huyện đạt được trong thời gian qua, đồng thời trao đổi, chia sẻ thông tin về những hoạt động hợp tác giữa ban nữ công Bộ Ngoại giao hai nước cũng như kinh nghiệm của phụ nữ hai nước trong việc thực hiện hiệu quả những phong trào thi đua của phụ nữ trong thời gian qua.
Chương trình giao lưu giữa Ban nữ công Bộ Ngoại giao Việt Nam-Lào năm 2022 đã thành công tốt đẹp, góp phần thực hiện hiệu quả Thoả thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao giai đoạn 2021-2025. Hai bên nhất trí sẽ tổ chức chương trình giao lưu giữa hai Ban nữ công năm 2023 tại Việt Nam vào thời gian phù hợp.
| Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia diễn ra từ ngày 9/8 - 14/8 tại thủ đô Phnom Penh và thành phố Siem Reap. |
| Tối 13/8, tại TP Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2022. |
Tin bài liên quan
Việt Nam mong muốn phát triển sâu sắc tình hữu nghị với châu Phi
Nghệ An an táng 80 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào
Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng New Zealand
Các tin bài khác
Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
Tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Cuba José Martí tại Hà Nội
Dấu ấn Bác Hồ giữa lòng miền Tây nước Pháp - Mối lương duyên lịch sử
Lan toả văn hoá đọc qua Ngày hội giao lưu văn hóa Việt - Trung
Đọc nhiều
Việt Nam – Bulgaria vun đắp tình hữu nghị qua văn hóa và giáo dục
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Việt Nam mong muốn phát triển sâu sắc tình hữu nghị với châu Phi
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025










