Trang chủ Hữu nghị
09:00 | 16/12/2021 GMT+7

Thành phố Saint-Petersburg (Nga) thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam

aa
Ngày 15/12, tại Hà Nội, Phó Trưởng ban châu Âu, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Thị Thu Giang cùng các đại biểu đã tham dự Hội thảo trực tuyến tổng kết dự án thứ tư của Ủy ban Đối ngoại chính quyền thành phố St.Petersburg “Hai thế kỷ tình hữu nghị - hai thập kỷ quan hệ đối tác chiến lược”.
Thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp nữ của Nga và Việt Nam Thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp nữ của Nga và Việt Nam
Ngày 9 và 10/12, Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc gặp gỡ trực tuyến giữa các nữ doanh nhân Nga – thành viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ và một số các doanh nhân nữ Việt Nam.
Tăng cường hợp tác giao lưu nhân dân với Thành phố St.Petersburg (Nga) Tăng cường hợp tác giao lưu nhân dân với Thành phố St.Petersburg (Nga)
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Liên bang Nga, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã buổi làm việc với ông V.Kalganov, Phó Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại của Thành phố St.Petersburg nhằm tăng cường quan hệ nhân dân Việt - Nga nói chung và với thành phố Thành phố St.Petersburg nói riêng.

Tham dự Hội thảo có: Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp thành phố St.Petersburg Nikolay Bondarenko, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố St.Petersburg Vyacheslav Kalganov cùng các đại biểu đến từ các cơ quan Trung ương, các tỉnh thành phố của Việt Nam và Liên bang Nga cũng như thành phố St.Petersburg.

Thành phố Saint-Petersburg (Nga) thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam
Hội thảo trực tuyến “Hai thế kỷ tình hữu nghị - hai thập kỷ quan hệ đối tác chiến lược” do Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint-Petersburg tổ chức. (Ảnh: Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga)

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp thành phố St.Petersburg Nikolay Bondarenko cho biết, sau quyết định của Thống đốc thành phố St.Petersburg Alexander Beglov vào tháng 8/2020 về việc củng cố hợp tác với Việt Nam trên tư cách là lĩnh vực hoạt động quốc tế ưu tiên của Chính quyền thành phố, tốc độ hợp tác với các vùng của Việt Nam, hợp tác tổ chức sự kiện đã tăng lên và bước sang một giai đoạn phát triển mới. Ông tin tưởng tốc độ hợp tác mà đại diện hai nước đề ra trong khuôn khổ năm chéo 2019-2020 vẫn được duy trì và gia tăng trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Moscow là một sự kiện khẳng định về sự sẵn sàng của các đối tác Việt Nam trong việc phát triển hợp tác toàn diện.

Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Vân đánh giá cao và ủng hộ những sáng kiến hợp tác của thành phố St.Petersburg với các cơ quan và địa phương của Việt Nam. Bà hy vọng rằng, những thỏa thuận hợp tác và những dự án mà Thành phố St.Petersburg đã thống nhất với các đối tác phía Việt Nam sẽ sớm được triển khai trên thực tế, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga.

Thành phố Saint Petersburg (Nga) thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên tất cả lĩnh vực
Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko. (Ảnh: Vũ Khánh)

Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko cho biết, sự kiện hôm nay là cơ hội tốt để một lần nữa hai nước trao đổi quan điểm về thực trạng và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt Nga-Việt, thảo luận về triển khai các dự án chung đầy hứa hẹn. Năm nay hai nước kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và năm 2022 sẽ kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong hơn hai thập kỷ qua, quan hệ song phương của Việt Nam – Liên bang Nga đã tăng cường, mở ra cơ hội hợp tác ngày càng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

Thành phố Saint-Petersburg (Nga) thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam
Phó Trưởng ban châu Âu VUFO Nguyễn Thị Thu Giang. (Ảnh: Vũ Khánh)

Về phần mình, Phó Trưởng ban châu Âu VUFO Nguyễn Thị Thu Giang cho biết, trong những năm vừa qua, VUFO với vai trò chuyên trách về đối ngoại nhân dân, đã tích cực phối hợp với các tổ chữc hữu nghị hai nước tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, giới thiệu về đất nước con người, quảng bá về văn hóa Việt Nam góp phần làm sâu sắc hơn tình cảm yêu mến và sự hiểu biết lẫn nhau, giúp nhân dân hai nước ngày càng gắn kết mật thiết.

Tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố St.Petersburg Vyacheslav Kalganov đã tổng kết các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam – Liên bang Nga trong khuôn khổ của dự án “Hai thế kỷ tình hữu nghị - hai thập kỷ quan hệ đối tác chiến lược”. Ông Kalganov cũng thông báo việc triển khai dự án thứ 5 nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam có tên gọi “Đối tác chiến lược toàn diện, triển vọng hợp tác sâu rộng”. Các đại biểu cũng được nghe đại diện Sở Ngoại vụ của các thành phố tại Việt Nam phát biểu tổng kết về kết quả trong các lĩnh vực đã hợp tác với Nga, đồng thời mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa ở các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân góp phần tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga khẳng định, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga đã có những bước phát triển đáng kể. Thương mại song phương tăng từ khoảng 1,2 tỷ USD năm 2001 lên gần 5 tỷ USD năm 2020; riêng 9 tháng năm 2021 đạt gần 4 tỷ đô la mỹ, cao hơn 4,6% so với cùng kỳ năm 2020. Đại sứ quán sẽ luôn là cầu nối tin cậy của các đối tác Việt Nam – Liên bang Nga nói chung và thành phố St.Petersburg nói riêng, thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Liên bang Nga trên mọi lĩnh vực, đáp ứng lợi ích của cả hai bên.
Việt Nam - Liên Bang Nga: Thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng, kỹ thuật quân sự Việt Nam - Liên Bang Nga: Thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng, kỹ thuật quân sự
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam, Liên Bang Nga đã ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng, kỹ thuật quân sự giữa hai nước.
Hợp tác giữa St. Petersburg (Nga) và Việt Nam là ưu tiên hàng đầu hiện nay Hợp tác giữa St. Petersburg (Nga) và Việt Nam là ưu tiên hàng đầu hiện nay
Ngày 10/11, Thống đốc thành phố St. Petersburg (Nga) ông Alexander Beglov đã khai mạc Diễn đàn Đổi mới Quốc tế St.Petersburg (PMIF) lần thứ 14.
Vũ Khánh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

Diễn ra trong hai ngày 15-16/06/2024 tại tại Hội trường Đài Truyền hình KBS Busan (429 Suyeong-ro, Suyeong-gu, Busan, Hàn Quốc), “Lễ hội Chúng ta là một” sẽ mang đến những hoạt động đặc sắc với sự tham gia của công chúng và nghệ sỹ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.
Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.

Các tin bài khác

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Ngày 21/4, Trung tâm Văn hóa Ấn Độ thuộc Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã tổ chức ngày hội văn hóa Việt Nam - Ấn Độ tại Trường Tiểu học Toronto Hà Nội. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm giới thiệu văn hóa Ấn Độ tới học sinh Việt Nam.
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) tài trợ với Tổng vốn thực hiện hơn 2,7 triệu USD.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà ...
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà người dân vùng hạn hán trên địa bàn các xã: Khánh Tiến, Khánh Lâm và Biển Bạch của tỉnh Cà Mau.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động