Trang chủ Văn hóa - Du lịch
15:11 | 23/05/2019 GMT+7

Thanh niên đi hẹn hò nhưng mặc cả "tình phí" lên tiếng tố chương trình cắt ghép, dàn dựng

aa
Câu chuyện về nam thanh niên đi hẹn hò nhưng vẫn mặc cả “tình phí”với bạn gái xuất hiện trong gameshow “Bạn muốn hẹn hò” đang là đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Mới đây thanh niên này đã lên tiếng tố chương trình cắt ghép, dàn dựng.
Dịch vụ buôn bán suất vé tham dự LHP Cannes trên Taobao với chi phí "khủng" Củng Lợi chỉ trích: "Không có tác phẩm mà vẫn dự thảm đỏ Cannes thì đúng là não có vấn đề” Đằng sau sự hào nhoáng của Cannes: 'Thuê gái điếm dễ như đặt pizza'
thanh nien di hen ho nhung mac ca tinh phi len tieng to chuong trinh cat ghep dan dung
Chàng trai Đức Cảnh trong gameshow "Bạn muốn hẹn hò" khiến nhiều người ngán ngẩm vì mặc cả "tình phí" với bạn gái.

Mới đây, anh chàng tên Đức Cảnh (27 tuổi, Hà Nội) với màn mặc cả tình phí "bất hủ" trong tập 492 của gameshow "Bạn muốn hẹn hò" vừa lên tiếng tố chương trình cắt ghép dàn dựng. "Clip các bạn xem đã được cắt ghép rất nhiều, qua hậu kỳ, qua dựng, qua sự lèo lái của anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Khi phát hiện ra chi tiết 3 bát phở - người ta muốn xoáy vào đó để tạo ấn tượng cho chương trình”, Đức Cảnh nói trong đoạn livestream trên mạng xã hội.

Việc lên tiếng của thanh niên 27 tuổi này có lẽ vì những áp lực quá lớn từ cộng đồng mạng, khi họ cho rằng anh là đàn ông mà lại đi kì kèo với bạn gái trong buổi hẹn đầu. Cụ thể, trong chương trình "Bạn muốn hẹn hò", Đức Cảnh được kết đôi với Ngân Kỳ. Ngay từ đầu, Ngân Kỳ đã thừa nhận mình tham ăn và có thể ăn 2 bát phở một lần. Rất nhanh chóng, Đức Cảnh tính luôn “phở Hà Nội thì khoảng 35 nghìn/ tô” và gật gù “chuyện này thì anh có thể làm được”.

Tính keo kiệt của anh chàng dần bộc lộ khi anh này cho biết có thể dành một ngày một tuần để hẹn hò. Ngân Kỳ cho rằng con số này là quá ít, và cô đề nghị một tuần nên hẹn hò 3 lần. Đức Cảnh buột miệng: “3x2=6”. Trong khi MC chưa hiểu thì Ngân Kỳ đã hiểu ngay rằng anh đang tính toán số bát phở.

Câu chuyện trở nên cao trào khi Đức Cảnh nói thẳng quan điểm: “Nếu đi chơi cùng nhau, em ăn 2 bát phở, anh ăn 1 bát phở. Anh sẽ trả tiền 2 bát, 1 bát em tự trả”. Cô nàng Ngân Kỳ tỏ ra không hài lòng khi lần đầu gặp gỡ mà đối phương đã chi li như vậy. Thế nhưng câu trả lời của Cảnh khiến cô không biết đáp lại ra sao. “Vì sao anh phải trả cho em? Đúng ra anh chỉ trả một bát rưỡi thôi, trả hai bát là anh quá ga lăng rồi”.

thanh nien di hen ho nhung mac ca tinh phi len tieng to chuong trinh cat ghep dan dung
thanh nien di hen ho nhung mac ca tinh phi len tieng to chuong trinh cat ghep dan dung

Hai người tiếp tục tranh cãi vì 3 tô phở khiến cả trường quay bật cười. “Anh và em vừa quen, đã có gì chưa? Nếu không có tình cảm thì em đi ăn phở với anh làm gì? Đó là em hơi duy tâm còn anh duy vật... Hãy cho anh lý do để ga lăng với em và trả toàn bộ chi phí”, câu nói khiến nhiều người nhớ nhất của chàng trai.

Thậm chí, khi Ngân Kỳ bảo: “Nếu anh là người đàn ông cao thượng, anh cho đi sẽ được nhận lại”, thì Đức Cảnh đáp trả tỉnh bơ: “Sao em không cho đi trước đi”.

Câu chuyện này nhanh chóng trở thành đề tài gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Đa phần các bình luận đều tỏ ra bất ngờ kèm theo bức xúc khi đàn ông mà lại keo kiệt như thế.

thanh nien di hen ho nhung mac ca tinh phi len tieng to chuong trinh cat ghep dan dung

Tài khoản Phạm Vĩnh Thành bức xúc bình luận: “Mình nghĩ cô gái ấy nên đồng ý hẹn hò và lấy anh ấy làm chồng. Coi như hi sinh cứu lấy thế giới phụ nữ, chứ anh chàng này còn độc thân ngày nào thì ngày đó nguy hiểm luôn rình rập chị em”.

“Hèn gì anh ấy ế. Đàn ông con trai gì mà người ta chưa nói hết đã chen ngang. Thiếu tôn trọng là cái thứ nhất. Thứ hai, tiền bạc là chuyện tế nhị, chị kia có thể ăn nhiều và anh có thể là người trả tiền. Chị kia sẽ tự có ý thức nên chia sẻ hay không, anh cũng sẽ tự biết chị ấy có ý thức tới đâu để tiếp tục quen hay không", tài khoản Nguyễn Vân Anh bày tỏ quan điểm.

Trong khi đó, tài khoản Thu Phương hài hước cho rằng: “Lần đầu tiên trong lịch sử chương trình Bạn muốn hẹn hò, có thanh niên tham gia xong ế suốt cuộc đời”.

Tài khoản Hải Anh Phạm ngán ngẩm: “Đàn ông kiểu gì mà đi tranh luận với phụ nữ về 3 bát phở”.

Từ bao lâu nay, việc đàn ông chi trả “tình phí” trong buổi gặp gỡ, hẹn hò đầu tiên được cho là chuyện khá bình thường. Hầu hết mọi người đều quan niệm rằng hành động này thể hiện sự ga lăng, chu đáo, phóng khoáng. Đây cũng là những nét tính cách ở đàn ông được đánh giá cao và luôn hấp dẫn nữ giới. Vì thế phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng trước câu chuyện thanh niên kì kèo với bạn gái về 3 bát phở là điều khá dễ hiểu.

Xem thêm:

thanh nien di hen ho nhung mac ca tinh phi len tieng to chuong trinh cat ghep dan dung Ngoài Ngọc Trinh, nhiều khách nữ vô danh cũng đua nhau khoe thân trên thảm đỏ Cannes

LHP Cannes chứng kiến vô số các màn khoe thân, tạo dáng phản cảm của nhiều khách mời nữ, đa phần là khách vô danh ...

thanh nien di hen ho nhung mac ca tinh phi len tieng to chuong trinh cat ghep dan dung Sao Việt đến Cannes: Từ đẳng cấp đến phản cảm

Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh vừa khiến dân tình trong nước và quốc tế "bỏng mắt" với màn khoe thân táo bạo ở thảm ...

thanh nien di hen ho nhung mac ca tinh phi len tieng to chuong trinh cat ghep dan dung Sao nữ Trung Quốc lên tiếng sau vụ bị "đuổi khéo" khỏi thảm đỏ Cannes

Nữ diễn viên Thi Dư Phi cho biết cô cảm thấy sốc khi bị khán giả quê nhà chỉ trích làm mất thể diện quốc ...

Hải Yến
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Quảng An (Hà Nội) đứng vị trí 25 về đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới 2024

Quảng An (Hà Nội) đứng vị trí 25 về đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới 2024

Mới đây, Tạp chí Time Out của Anh quốc đã bình chọn đường Quảng An, Hà Nội, Việt Nam trong top 30 đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới năm 2024. Với vị trí ở cạnh hồ Tây, đường Quảng An mang vẻ đẹp yên bình, lãng mạn được nhiều du khách ưa thích.
"Chuyện của Pao" sẽ được trình chiếu tại Liên hoan Phim ASEAN tại London

"Chuyện của Pao" sẽ được trình chiếu tại Liên hoan Phim ASEAN tại London

Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.
Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.
Thanh lọc cơ thể và kỳ nghỉ không say xỉn đang lan tỏa nơi người trẻ

Thanh lọc cơ thể và kỳ nghỉ không say xỉn đang lan tỏa nơi người trẻ

Bỏ qua những con phố không ngủ với các hàng quán nhậu san sát, 18h tối thứ Sáu, Trần Nhã Khoa, một gen Z đến từ Gia Lai đã cùng bạn yên vị trong Nhà hát lớn Thành phố để thưởng thức À Ố Show khi đang trong kỳ nghỉ trước dịp lễ tại TP.HCM.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động