Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
16:05 | 04/11/2021 GMT+7

Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng Quốc khánh Campuchia

aa
Trong thời gian vừa qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đời sống xã hội, kinh tế của cả hai nước, nhưng Việt Nam và Campuchia vẫn triển khai hiệu quả nhiều hoạt động hợp tác.
Khánh thành cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Việt Nam) - Meun Chey (Campuchia) Khánh thành cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Việt Nam) - Meun Chey (Campuchia)
Ngày 31/5, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam và tỉnh Prey Veng, Campuchia đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey theo hình thức đơn phương nhằm hạn chế tiếp xúc, phòng chống dịch COVID-19.
Khánh thành Nhà sinh hoạt cộng đồng cho bà con gốc Việt tỉnh Kampot (Campuchia) Khánh thành Nhà sinh hoạt cộng đồng cho bà con gốc Việt tỉnh Kampot (Campuchia)
Sáng 26/5/2021 tại phường Trauey Koh, thành phố Kampot, Ban Chấp hành Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Kampot đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà sinh hoạt cộng đồng của bà con gốc Việt nơi đây.

Trưa 4/11, tại Tổng lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố, đã đến tặng hoa, chúc mừng nhân dịp kỷ niệm lần thứ 68 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9/11/1953-9/11/2021).

Chúc mừng cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Phước Anh bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực trong quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia nói chung, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Campuchia nói riêng.

Đặc biệt trong thời gian vừa qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đời sống xã hội, kinh tế của cả hai nước, nhưng Việt Nam và Campuchia vẫn triển khai hiệu quả nhiều hoạt động hợp tác như trao đổi đoàn cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại.

Thanh pho Ho Chi Minh chuc mung Quoc khanh Campuchia hinh anh 1
Ông Trần Phước Anh chúc mừng cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác với các địa phương của Campuchia, trong đó có các chương trình hợp tác với thủ đô Phnom Penh trên các lĩnh vực trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác kinh tế, ngoại giao nhân dân.

Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng phối hợp cùng Campuchia tổ chức các sự kiện hợp tác đối ngoại nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (1967-2022) như tổ chức triển lãm, giới thiệu sản phẩm hàng hóa, hội thảo khoa học, giao lưu thanh niên.

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng lãnh sự quán Campuchia hoàn thành nhiệm vụ, ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Campuchia được xây dựng bằng mồ hôi, xương máu nhân dân hai nước, sự giúp đỡ vô tư, trong sáng đầy hiệu quả của Đảng, Chính phủ, quân tình nguyện Việt Nam đối với nhân dân và đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng tàn bạo.

Ông Sok Dareth nhấn mạnh những tiến bộ, phát triển ngày nay của Campuchia không tách rời sự hợp tác gắn bó, giúp đỡ tận tình lẫn nhau giữa hai nước và mối quan hệ tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước cần được củng cố, vun đắp phát triển mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Trong giai đoạn hiện nay hai nước cần quan tâm hơn nữa trong công tác giáo dục các thế hệ trẻ hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước để từ đó có các hành động cụ thể, thiết thực góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ đó.

Ông Sok Dareth cam kết Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực hết sức để góp phần vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Campuchia với Việt Nam nói chung và với Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Trong thời gian tới, Tổng lãnh sự quán Campuchia mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp triển khai các chương trình hợp tác giữa hai bên, nhất là các hoạt động kỷ niệm quan hệ giữa hai nước trong năm 2022 - năm kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia và 45 năm “con đường cứu nước” của Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Campuchia và đồng đội sang Việt Nam tìm sự hỗ trợ lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, cũng đã đến thăm, chúc mừng ông Sok Dareth cùng cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Campuchia.

Campuchia trao tặng 200.000 liều vắc xin Vero Cell cho Việt Nam Campuchia trao tặng 200.000 liều vắc xin Vero Cell cho Việt Nam
Ngày 29/10, tại cửa khẩu Bavet - Mộc Bài nằm giữa tỉnh Svay Rieng và tỉnh Tây Ninh đã diễn ra Lễ bàn giao 200.000 liều vắc-xin Vero Cell (hãng Sinopham) của Chính phủ Vương quốc Campuchia dành cho Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhằm giúp Việt Nam chống COVID-19.
Thúc đẩy hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia Thúc đẩy hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia
Là nội dung chính tại cuộc họp SOM chuẩn bị cho phiên họp toàn thể Hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 11.
Theo TTXVN
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

Việt Nam hỗ trợ người dân Đông Bắc Campuchia tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng

Việt Nam hỗ trợ người dân Đông Bắc Campuchia tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng

250 người Campuchia và 250 người Campuchia gốc Việt ở tỉnh Kratie đã được các y, bác sỹ Việt Nam thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng 500 suất quà gồm gạo và tiền mặt.
Hải quân Việt Nam – Campuchia tuần tra chung lần thứ 74

Hải quân Việt Nam – Campuchia tuần tra chung lần thứ 74

Từ ngày 14-15/3, tại vùng nước lịch sử Việt Nam – Campuchia, Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Campuchia đã tiến hành chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 74.
Hiệu quả từ mô hình Việt kiều Campuchia nói không với vi phạm pháp luật

Hiệu quả từ mô hình Việt kiều Campuchia nói không với vi phạm pháp luật

Lòng hồ thuỷ điện Cần Đơn thuộc địa bàn xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập là nơi sinh sống của hàng chục hộ dân Việt kiều Campuchia hồi hương từ nhiều năm qua. Để ổn định số hộ dân này cũng như bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Phước Minh đã tham mưu cho UBND xã thành lập mô hình “Việt kiều Campuchia nói không với vi phạm pháp luật”. Mô hình này bước đầu đã mang lại những hiệu quả nhất định, giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống.

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Ngày 24/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Chiều 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) Hua Liu đang có chuyến thăm Việt Nam.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Ngày 26/3/2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao (Ủy ban NNVNVNONN) đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Xây dựng và Bộ ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động